Nhiều trường đại học giảm học phí cho sinh viên

HUYÊN NGUYỄN |

Các trường đại học công lập đã có những điều chỉnh mới về mức thu học phí năm học 2022-2023 sau khi Chính phủ chính thức ban hành nghị quyết quy định cụ thể.

Trước chủ trương giữ ổn định mức thu học phí năm học 2022-2023 như năm học 2021-2022 vừa được Chính phủ ban hành theo Nghị quyết 165/NQ-CP ngày 20.12.2022, các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập đã có những điều chỉnh phù hợp.

Theo đó, Trường Đại học Luật TPHCM đã thông báo quyết định mới về mức thu học phí năm học 2022-2023. Mức thu mới sẽ được trường thực hiện giữ ổn định như năm 2021-2022. Như vậy, mức học phí năm học này của trường sẽ còn là 18 triệu đồng/năm cho hệ đại trà, hệ chất lượng cao mức thu từ 36-49,5 triệu đồng/năm học. Riêng ngành thu cao nhất là Luật (hệ chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh) với 150 triệu đồng.

Với thông báo mới này, nhà trường sẽ tiến hành tính lại toàn bộ học phí cho học viên, sinh viên theo mức thu học phí mới. Những sinh viên, học viên đã đóng học phí ở học kỳ 1, học phí chênh lệch sẽ được cấn trừ vào học kỳ hai năm học này và các năm tiếp theo.

Còn với những sinh viên, học viên đã đóng hết học phí vào học kỳ cuối, nhà trường sẽ hoàn trả lại vào tài khoản cá nhân của các em.

Thông tin trên khiến nhiều sinh viên, nhất là khóa tuyển sinh năm 2022 vô cùng vui mừng. Bởi đây là năm học đầu tiên Trường Đại học Luật TPHCM bắt đầu áp dụng mức học phí mới theo Nghị định số 81/2021 của Chính phủ với mức thu tăng mạnh. Cụ thể, học phí khóa tuyển sinh năm 2022 có mức thấp nhất ở hệ đại trà là 31,25 triệu đồng/năm, cao nhất là 165 triệu đồng/năm cho ngành hệ chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh.

Nhiều trường
Nhiều trường đại học công lập điều chỉnh giảm học phí theo chủ trương của Chính phủ. Ảnh: Hải Nguyễn

Tại Trường Đại học Kiến trúc TPHCM, các ngành học chương trình đại trà thu học phí 377.000 đồng/tín chỉ, giảm từ 7.000 đến 88.000 đồng/tín chỉ. Với chương trình chất lượng cao, học phí dao động 1,2-1,6 triệu đồng/tín chỉ, giảm khoảng 222-366.000 đồng/tín chỉ.

Tương tự, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn và Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TPHCM) đã có thông tin lại về thông báo điều chỉnh học phí cho năm học 2022-2023 cho những sinh viên tuyển sinh từ khoá 2021 trở về trước. Riêng với khoá tuyển sinh năm 2022 là khoá đầu tiên trường chuyển sang thực hiện cơ chế tự chủ tài chính nên vẫn áp dụng mức học phí mới theo lộ trình.

Học phí Trường Đại học Ngân hàng TPHCM cũng điều chỉnh về mức khoảng 246.500-290.000 đồng/tín chỉ, tùy ngành và tùy khóa học. Đây là thay đổi so với hồi đầu năm học, trường này đã tăng học phí khoảng 7% với chương trình chính quy và 3,5% với chương trình chất lượng cao so với hai năm trước. Như vậy, sinh viên được hoàn trả 45.000-60.000 đồng/tín chỉ.

Nhiều trường đại học khác cũng thông báo giảm học phí về mức cũ, theo yêu cầu không tăng học phí ở tất cả các bậc học của Chính phủ.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Giáo dục 24/7: Nhiều trường đại học tăng học phí năm 2023

Nhóm PV |

Giáo dục 24/7: Giáo viên tại TP.HCM được tăng thu nhập từ ngày 1.1; Bình Định: Một nữ sinh tử vong khi khởi động để học thể dục; nhiều trường đại học tăng học phí năm 2023; sinh viên quay cuồng với lịch thi cử dồn dập sát Tết Nguyên đán...

Giáo dục 24/7: Phụ huynh bức xúc vì phải tải app để nộp học phí

Nhóm PV |

Bản tin Giáo dục 24/7 ngày 28.12 có những tin tức đáng chú ý sau: Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa sẽ dạy trực tuyến 35% tổng thời lượng chương trình; Phụ huynh bức xúc vì phải tải app để nộp học phí; Sự thật tin "Cả ngàn sinh viên Đại học Tôn Đức Thắng bị cấm thi vì nợ học phí"...

Sự thật tin "Cả ngàn sinh viên ĐH Tôn Đức Thắng bị cấm thi vì nợ học phí"

TUỆ NHI |

Trường Đại học Tôn Đức Thắng khẳng định thông tin “Cả ngàn sinh viên Đại học Tôn Đức Thắng bị cấm thi vì nợ học phí?” là không chính xác.

Thu nhập thấp, áp lực công việc lớn, nhiều giáo viên xin thôi việc

Chu Trang |

Gánh nặng "cơm áo gạo tiền" cộng với áp lực công việc ngày càng cao nên đã có nhiều giáo viên xin thôi việc trong năm qua.

Ông Biden ký dự luật giải mật tin tình báo Mỹ về nguồn gốc COVID-19

Thanh Hà |

Tổng thống Mỹ Joe Biden ký dự luật ngày 20.3 yêu cầu Giám đốc Tình báo Quốc gia Avril Haines giải mật thông tin liên quan đến nguồn gốc của COVID-19. 

Vũ Linh - Tài Linh và nghịch lý của cải lương

Mi Lan |

Cải lương từng có thời hưng thịnh đến mức được khán giả khắp cả nước yêu thích từ Nam Bộ đến Bắc Bộ. Ở nhiều tỉnh phía Bắc có đoàn cải lương riêng, đi diễn quanh năm. Thời ấy Vũ Linh - Tài Linh và sự rực rỡ của cải lương đã ăn sâu vào ký ức thơ ấu của thế hệ 7X, 8X.

Hơn 30 hộ dân mắc kẹt ở vùng giáp ranh Hòa Bình - Phú Thọ

LINH CHUYÊN |

Đã mấy chục năm nay, hơn 30 hộ dân tại vùng cao huyện Đà Bắc (tỉnh Hòa Bình) sống trong cảnh không điện, không đường, không được xây nhà... Họ những mong các vấn đề liên quan đến đất đai đã canh tác lâu đời tại khu vực được giải quyết công bằng, bình đẳng, thỏa đáng.

Chuyên gia tuyển sinh nói về loạt ngành học bị tiktoker cho là vô dụng

Thu Trang |

Nhiều ngành học được mạng xã hội liệt kê là vô dụng, học ra trường không có việc làm. Thế nhưng thực tế số liệu về đào tạo đã chứng minh điều ngược lại.

Giáo dục 24/7: Nhiều trường đại học tăng học phí năm 2023

Nhóm PV |

Giáo dục 24/7: Giáo viên tại TP.HCM được tăng thu nhập từ ngày 1.1; Bình Định: Một nữ sinh tử vong khi khởi động để học thể dục; nhiều trường đại học tăng học phí năm 2023; sinh viên quay cuồng với lịch thi cử dồn dập sát Tết Nguyên đán...

Giáo dục 24/7: Phụ huynh bức xúc vì phải tải app để nộp học phí

Nhóm PV |

Bản tin Giáo dục 24/7 ngày 28.12 có những tin tức đáng chú ý sau: Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa sẽ dạy trực tuyến 35% tổng thời lượng chương trình; Phụ huynh bức xúc vì phải tải app để nộp học phí; Sự thật tin "Cả ngàn sinh viên Đại học Tôn Đức Thắng bị cấm thi vì nợ học phí"...

Sự thật tin "Cả ngàn sinh viên ĐH Tôn Đức Thắng bị cấm thi vì nợ học phí"

TUỆ NHI |

Trường Đại học Tôn Đức Thắng khẳng định thông tin “Cả ngàn sinh viên Đại học Tôn Đức Thắng bị cấm thi vì nợ học phí?” là không chính xác.