Học sinh lớp 3 cần chuẩn bị gì trước khi bước vào năm học mới?

Phùng Nhung |

Năm học 2022-2023 là năm đầu tiên các trường trên cả nước triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 3. Công tác chuẩn bị cho khối lớp này đang được phụ huynh, nhà trường thực hiện tích cực và chu đáo, tạo nhiều thuận lợi trước thềm năm học mới.

Phụ huynh sẵn sàng

Nắm rõ thông tin về chương trình mới sẽ được triển khai với lớp 3 nên chị Nguyễn Nhung - phụ huynh học sinh tại Hà Nội cho biết, gia đình đã quan tâm sát sao, chuẩn bị kỹ lưỡng về kiến thức và tinh thần cho con bước vào năm học mới thuận lợi nhất.

"Vào kỳ nghỉ hè tôi đã cho con tìm hiểu qua về sách giáo khoa mới để khi vào học con không gặp quá nhiều khó khăn và bỡ ngỡ.

Thời gian rảnh tôi cùng con ôn lại các kiến thức của lớp cũ để tạo nền tảng vững vàng giúp con dễ dàng bắt nhịp vào năm học mới. Điều duy nhất tôi lo lắng là đang nghỉ hè nên giờ giấc thoải mái, nhưng khi đi học phải dậy sớm, sợ con chưa quen giấc không đủ sức khỏe để học” - chị Nhung nói.

Hào hứng với chương trình mới, chị Ngọc Khánh - phụ huynh tại Vĩnh phúc cho biết, đây sẽ là cơ hội để các con được học tập và phát triển kỹ năng, kiến thức vượt trội hơn so với chương trình cũ.

"Tôi đã trang bị đầy đủ sách vở, đồ dùng học tập và rèn ý thức tự học cho con. Gia đình cũng lập thời gian biểu cụ thể về học tập và các hoạt động vui chơi giải trí để con vừa học vừa chơi, thoải mái tinh thần bước vào năm học mới.

Mong mỏi lớn nhất của tôi cũng như các bậc phụ huynh khác là nhà trường đồng hành cùng phụ huynh, nỗ lực thực hiện thành công chương trình, giúp các con đạt được mục tiêu đề ra" - chị Khánh chia sẻ.

Học sinh cần chuẩn bị gì?

Trao đổi với Lao Động về chương trình giáo dục phổ thông mới triển khai ở lớp 3, cô Nguyễn Thị Phương Hoa - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vĩnh Tuy (Hà Nội) cho biết, chương trình mới tạo điều kiện cho học sinh phát triển năng lực phẩm chất, tăng kỹ năng mà không bị đè nặng kiến thức.

Để đáp ứng nhu cầu dạy và học cho chương trình lớp 3, phía nhà trường đã có sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng về cơ sở vật chất, giáo án giảng dạy và đội ngũ giáo viên.

"Ngay từ trong hè của năm học trước, nhà trường đã tiến hành sắp xếp đội ngũ giáo viên lớp 3 để chuẩn bị cho chương trình mới. Ngay sau kỳ nghỉ hè, nhà trường đã tham gia tất cả các lớp tập huấn của Sở, Phòng GDĐT. Bên cạnh đó, trường cũng tổ chức riêng một buổi tập huấn về sách giáo khoa lớp 3.

Thấm nhuần tư tưởng “sách chỉ là tham khảo, chương trình mới là pháp lệnh”, toàn bộ giáo viên đều được tập huấn, trao đổi về phương pháp, nội dung giảng dạy cho chương trình lớp 3 mới. Đội ngũ giáo viên trẻ, năng động, nhiệt huyết sẵn sàng thay đổi, học hỏi.

Trường Tiểu học Vĩnh Tuy cũng được quận quan tâm đầu tư các thiết bị dạy học thông minh để đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông" - cô Hoa chia sẻ.

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vĩnh Tuy cũng cho biết, sách giáo khoa đã phát đến tận tay học sinh lớp 3. Việc chọn sách còn có sự tham gia của phụ huynh nên tạo được sự đồng thuận cao.

Dành lời khuyên cho phụ huynh đồng hành cùng con, cô Trương Thị Loan - giáo viên Trường Tiểu học Đông Văn (Thanh Hóa) cho biết, phụ huynh hãy xem lại kết quả năm học lớp 2 của con xem kiến thức phần nào chưa vững thì nhanh chóng bù đắp lỗ hổng. Trên cơ sở đó lên kế hoạch và đặt ra mục tiêu cho năm học mới.

Bên cạnh đó, để tránh sốc tâm lý cho trẻ sau kỳ nghỉ hè, phụ huynh nên cho trẻ tập dần thói quen ăn đúng giờ, ngủ đúng giấc. Đồng thời, tập cho trẻ ngồi vào bàn học để ôn luyện chuẩn bị cho năm học mới.

"Phụ huynh cần chuẩn bị đầy đủ sách vở, đồ dùng học tập, tạo tinh thần thoải mái cho con trước khi bước vào năm học mới. Đặc biệt, trao đổi với giáo viên chủ nhiệm để có thêm kỹ năng và kiến thức đồng hành cùng con" - cô Loan đưa ra lời khuyên.

Phùng Nhung
TIN LIÊN QUAN

Giáo viên vùng cao băng rừng vào bản, vận động học sinh đến trường

HỮU CHÁNH |

Lai Châu - Để đảm bảo các học sinh đến trường đầy đủ, nhiều thầy cô Trường Phổ thông Dân tộc bán trú TH & THCS Tà Tổng, huyện biên giới Mường Tè, Lai Châu phải đến từng nhà để vận động các em đi học. Với họ, niềm vui đơn giản không chỉ là đứng trên bục giảng mà mỗi ngày được nhìn thấy các em đến trường và trưởng thành.

Những khoản tiền ban đại diện cha mẹ học sinh được và không được phép thu

Phùng Nhung |

Dưới đây là những khoản tiền ban đại diện cha mẹ học sinh được phép thu và không được phép thu trong đầu năm học mới.

Học sinh lớp 3 giành giải nhất cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu nhi TPHCM

Anh Tú - Khánh Linh |

TPHCM - Phần mềm "Học tính nhẩm" của em Cáp Hoàng Dũng (học sinh lớp 3, tiểu học Trương Định, quận 12) đoạt giải nhất cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng TPHCM lần 17 năm 2022.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Giáo viên vùng cao băng rừng vào bản, vận động học sinh đến trường

HỮU CHÁNH |

Lai Châu - Để đảm bảo các học sinh đến trường đầy đủ, nhiều thầy cô Trường Phổ thông Dân tộc bán trú TH & THCS Tà Tổng, huyện biên giới Mường Tè, Lai Châu phải đến từng nhà để vận động các em đi học. Với họ, niềm vui đơn giản không chỉ là đứng trên bục giảng mà mỗi ngày được nhìn thấy các em đến trường và trưởng thành.

Những khoản tiền ban đại diện cha mẹ học sinh được và không được phép thu

Phùng Nhung |

Dưới đây là những khoản tiền ban đại diện cha mẹ học sinh được phép thu và không được phép thu trong đầu năm học mới.

Học sinh lớp 3 giành giải nhất cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu nhi TPHCM

Anh Tú - Khánh Linh |

TPHCM - Phần mềm "Học tính nhẩm" của em Cáp Hoàng Dũng (học sinh lớp 3, tiểu học Trương Định, quận 12) đoạt giải nhất cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng TPHCM lần 17 năm 2022.