Lạ lùng, giáo viên ở Hà Nội bị trừ điểm thi đua khi mắc COVID-19

Tường Vân |

Ông Phạm Văn Ngát, Trưởng Phòng GDĐT Thanh Trì khẳng định việc trừ điểm thi đua của giáo viên F0 là điều cứng nhắc, thiếu linh hoạt và đã yêu cầu trường điều chỉnh và rút kinh nghiệm.

Theo phản ánh của giáo viên, trường THCS thị trấn Văn Điển (huyện Thanh Trì, Hà Nội) đã trừ điểm thi đua đối với các thầy cô là F0, không thể đứng lớp.

Theo đó, khi xét điểm thi đua, trường tính mỗi đợt nghỉ khi giáo viên nhiễm COVID-19 là 7 ngày, giáo viên bị trừ 10 điểm, tương đương 5 ngày nghỉ.

Hiệu trưởng nhà trường cho biết, việc trừ điểm này áp dụng theo quy chế thi đua khen thưởng được nhà trường xây dựng, được thông qua từ đầu năm và trường đã trừ ở mức tối thiểu nhất có thể.

Trước thông tin trên, ông Phạm Văn Ngát, Trưởng Phòng GDĐT Thanh Trì cho biết, Phòng GDĐT đã nắm bắt được thông tin, đồng thời cũng đã tiến hành kiểm tra, xác nhận việc giáo viên phản ánh bị trừ điểm thi đua do mắc COVID-19 là có thật.

Theo đó, quy chế đánh giá thi đua, khen thưởng đối với cán bộ giáo viên đã được Trường THCS Thị trấn Văn Điển xây dựng từ đầu năm học và tất cả thầy cô đều nhất trí, đồng thuận.

“Nhà trường đã thực hiện theo đúng nội dung của quy chế thi đua đã được thống nhất. Tuy nhiên, khi áp dụng quy chế ấy trong thời điểm hiện tại thì không còn phù hợp và còn cứng nhắc. Hiện nay, các nhà trường cũng đang thích ứng nỗ lực thực hiện theo Nghị quyết 128 của Chính phủ về việc thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch COVID-19 bằng việc kết hợp linh hoạt, hiệu quả giữa dạy học trực tuyến và trực tiếp để đảm bảo tiến độ chương trình.

Việc những thầy cô thuộc diện F0, ở thể nhẹ, không có triệu chứng vẫn cố gắng tham gia dạy học, đáng lẽ cần phải được động viên, chia sẻ, khen ngợi kịp thời thay vì trừ điểm thi đua 1 cách máy móc, cứng nhắc” – ông Ngát nói.

Ông Ngát cho hay, ngay khi nắm bắt sự việc, Phòng GDĐT đã yêu cầu Trường THCS Thị trấn Văn Điển phải họp lại hội đồng thi đua, rút kinh nghiệm và có sự điều chỉnh cho phù hợp, nhằm động viên kịp thời cho người lao động.

“Sự việc trên là điều không mong muốn. Chúng tôi sẽ nhắc nhở tới tất cả các nhà trường trong huyện nói chung, để kịp thời điều chỉnh, rút kinh nghiệm ngay lập tức, linh hoạt trong cách đánh giá. Bởi mục đích cuối cùng của việc thi đua là sự động viên, khích lệ kịp thời với người lao động chứ không phải thi đua để tạo ra áp lực, gây ảnh hưởng đến sự cố gắng của các thầy cô” - ông Ngát nhấn mạnh.

Tường Vân
TIN LIÊN QUAN

Học sinh lớp 1-6 ngoại thành Hà Nội tạm dừng đến trường

Tường Vân |

Hà Nội - Học sinh các khối lớp 1, 2, 3, 4, 5, 6 thuộc 18 huyện, thị xã chuyển trạng thái dạy học trực tiếp tại trường sang hình thức học trực tuyến để phòng, chống dịch COVID-19.

Hà Nội chưa định ngày khởi động bữa ăn bán trú cho học sinh

Tường Vân |

Nhiều phụ huynh bày tỏ băn khoăn, lo lắng khi nhận được thông tin Hà Nội sẽ tổ chức ăn bán trú khi học sinh đi học trở lại. Phía các nhà trường, hiện tại vẫn đợi chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể từ Sở Giáo dục và Đào tạo.

Lương 3 triệu đồng/tháng, giáo viên mầm non biết dựa vào đâu để sống?

Lan Nhi |

HÀ NỘI - Với mức lương trợ cấp ít ỏi, nhiều giáo viên mầm non tại TP.Hà Nội đang phải làm thêm các công việc khác như bán hàng online, nhận trông trẻ, làm mi giả, bán khô gà... để trang trải cuộc sống.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Học sinh lớp 1-6 ngoại thành Hà Nội tạm dừng đến trường

Tường Vân |

Hà Nội - Học sinh các khối lớp 1, 2, 3, 4, 5, 6 thuộc 18 huyện, thị xã chuyển trạng thái dạy học trực tiếp tại trường sang hình thức học trực tuyến để phòng, chống dịch COVID-19.

Hà Nội chưa định ngày khởi động bữa ăn bán trú cho học sinh

Tường Vân |

Nhiều phụ huynh bày tỏ băn khoăn, lo lắng khi nhận được thông tin Hà Nội sẽ tổ chức ăn bán trú khi học sinh đi học trở lại. Phía các nhà trường, hiện tại vẫn đợi chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể từ Sở Giáo dục và Đào tạo.

Lương 3 triệu đồng/tháng, giáo viên mầm non biết dựa vào đâu để sống?

Lan Nhi |

HÀ NỘI - Với mức lương trợ cấp ít ỏi, nhiều giáo viên mầm non tại TP.Hà Nội đang phải làm thêm các công việc khác như bán hàng online, nhận trông trẻ, làm mi giả, bán khô gà... để trang trải cuộc sống.