Sự thật tin "Cả ngàn sinh viên ĐH Tôn Đức Thắng bị cấm thi vì nợ học phí"

TUỆ NHI |

Trường Đại học Tôn Đức Thắng khẳng định thông tin “Cả ngàn sinh viên Đại học Tôn Đức Thắng bị cấm thi vì nợ học phí?” là không chính xác.

Trao đổi với Lao Động, đại diện Trường Đại học Tôn Đức Thắng đã thông tin chính thức về việc “Cả ngàn sinh viên Đại học Tôn Đức Thắng bị cấm thi vì nợ học phí?” được một số cơ quan báo chí và trang tin đăng tải.

Theo đại diện trường, học kỳ I năm học 2022-2023, nhà trường đã có thông báo đóng học phí đợt 1 ngày 20.7 đến 12.8 và đợt 2 trong tháng 9.2022. Thông báo nêu rõ trường hợp không thể đóng học phí đúng hạn, sinh viên có thể xin gia hạn trên hệ thống thông tin sinh viên.

Ngoài ra, đối với những sinh viên chưa thực hiện học phí trong đợt 1, nhà trường đã gửi thông tin về khoa, gửi email, tin nhắn cho người học để nhắc thực hiện nghĩa vụ học phí hoặc thực hiện thủ tục gia hạn theo quy định để đảm bảo quyền lợi của bản thân và đúng quy định của trường.

Theo thống kê, trong tổng số gần 26.000 sinh viên đang học tập tại trường có 2.064 sinh viên gửi thông tin trên hệ thống hoặc trực tiếp liên hệ với các khoa, phòng xin được gia hạn đóng học phí.

“Tất cả số sinh viên này đã được nhà trường xem xét đủ điều kiện dự thi giữa kỳ”, đại diện nhà trường khẳng định.

Cùng với đó, toàn trường hiện có gần 400 sinh viên đang học đúng tiến độ, qua xem xét không đủ điều kiện dự thi giữa kỳ bao gồm cả những sinh viên chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí nhưng không có đề nghị xem xét gia hạn và những sinh viên không đủ điều kiện dự thi vì các lí do khác như không đảm bảo mức tham gia tối thiểu các hoạt động thường xuyên theo quy định như đi học, làm bài tập, thảo luận nhóm,….

Từ những số liệu chính xác trên, Trường Đại học Tôn Đức Thắng khẳng định thông tin “Cả ngàn sinh viên Đại học Tôn Đức Thắng bị cấm thi vì nợ học phí?” được đăng tải ngày 26.12.2022 là không chính xác.

TUỆ NHI
TIN LIÊN QUAN

Giáo dục 24/7: Thưởng Tết ngành Giáo dục lên đến cả trăm triệu đồng

HUYÊN NGUYỄN - CHÂN PHÚC |

Bản tin Giáo dục 24/7 ngày 27.12 có những tin tức đáng chú ý sau: Thưởng Tết trong ngành Giáo dục; Học sinh tham gia dự án để lấy điểm kiểm tra học kỳ; Tỉ lệ sử dụng thuốc lá ở học sinh tăng; Thông tin về Kỳ thi đánh giá năng lực độc lập của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Học sinh tham gia dự án để lấy điểm kiểm tra học kỳ

HOÀI ANH |

Thay vì ra đề kiểm tra trên giấy theo cách thông thường, nhiều trường cho học sinh triển khai dự án để được thoả sức sáng tạo, trau dồi thêm nhiều kỹ năng mềm.

Trung tâm ngoại ngữ Apax Leaders đóng cửa, hết giấy phép còn nợ học phí

Hữu Long |

Khánh Hòa - Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders tại Nha Trang bất ngờ đóng cửa do nợ tiền mặt bằng và hết giấy phép hoạt động. Đáng nói là đến nay, trung tâm ngoại ngữ này còn nợ hàng trăm triệu đồng tiền học phí.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Giáo dục 24/7: Thưởng Tết ngành Giáo dục lên đến cả trăm triệu đồng

HUYÊN NGUYỄN - CHÂN PHÚC |

Bản tin Giáo dục 24/7 ngày 27.12 có những tin tức đáng chú ý sau: Thưởng Tết trong ngành Giáo dục; Học sinh tham gia dự án để lấy điểm kiểm tra học kỳ; Tỉ lệ sử dụng thuốc lá ở học sinh tăng; Thông tin về Kỳ thi đánh giá năng lực độc lập của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Học sinh tham gia dự án để lấy điểm kiểm tra học kỳ

HOÀI ANH |

Thay vì ra đề kiểm tra trên giấy theo cách thông thường, nhiều trường cho học sinh triển khai dự án để được thoả sức sáng tạo, trau dồi thêm nhiều kỹ năng mềm.

Trung tâm ngoại ngữ Apax Leaders đóng cửa, hết giấy phép còn nợ học phí

Hữu Long |

Khánh Hòa - Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders tại Nha Trang bất ngờ đóng cửa do nợ tiền mặt bằng và hết giấy phép hoạt động. Đáng nói là đến nay, trung tâm ngoại ngữ này còn nợ hàng trăm triệu đồng tiền học phí.