Lao động xuất sắc tiêu biểu là kết tinh của phong trào thi đua yêu nước

Minh Phương |

Tại hội nghị biểu dương công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) xuất sắc, tiêu biểu ngành Giao thông Vận tải năm 2021 do Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam tổ chức ngày 25.8, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải nhận định, 90 cá nhân xuất sắc, 11 đơn vị được tôn vinh là kết tinh của phong trào thi đua yêu nước, là món quà thật sự ý nghĩa của đoàn viên, người lao động ngành Giao thông Vận tải.

Ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu tại hội nghị.
Ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Thanh Hải đề nghị, trong thời gian tới, để góp phần phát triển hơn nữa phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ của ngành Giao thông Vận tải, Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam nghiên cứu thực hiện một số nhiệm vụ:

Về tổ chức phong trào thi đua trên các công trình trọng điểm của ngành, Công đoàn ngành cần khẩn trương vào cuộc, chủ động phối hợp với Ban Quản lý công trình trọng điểm xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ của phong trào thi đua.

Phải định hình hoạt động thiết thực của công đoàn dành cho người lao động làm việc ngoài trời, bởi hiện nay, một bộ phận người lao động của ngành có lao động đặc thù là làm việc ngoài trời chủ yếu, trong điều kiện có nhiều khó khăn; một số đơn vị đã quan tâm, nhưng chưa đáp ứng nhu cầu cần thiết.

Nêu cao trách nhiệm của các cấp công đoàn trong tổ chức Chương trình "1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” là chủ động hỗ trợ, khắc phục khó khăn của người lao động tham gia chương trình, hướng dẫn người lao động ghi rõ giá trị làm lợi, phối hợp với người sử dụng lao động có chính sách ghi nhận, động viên vật chất, tinh thần cho người lao động.

Cuối cùng là đẩy mạnh phong trào thi đua, xây dựng công trình, sản phẩm chào mừng Đại hội công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Ông Trần Thanh Hải (ngoài cùng bên phải) biểu dương cá nhân lao động xuất sắc.
Phó Chủ tịch Thương trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải (ngoài cùng, bên phải) biểu dương cá nhân lao động xuất sắc.

Ông Phạm Hoài Phương - Chủ tịch Công đoàn Giao thông Việt Nam - cho hay, những năm qua, Công đoàn ngành và các cấp công đoàn trực thuộc luôn chủ động phối hợp với cơ quan quản lý đồng cấp, vận động và tổ chức cán bộ, CNVCLĐ hăng hái thi đua yêu nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua lao động sản xuất, góp phần to lớn vào sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Giao thông Vận tải.

Về Chương trình 1 triệu sáng kiến, ông Phạm Hoài Phương cho biết, qua triển khai của Công đoàn Giao thông Vận tải và các công đoàn trực thuộc, số lượng sáng kiến liên tục tăng, đặc biệt trong chiến dịch cao điểm 40 ngày số lượng sáng kiến cập nhập trên hệ thống đã tăng mạnh. Từ bước đầu, chỉ có 110 sáng kiến đăng ký tham gia đã tăng lên 2.300 sáng kiến tham gia, đạt và vượt chỉ tiêu giai đoạn 1 đề ra 1.800 sáng kiến (vượt 28%).

Lần đầu được dự hội nghị biểu dương lao động tiêu biểu, anh Nguyễn Văn Hưng - công tác tại H4, quốc lộ 6 Mai Châu (Hoà Bình) thuộc Công ty Cổ phần và Đầu tư xây dựng Công trình 222 - không khỏi xúc động.

Công tác 27 năm, anh Hưng là người luôn tâm huyết với công việc. Anh cùng đồng nghiệp đã nhiều lần giúp đỡ, cứu nạn người bị tai nạn giao thông trên đường.

"Mấy chục năm làm nghề, không quản ngày - đêm, tôi và đồng nghiệp đã cứu được gần 300 người trên tuyến đường phụ trách" - anh Hưng nói.

Khi làm công việc cứu người, anh Hưng chia sẻ rằng, anh làm bằng cả cái tâm. Mỗi lần có sự cố, anh em trong cơ quan luôn kịp thời có mặt đưa người đi cấp cứu và đảm bảo hiện trường, trả lại tài sản cho người gặp nạn; liên hệ các ban ngành để giải quyết vụ việc, phân luồng giao thông tại vị trí xảy ra tai nạn. 

 
Anh Nguyễn Văn Hưng được nhận bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi.

Anh Hưng rưng rưng kể: "Có những vụ tai nạn, lương tâm của anh em rất cắn rứt bởi hình ảnh người bị nạn kẹt trong xe dùng tay vẫy ra ngoài kêu cứu nhưng chúng tôi không thể kịp thời ứng cứu vì xe đang trôi xuống vực"...

Được biết, đoạn đường anh Hưng được phân công quản lý rất quanh co, sương mù dày đặc. Trong năm vừa qua, được sự quan tâm của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, anh Hưng đã cùng đồng nghiệp xử lý một số điểm đen tiềm ẩn tai nạn giao thông, từ đó giảm bớt nhiều vụ tai nạn thương tâm...

Minh Phương
TIN LIÊN QUAN

Sáng kiến của đoàn viên ngành Giao thông Vận tải làm lợi hơn 1.651 tỉ đồng

Hà Anh |

Thời gian qua, các cấp công đoàn ngành Giao thông Vận tải đã chủ động phối hợp với cơ quan quản lý đồng cấp tổ chức nhiều phong trào thi đua yêu nước mà trọng tâm là phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, qua đó đã góp phần khắc phục những khó khăn, nâng cao hiệu quả quản lý, hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.

Lan tỏa phong trào thi đua yêu nước trong công nhân lao động tỉnh Điện Biên

Hoàng Hảo |

Điện Biên - Ngay từ đầu năm, các cấp Công đoàn trong tỉnh Điện Biên đã phát động phong trào thi đua trong toàn thể công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Qua đó, tạo không khí thi đua sôi nổi, quyết tâm phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức do dịch bệnh COVID-19...

Phát động phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, CNVCLĐ ngành y

Quế Chi |

Chiều 12.1, Công đoàn Y tế Việt Nam tổ chức tổng kết công tác công đoàn và phong trào công nhân viên chức lao động ngành y tế năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Sáng kiến của đoàn viên ngành Giao thông Vận tải làm lợi hơn 1.651 tỉ đồng

Hà Anh |

Thời gian qua, các cấp công đoàn ngành Giao thông Vận tải đã chủ động phối hợp với cơ quan quản lý đồng cấp tổ chức nhiều phong trào thi đua yêu nước mà trọng tâm là phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, qua đó đã góp phần khắc phục những khó khăn, nâng cao hiệu quả quản lý, hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.

Lan tỏa phong trào thi đua yêu nước trong công nhân lao động tỉnh Điện Biên

Hoàng Hảo |

Điện Biên - Ngay từ đầu năm, các cấp Công đoàn trong tỉnh Điện Biên đã phát động phong trào thi đua trong toàn thể công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Qua đó, tạo không khí thi đua sôi nổi, quyết tâm phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức do dịch bệnh COVID-19...

Phát động phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, CNVCLĐ ngành y

Quế Chi |

Chiều 12.1, Công đoàn Y tế Việt Nam tổ chức tổng kết công tác công đoàn và phong trào công nhân viên chức lao động ngành y tế năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022.