Không để thí sinh nào vì khó khăn mà bỏ thi
Tại điểm thi Trường THPT Lê Quý Đôn, quận Hải An, Hiệu trưởng nhà trường Trần Đức Ngọc cho biết, điểm thi có 774 thí sinh dự thi với 34 phòng thi, 2 phòng chờ, 2 phòng dự phòng.
Tại đây, đoàn kiểm tra của ban chỉ đạo thi quốc gia đã kiểm tra các phòng thi, phòng bảo quản bài thi, đề thi.
Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ cũng đã tới thăm các lớp ôn tập của học sinh lớp 12, trò chuyện, động viên các em. Chia sẻ với những học sinh chịu ảnh hưởng bởi 3 năm dịch COVID-19. Thứ trưởng lưu ý nhà trường cần tiếp tục tích cực tổ chức ôn tập cho các em, hỗ trợ cả về kiến thức và tâm lý trước kỳ thi quan trọng.
Làm việc với ban chỉ đạo thi quận Hải An, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ ghi nhận công tác chuẩn bị chu đáo của địa phương này cho kỳ thi sắp tới, đồng thời lưu ý địa phương cần cụ thể, chi tiết hơn nữa trong kế hoạch, phương án tổ chức kỳ thi; nhất là phương án đảm bảo an ninh, an toàn cho các khâu của kỳ thi.
Để không thí sinh nào vì điều kiện khó khăn mà không thể tham gia kỳ thi, Thứ trưởng lưu ý ban chỉ đạo thi quận Hải An, đặc biệt là tổ chức đoàn thanh niên thực hiện rà soát lại hoàn cảnh của từng em học sinh để nắm bắt và có hướng dẫn, hỗ trợ cụ thể.
“Cần hỗ trợ cá biệt hóa đến từng em, không để bất kỳ thí sinh nào vì khó khăn, vì hoàn cảnh kinh tế mà không thể dự thi” -Thứ trưởng nhấn mạnh.
Đảm bảo kỳ thi được vận hành thông suốt
Để tổ chức tốt kỳ thi sắp tới, Thứ trưởng lưu ý ban chỉ đạo thi thành phố Hải Phòng cần thống nhất nhận thức đây là kỳ thi quan trọng, qua đó công tác tổ chức phải có sự quyết liệt, chặt chẽ, công bằng, khách quan.
Đối với công tác chuẩn bị - yếu tố quyết định cho thành công của kỳ thi, Thứ trưởng cho rằng, công tác chuẩn bị càng tốt, càng sâu sắc, càng ít rủi ro.
Cụ thể, theo Thứ trưởng, cần phải làm thật tốt công tác chuẩn bị về nhân lực, cơ sở vật chất, thực hiện tốt công tác điều hành, phối hợp với phương châm “phân công rõ người kín việc, chỉ đạo chặt chẽ, quản lý thống nhất để bảo đảm mọi khâu trong kỳ thi được vận hành thông suốt”.
Thứ trưởng đặc biệt lưu ý, cần đảm bảo an ninh, an toàn các khâu của kỳ thi; có biện pháp phát hiện, phòng ngừa các hình thức gian lận công nghệ cao; tăng cường thanh tra, kiểm tra để phòng ngừa vi phạm; phân loại học sinh F0, F1 để bố trí phòng thi phù hợp; không chủ quan với công tác phòng chống dịch bệnh…