Nhận diện thí sinh dùng thiết bị công nghệ để gian lận

Trang Hà |

Trước kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, Thượng tá Đỗ Thái Huy - Phó Trưởng phòng An ninh thông tin mạng, Cục A05 (Bộ Công an) chia sẻ một số cách nhận diện, phương pháp phát hiện gian lận thi cử bằng thiết bị công nghệ cao. Các giám thị, cán bộ tham gia kiểm tra, giám sát kỳ thi cần có các kỹ năng để phát hiện, ngăn chặn gian lận thi cử.

Các thiết bị gian lận tinh vi

Theo Thượng tá Đỗ Thái Huy, Kỳ thi tốt nghiệp THPT là kỳ thi quan trọng, được thể chế hóa trong Luật Giáo dục. Đây là kỳ thi kết thúc giai đoạn học phổ thông, là cơ sở để xét tuyển vào đại học.

Chính vì vậy có thí sinh tìm mọi cách để gian lận, trong đó có việc sử dụng các thiết bị công nghệ cao để gian lận trong quá trình thi.

Thượng tá Đỗ Thái Huy -Phó Trưởng phòng An ninh thông tin mạng (Bộ Công an).

Đặc điểm của các thiết bị gian lận thi được thiết kế có hình dạng bên ngoài giống các đồ vật thông dụng, hoặc được thiết kế nhỏ gọn, gắn vào các đồ vật thông dụng.

Các thiết bị có khả năng hoạt động độc lập, tự động, điều khiển từ xa, hoặc hoạt động theo sự điều khiển trực tiếp từ người sử dụng và có thể hoạt động trong thời gian dài, từ 2 tiếng tới hàng tuần. Đồng thời, có khả năng ghi âm, ghi hình và truyền tin với chất lượng cao.

Chẳng hạn như camera ngụy trang hỗ trợ kết nối với wifi, thiết bị phát sóng wifi sử dụng sim, thẻ điện thoại, phần mềm cài đặt trên điện thoại. Những thiết bị này có thể xem, nghe trực tiếp hình ảnh, âm thanh trên thiết bị từ xa.

Hoặc thiết bị ghi hình ngụy trang ở dạng bút, dạng thắt lưng, có thể quay, thu âm chụp ảnh tương tự như kính mắt ngụy trang. Thiết bị được thiết kế để hỗ trợ mang vào phòng thi, khiến giám thị rất khó phát hiện.

Ngoài ra, còn có thiết bị ghi hình ngụy trang dạng khuy áo, thiết bị ghi hình ngụy trang dạng dây đeo cổ và thiết bị ghi hình ngụy trang dạng đồng hồ đeo tay...

Đặc biệt còn có thiết bị tai nghe siêu nhỏ có kích thước 6mm x 10mm; thậm chí có những loại được thiết kế tinh vi, siêu nhỏ dưới dạng hạt chỉ khoảng 2mm, được cấy trực tiếp vào trong tai. Thời lượng hoạt động của các thiết bị tai nghe siêu nhỏ có thể lên tới 20 tiếng.

Một số thiết bị gian lận công nghệ cao. Ảnh: Công an TP.Hà Nội.

Ngoài ra, còn có những thiết bị khác được thiết kế gắn vào trong thẻ ATM để tiếp sóng cuộc gọi và có thể được ngụy trang dưới nhiều dạng khác nhau.

Quy tắc hoạt động chung của nhóm thiết bị này là thiết kế để lắp đặt được sim thẻ; thiết bị này sẽ tự động tiếp nhận các cuộc gọi đến từ bên ngoài và truyền tín hiệu lên tai nghe siêu nhỏ, đã đặt trong tai của người dùng…

Cách nhận biết một số thiết bị dùng để gian lận thi cử

Để phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn việc sử dụng thiết bị công cao, cán bộ coi thi cần nghiêm cấm thí sinh mang thiết bị vào phòng thi; nêu rõ hậu quả nếu cố tình vi phạm để răn đe trước.

Trong quá trình thi, giám thị cần chú ý những thí sinh có biểu hiện như miệng lẩm bẩm đọc đề hoặc phát ra tiếng rõ sau khi nhận đề thi; không tập trung làm bài, biểu hiện lén lút.

Theo Thượng tá Đỗ Thái Huy, có thể phát hiện các thiết bị gian lận công nghệ cao bằng mắt thường hoặc dùng các thiết bị hỗ trợ rà quét, thiết bị chặn phá sóng tại khu vực thi.

Phát hiện bằng mắt thường là phương pháp chủ yếu và trên diện rộng tại các điểm thi, dựa vào những biểu hiện nghi vấn. Trường hợp dùng các thiết bị hỗ trợ rà quét và chặn phá sóng thì rất khó khả thi trên diện rộng.

Phân tích về phương pháp phát hiện bằng mắt thường, Thượng tá Đỗ Thái Huy đưa ra một số biểu hiện để nhận diện: Với những thí sinh có biểu hiện nghi vấn thì tâm lý sẽ tìm mọi cách để che giấu các hành vi của mình và luôn thụ động, có biểu hiện không tập trung làm bài thi.

Với biểu hiện nghi vấn như vậy, giám thị có thể gây sức ép, hoặc có thể là quan sát, tập trung nhìn vào các thí sinh này. Việc này cũng có thể vô hiệu hóa hoạt động sử dụng các thiết bị công nghệ cao của thí sinh để thực hiện gian lận thi cử.

Trang Hà
TIN LIÊN QUAN

Sĩ tử đội nắng đọc khấn bằng smartphone, cúng máy tính trước kỳ thi tốt nghiệp

Tùng Giang - Hà Phương |

Trước khi bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021, nhiều sĩ tử Hà Nội mang lễ và cả máy tính, bút viết đến Văn Miếu Quốc Tử Giám để cầu may.

Đưa đề thi tốt nghiệp THPT ra Côn Đảo bằng chuyến bay thương mại

Bích Hà |

Hội đồng thi Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện vận chuyển đề thi, bài thi tốt nghiệp THPT và mua vé đi lại cho cán bộ, giáo viên làm công tác coi thi giữa Vũng Tàu - Côn Đảo bằng chuyến bay thương mại, không phải thuê riêng chuyến bay, nên không phát sinh chi phí so với năm 2020.

Cựu thí sinh Olympia dành lời khuyên cho các sĩ tử thi tốt nghiệp THPT 2021

Thiều Trang |

Từ những kinh nghiệm đã đúc kết qua nhiều lần "chinh chiến" trong các kỳ thi, Đỗ Thành Đạt - cựu thí sinh Olympia - đã đưa ra lời khuyên cho các sĩ tử chuẩn bị bước vào "cuộc đua" cam go, giúp các bạn tự tin chinh phục Kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2021.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Sĩ tử đội nắng đọc khấn bằng smartphone, cúng máy tính trước kỳ thi tốt nghiệp

Tùng Giang - Hà Phương |

Trước khi bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021, nhiều sĩ tử Hà Nội mang lễ và cả máy tính, bút viết đến Văn Miếu Quốc Tử Giám để cầu may.

Đưa đề thi tốt nghiệp THPT ra Côn Đảo bằng chuyến bay thương mại

Bích Hà |

Hội đồng thi Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện vận chuyển đề thi, bài thi tốt nghiệp THPT và mua vé đi lại cho cán bộ, giáo viên làm công tác coi thi giữa Vũng Tàu - Côn Đảo bằng chuyến bay thương mại, không phải thuê riêng chuyến bay, nên không phát sinh chi phí so với năm 2020.

Cựu thí sinh Olympia dành lời khuyên cho các sĩ tử thi tốt nghiệp THPT 2021

Thiều Trang |

Từ những kinh nghiệm đã đúc kết qua nhiều lần "chinh chiến" trong các kỳ thi, Đỗ Thành Đạt - cựu thí sinh Olympia - đã đưa ra lời khuyên cho các sĩ tử chuẩn bị bước vào "cuộc đua" cam go, giúp các bạn tự tin chinh phục Kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2021.