Lương 3 triệu đồng/tháng, giáo viên mầm non biết dựa vào đâu để sống?

Lan Nhi |

HÀ NỘI - Với mức lương trợ cấp ít ỏi, nhiều giáo viên mầm non tại TP.Hà Nội đang phải làm thêm các công việc khác như bán hàng online, nhận trông trẻ, làm mi giả, bán khô gà... để trang trải cuộc sống.

Làm đủ mọi nghề

Từ ngày dịch COVID-19 bùng phát, trường mầm non tạm đóng cửa, chị Trần Thị Hoa (SN 1997) - giáo viên mầm non quận Hà Đông - phải nghỉ ở nhà, nhận làm thêm công việc bán đồ ăn vặt online. Nếu như trước kia, mỗi ngày, chị Hoa đều chia sẻ hình ảnh lớp học lên mạng xã hội, thì giờ đây, trang Facebook cá nhân của chị đang tràn ngập thông tin bán đồ ăn sẵn, nhận ship hàng 24/24.

 
Nhiều giáo viên mầm non đang phải làm thêm các công việc như bán hàng online, nhận trông trẻ, làm mi giả, bán khô gà... trong dịch COVID-19 . Ảnh chụp thời điểm trước dịch bệnh. Ảnh: NVCC

Chị Trần Thị Hoa chia sẻ: "Trường học đóng cửa triền miên. Mức lương giáo viên mới đi làm chưa được nổi 5 triệu đồng/tháng nên nhiều chị em buộc phải tìm cách xoay xở. Người thì tranh thủ đi buôn, bán rau, bán hoa quả, đồ ăn vặt online... Do không có nhiều vốn liếng nên khi khách đặt mặt hàng nào thì tôi sẽ phải báo lại với tổng kho. Nếu đơn hàng thành công thì những cộng tác viên như tôi sẽ được nhận % hoa hồng từ 20.000 - 30.000 đồng/sản phẩm".

 
Chị Trần Thị Hoa nhận làm thêm công việc bán đồ ăn vặt để trang trải cuộc sống. Ảnh: NVCC

Cũng rơi vào hoàn cảnh “cực chẳng đã", chị Lê Thị Xuân - giáo viên trường mầm non Hoa Hồng, Hà Nội - cũng đang phải rẽ ngang, rẽ dọc, nhận làm mi giả tại nhà để mưu sinh. Từ ngày trường học đóng cửa, với mức lương giáo viên ít ỏi, chị Xuân đã phải tìm mọi cách để thắt chặt chi tiêu, duy trì cuộc sống.

Theo chị Xuân, với mức lương chỉ có 3 - 4 triệu đồng/tháng, nếu như giáo viên mới vào nghề, chưa lập gia đình như chị thì vẫn đủ mức chi tiêu cơ bản nếu biết tiết kiệm. Còn đối với nhiều chị em giáo viên tại trường, đang nuôi con nhỏ thì đây là một áp lực tài chính rất lớn, không biết phải dựa vào đâu để sống?

Cần có giải pháp hỗ trợ giáo viên

Thực tế, theo ghi nhận của Lao Động, có không ít chủ trường, đặc biệt là giáo viên mầm non cũng đang gặp khó khăn về tài chính trong dịch COVID-19. Đóng cửa trường học triền miên, nhiều giáo viên buộc phải xoay xở, làm đủ mọi nghề để kiếm sống. Đa số những giáo viên mầm non khi được hỏi, họ đều mong dịch bệnh nhanh chóng qua đi để có thể quay trở lại trường, ổn định công việc trong thời gian sớm nhất.

Mới đây, tại phiên giải trình do Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội tổ chức, nhiều đại biểu Quốc hội, cử tri ngành Giáo dục đã đặc biệt quan tâm đến vấn đề chính sách đãi ngộ, lương nhà giáo. Số liệu thống kê, hiện có khoảng 50% giáo viên trên cả nước chỉ nhận được mức lương 5 - 6 triệu đồng/tháng, những giáo viên có thâm niên cũng chỉ nhận 9 - 10 triệu đồng/tháng. Giáo viên trẻ mới ra trường, đặc biệt là giáo viên mầm non lương chỉ có khoảng 3 triệu đồng/tháng.

Trả lời về nội dung này, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết: Xét trên mặt bằng chung, lương viên chức ngành Giáo dục đã ở mức cao hơn. Nhưng xét về đặc thù nghề nghiệp đào tạo nguồn nhân lực, giáo dục là quốc sách hàng đầu thì mức lương này vẫn còn nhiều bất cập. Không chỉ riêng ngành Giáo dục mà nhiều ngành khác cũng đang gặp bất cập về chế độ tiền lương.

 
Nhiều giáo viên mong dịch bệnh nhanh chóng qua đi để có thể quay trở lại trường, ổn định công việc trong thời gian sớm nhất. Ảnh: NVCC

Để giải quyết vấn đề tiền lương giáo viên, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng phối hợp, sớm nghiên cứu, đề xuất, giải quyết trước mắt các chế độ phụ cấp, chính sách tiền lương mới. Trong đó, lương của nhà giáo sẽ được trả tương xứng với tính chất mức độ phức tạp của công việc và đặc thù nghề nghiệp, không thấp hơn mức lương hiện hưởng.

Qua đó, giảm dần số lượng viên chức giáo dục hưởng lương từ ngân sách nhà nước và tăng số lượng viên chức giáo dục hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp tương ứng. Cải thiện điều kiện làm việc, chế độ đãi ngộ, tạo động lực cho cán bộ, giáo viên cống hiến, gắn bó thông qua các cơ hội phát triển liên tục trong nghề nghiệp.

Lan Nhi
TIN LIÊN QUAN

Kiến nghị có cơ chế đặc thù để hỗ trợ giáo viên miền núi

Thanh Tuấn |

Tại tỉnh Kon Tum, dù ngành Giáo dục đang thiếu hàng nghìn chỉ tiêu biên chế nhưng vẫn diễn ra thực trạng giáo viên đồng loạt viết đơn xin nghỉ việc, khiến người dân lo ngại về chất lượng giáo dục đào tạo.

Trường học ở Hà Nội ứng biến khi sĩ số học sinh giảm, thiếu giáo viên

Phạm Đông |

Hà Nội - Sĩ số lớp học ngày càng vơi dần vì “có F”, nhiều trường đã kết hợp dạy học trực tiếp và online. Trong đó, một số trường đã quy định nếu trên 50% học sinh là F0 và F1 thì sẽ chuyển sang học trực tuyến.

Gần 1.700 giáo viên, học sinh Bình Thuận mắc COVID-19 sau khi học trực tiếp

PHẠM DUY |

Bình Thuận - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Thuận cho biết hiện đã có gần 1.700 ca mắc COVID-19 là học sinh, giáo viên các cấp trên địa bàn tỉnh sau khi đi đến trường dạy, học trực tiếp trở lại.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Kiến nghị có cơ chế đặc thù để hỗ trợ giáo viên miền núi

Thanh Tuấn |

Tại tỉnh Kon Tum, dù ngành Giáo dục đang thiếu hàng nghìn chỉ tiêu biên chế nhưng vẫn diễn ra thực trạng giáo viên đồng loạt viết đơn xin nghỉ việc, khiến người dân lo ngại về chất lượng giáo dục đào tạo.

Trường học ở Hà Nội ứng biến khi sĩ số học sinh giảm, thiếu giáo viên

Phạm Đông |

Hà Nội - Sĩ số lớp học ngày càng vơi dần vì “có F”, nhiều trường đã kết hợp dạy học trực tiếp và online. Trong đó, một số trường đã quy định nếu trên 50% học sinh là F0 và F1 thì sẽ chuyển sang học trực tuyến.

Gần 1.700 giáo viên, học sinh Bình Thuận mắc COVID-19 sau khi học trực tiếp

PHẠM DUY |

Bình Thuận - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Thuận cho biết hiện đã có gần 1.700 ca mắc COVID-19 là học sinh, giáo viên các cấp trên địa bàn tỉnh sau khi đi đến trường dạy, học trực tiếp trở lại.