Làm rõ thông tin giáo viên nghỉ ốm, nghỉ cha mẹ mất cũng bị trừ thi đua

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - UBND TPHCM vừa giao Sở GDĐT Thành phố phối hợp UBND TP.Thủ Đức giải quyết kiến nghị về bất cập trong tiêu chí xét thi đua của giáo viên.

UBND TPHCM vừa có văn bản gửi các sở, ban, ngành, UBND TP.Thủ Đức và các quận, huyện về giải quyết các kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ tư Quốc hội Khóa XV.

Một trong các kiến nghị đó có liên quan giải quyết là vấn đề tiêu chí xét thi đua của giáo viên đang có nhiều bất cập.

Cụ thể, một số cử tri TPHCM cho rằng hiện nay, công việc của giáo viên quá tải và áp lực. Bên cạnh việc dạy chuyên môn, giáo viên phải thực hiện thêm những công việc như chép tay cuốn sổ chủ nhiệm hằng ngày và chép sổ dự giờ đánh giá thi đua theo Nghị quyết của HĐND thành phố.

Kiến nghị này còn nêu rằng khi giáo viên nghỉ vì đau bệnh hoặc  do cha mẹ mất cũng bị trừ điểm thi đua và thu nhập. Cùng với đó, tiêu chí xét thi đua về chuyên môn bị xếp sau tiêu chí khác, ví dụ ai hiến máu nhân đạo được cộng 3 điểm trong khi ai làm tốt chuyên môn chỉ được cộng 1 điểm.

Cử tri đề nghị Sở GDĐT thành phố cần có tiêu chí xét thi đua chung để đảm bảo quy định thống nhất trong hệ thống ngành Giáo dục, đồng thời cần quan tâm và tạo môi trường làm việc thuận lợi cho giáo viên.

UBND TPHCM đã giao Sở GDĐT Thành phố phối hợp UBND TP.Thủ Đức giải quyết kiến nghị trên. Đối với kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung ương, giao các sở, ngành thành phố chủ động rà soát, phối hợp báo cáo bộ, ngành Trung ương giải quyết khi có yêu cầu; kịp thời kiến nghị, báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết các nội dung kiến nghị tương tự trên địa bàn TPHCM (nếu có).

"Đối với các kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của thành phố, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và nội dung phân công để xem xét, giải quyết. Đối với các nội dung không thuộc thẩm quyền hoặc đang có vấn đề vướng mắc ở các cơ quan, đơn vị khác thì kịp thời chuyển nội dung kiến nghị của cử tri đến cơ quan, đơn vị đó để xem xét, giải quyết" - văn bản nêu rõ.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

TPHCM bổ sung thêm tiêu chí thi đua tiêm vaccine COVID-19 trong trường học

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Sở GDĐT TPHCM nhắc nhở, mỗi giáo viên gương mẫu tiêm vaccine COVID-19 cho bản thân và đưa con từ 5 đến dưới 18 tuổi đi tiêm đủ liều, đúng lịch. Thành phố sẽ bổ sung thêm tiêu chí thi đua tiêm này vào thang điểm đánh giá thi đua cuối năm của nhà trường.

Bộ GDĐT: Trừ điểm thi đua giáo viên phải nghỉ vì mắc COVID-19 là cứng nhắc

Bích Hà |

Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng thi đua khen thưởng phải mang tính động viên, khích lệ, nhất là khi giáo viên phải nỗ lực suốt thời gian vừa qua. Việc trừ điểm thi đua khi giáo viên trở thành F0 , không thể lên lớp giảng dạy xảy ra ở Hà Nội là việc làm máy móc, thiếu linh hoạt của nhà trường.

Lạ lùng, giáo viên ở Hà Nội bị trừ điểm thi đua khi mắc COVID-19

Tường Vân |

Ông Phạm Văn Ngát, Trưởng Phòng GDĐT Thanh Trì khẳng định việc trừ điểm thi đua của giáo viên F0 là điều cứng nhắc, thiếu linh hoạt và đã yêu cầu trường điều chỉnh và rút kinh nghiệm.

Khu đô thị Tropical City của FLC ở Hạ Long bị đề nghị thu hồi một phần

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Do nợ các khoản thuế khoảng 97 tỉ đồng, UBND TP.Hạ Long đã có công văn đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh xem xét thu hồi một phần diện tích Khu đô thị Tropical City Hạ Long của FLC tại phường Hà Khánh, TP.Hạ Long. Hiện, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh đang rà soát tình hình thực hiện dự án này để tham mưu cho UBND tỉnh Quảng Ninh.

Vựa lúa gạo Châu Á bị đe dọa vì cạn kiệt nước ngầm

Thanh Hà |

Vựa lúa gạo của thế giới có thể có thể gặp nguy hiểm nếu các biện pháp canh tác bền vững hơn không được áp dụng do khai thác nước ngầm quá mức và biến đổi khí hậu khiến các phương pháp canh tác lâu đời trên khắp châu Á bị đe dọa.

Áp thuế đặc biệt đồ uống có đường: Không nên coi đường là "tội phạm"

THÙY TRANG |

Với lý do đồ uống có đường làm gia tăng tình trạng trẻ thừa cân, béo phì nên Bộ Tài chính đề xuất sẽ áp thuế tiêu thụ đặc biệt với đồ uống có đường. Tuy nhiên, các doanh nghiệp cho rằng cần có định nghĩa rõ ràng và không cào bằng. Bởi đa phần các thực phẩm đều có đường và chưa có tiêu chuẩn, quy chuẩn nào về loại “đồ uống có đường”.

Cán bộ không được tổ chức tiệc cưới, tân gia xa hoa lãng phí hoặc vụ lợi

VƯƠNG TRẦN |

Dự thảo Nghị định ban hành Bộ Quy tắc Đạo đức công vụ nêu rõ, cán bộ, công chức, viên chức không tổ chức tiệc cưới, ăn hỏi, đám ma, mừng thọ, sinh nhật, tân gia và các công việc khác xa hoa, lãng phí hoặc để vụ lợi.

Cháy lớn tại Công ty Cổ phần One One miền Trung

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Lực lượng chức năng đang điều động xe cứu hỏa đến hiện trường để chữa đám cháy lớn ở Công ty Cổ phần One One miền Trung.

TPHCM bổ sung thêm tiêu chí thi đua tiêm vaccine COVID-19 trong trường học

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Sở GDĐT TPHCM nhắc nhở, mỗi giáo viên gương mẫu tiêm vaccine COVID-19 cho bản thân và đưa con từ 5 đến dưới 18 tuổi đi tiêm đủ liều, đúng lịch. Thành phố sẽ bổ sung thêm tiêu chí thi đua tiêm này vào thang điểm đánh giá thi đua cuối năm của nhà trường.

Bộ GDĐT: Trừ điểm thi đua giáo viên phải nghỉ vì mắc COVID-19 là cứng nhắc

Bích Hà |

Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng thi đua khen thưởng phải mang tính động viên, khích lệ, nhất là khi giáo viên phải nỗ lực suốt thời gian vừa qua. Việc trừ điểm thi đua khi giáo viên trở thành F0 , không thể lên lớp giảng dạy xảy ra ở Hà Nội là việc làm máy móc, thiếu linh hoạt của nhà trường.

Lạ lùng, giáo viên ở Hà Nội bị trừ điểm thi đua khi mắc COVID-19

Tường Vân |

Ông Phạm Văn Ngát, Trưởng Phòng GDĐT Thanh Trì khẳng định việc trừ điểm thi đua của giáo viên F0 là điều cứng nhắc, thiếu linh hoạt và đã yêu cầu trường điều chỉnh và rút kinh nghiệm.