Tăng lương giáo viên lên mức cao nhất sẽ thu hút nhân lực ngành Giáo dục

Thanh Hằng |

Để nâng cao đời sống giáo viên và thu hút nguồn nhân lực vào ngành Giáo dục cần sớm có những điều chỉnh về tiền lương, chế độ, chính sách, phụ cấp ưu đãi..., thực hiện các giải pháp khác một cách đồng bộ.

Lương thấp là một trong những nguyên nhân thiếu giáo viên

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho biết, cả nước hiện còn thiếu 127.583 giáo viên; số lượng này gia tăng không ngừng bởi vừa qua, lượng học sinh đầu năm học rất lớn.

Ngoài việc thiếu giáo viên, còn có tình trạng giáo viên nghỉ việc, chuyển việc. Tính đến tháng 9.2023, toàn quốc có 17.278 giáo viên nghỉ việc, chuyển việc.

Chứng kiến cảnh hàng loạt đồng nghiệp xin nghỉ việc, chuyển ngành, cô Mang Thị Hồng Hoà - giáo viên Trường Mẫu giáo Hoa Đào (Ninh Thuận) không giấu nổi sự thương xót. Suốt bao nhiêu năm kiên trì bám bản, gắn bó với nghề, cô Hoà thấu hiểu được nỗi vất vả và khó khăn mệt nhọc của các thầy cô nơi vùng cao.

Bày tỏ quan điểm về tình trạng thiếu giáo viên hiện nay, cô Hoà cho rằng, thực tế vẫn là câu chuyện thu nhập. Người giáo viên phải làm nhiều việc, áp lực cao, trách nhiệm nặng nề, thế nhưng, tiền lương không đủ để trang trải cuộc sống, buộc họ phải lựa chọn tạm gác lại niềm đam mê dạy học để giải quyết nỗi lo cơm áo gạo tiền.

“Công việc của giáo viên vất vả nhưng lương thật sự quá thấp. Với những giáo viên mới ra trường thì mức lương chỉ hơn 3 triệu đồng/tháng. Hệ số lương của giáo viên mầm non lại thấp nhất, thấp hơn bậc tiểu học và THCS trong khi khối lượng công việc, mức độ áp lực không giảm. Với mức lương như vậy, giáo viên mầm non thật sự không đủ sống” - cô Hoà tâm sự.

Đồng quan điểm, cô Nguyễn Thanh Huyền - giáo viên Trường Tiểu học Nghi Kim (Nghệ An) cũng cho rằng, đa số giáo viên hiện nay nghỉ việc là do mức lương chưa tương xứng với khối lượng công việc và áp lực xã hội.

Cô Huyền bày tỏ hy vọng sẽ có những giải pháp tổng thể, việc tăng lương sớm thực hiện và tiến hành cải cách tiền lương theo hướng ưu tiên lương giáo viên có tính đặc thù nhằm giải quyết những áp lực và giữ chân giáo viên bám trụ với nghề.

Nhiều giáo viên chạnh lòng vì mức lương nhận về hiện nay. Ảnh: Quế Chi
Nhiều giáo viên chạnh lòng vì mức lương nhận về hiện nay. Ảnh: Quế Chi

Tăng lương để thu hút thêm nhân lực

Thảo luận tại Quốc hội mới đây, đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Hà Ánh Phượng (đoàn Phú Thọ) đặc biệt quan tâm đến lương giáo viên.

"Đề nghị Quốc hội, Chính phủ trong cải cách tiền lương lần này cần quy định lương của giáo viên ở mức cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp và có thêm phụ cấp tùy theo chính chất công việc, theo vùng đúng như Nghị quyết 29 đề ra” - đại biểu Ánh Phượng nói.

Để tạo điều kiện thu hút nhân lực cho ngành Giáo dục, ĐBQH Phạm Văn Hòa - Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội cho biết, trước hết, cần quan tâm hơn nữa đến tiền lương và chế độ chính sách ưu đãi dành cho giáo viên và sinh viên mới ra trường. Đặc biệt, đối với giáo viên mầm non, do tính chất đặc thù có nhiều vất vả hơn các cấp học khác.

Thanh Hằng
TIN LIÊN QUAN

Học sinh lớp 11 đứng ngồi không yên vì áp lực thi tốt nghiệp THPT 2025

Trang Hà |

Năm 2025 là năm đầu tiên việc thi tốt nghiệp THPT được đổi mới. Mặc dù thời gian đến kỳ thi còn khá dài song có nhiều học sinh lớp 11 vẫn cảm thấy áp lực bởi chưa nhận được phương án thi cụ thể.

Tăng lương giáo viên lên mức cao nhất là chủ trương đúng đắn

Trà My |

Thông tin các đại biểu Quốc hội đề xuất nâng mức lương giáo viên lên cao nhất trong thang bậc lương hành chính sự nghiệp, khiến nhiều thầy cô vui mừng và cho rằng, đây là chủ trương đúng đắn.

Cải cách tiền lương, giáo viên trông đợi thu nhập tăng

Thanh Hằng |

Dự kiến từ ngày 1.7.2024, lương giáo viên sẽ có nhiều thay đổi tích cực theo Nghị quyết 27/NQ-TW về cải cách chính sách tiền lương. Giáo viên trên cả nước đều mong chờ chính sách sớm đi vào thực tiễn để bớt đi nỗi lo cơm áo gạo tiền.

Vĩnh Phúc xin ý kiến nhiều ban, bộ về việc dựng đại tượng Phật hơn 500 tỉ đồng

Bảo Nguyên |

UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã có văn bản gửi Bộ Quốc phòng, Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Tôn giáo Chính phủ xin ý kiến hồ sơ dự án xây dựng đại Tượng Phật tại Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên.

Khó tìm việc làm vì bệnh tật, công nhân muốn rút bảo hiểm xã hội một lần

Bảo Hân |

Nhiều công nhân thất nghiệp phải đối mặt với bài toán có nên rút bảo hiểm xã hội một lần. Có người vì áp lực cuộc sống nên đành phải “gặt lúa non”, nhưng cũng có người quyết tâm bảo lưu để sau này tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội, được hưởng lương hưu khi đủ tuổi.

Mất hết nhà đất vì sạt lở, cả gia đình phải đi ở tạm người thân

HOÀNG LỘC |

Sau sạt lở đoạn bờ sông Cổ Chiên, thuộc xã An Bình (huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long), gia đình ông Nguyễn Văn Vui bị ảnh hưởng nghiêm trọng, buộc phải di dời tìm nơi ở tạm.

Hé mở số phận Khu đô thị 100% vốn nước ngoài đầu tiên tại Hải Phòng

Quang Dân |

Từ vai trò là dự án 100% vốn nước ngoài đầu tiên tại Hải Phòng, Khu đô thị Our City chính thức đổi chủ về tay các nhà đầu tư trong nước.

Nghệ sĩ trẻ nỗ lực sáng tạo giữa lằn ranh tranh cãi

NGỌC DỦ - QUY SA |

Làng nhạc Việt trong năm 2023 là một bức tranh sôi động và đa dạng. Không những liên tục có các sự kiện âm nhạc quy mô lớn mà khán giả còn được thưởng thức những sản phẩm âm nhạc chất lượng với đa dạng các thể loại, phong cách.

Học sinh lớp 11 đứng ngồi không yên vì áp lực thi tốt nghiệp THPT 2025

Trang Hà |

Năm 2025 là năm đầu tiên việc thi tốt nghiệp THPT được đổi mới. Mặc dù thời gian đến kỳ thi còn khá dài song có nhiều học sinh lớp 11 vẫn cảm thấy áp lực bởi chưa nhận được phương án thi cụ thể.

Tăng lương giáo viên lên mức cao nhất là chủ trương đúng đắn

Trà My |

Thông tin các đại biểu Quốc hội đề xuất nâng mức lương giáo viên lên cao nhất trong thang bậc lương hành chính sự nghiệp, khiến nhiều thầy cô vui mừng và cho rằng, đây là chủ trương đúng đắn.

Cải cách tiền lương, giáo viên trông đợi thu nhập tăng

Thanh Hằng |

Dự kiến từ ngày 1.7.2024, lương giáo viên sẽ có nhiều thay đổi tích cực theo Nghị quyết 27/NQ-TW về cải cách chính sách tiền lương. Giáo viên trên cả nước đều mong chờ chính sách sớm đi vào thực tiễn để bớt đi nỗi lo cơm áo gạo tiền.