Học sinh lớp 3 giành giải nhất cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu nhi TPHCM

Anh Tú - Khánh Linh |

TPHCM - Phần mềm "Học tính nhẩm" của em Cáp Hoàng Dũng (học sinh lớp 3, tiểu học Trương Định, quận 12) đoạt giải nhất cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng TPHCM lần 17 năm 2022.

Ngày 12.6, Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu nhi TPHCM lần 17 năm 2022 do Thành đoàn phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật thành phố đã tổng kết và trao giải.

Cuộc thi nhằm phát huy khả năng tư duy, sáng tạo của thanh thiếu nhi TPHCM, ứng dụng có hiệu quả các sản phẩm sáng tạo của học sinh vào sản xuất và đời sống, từ đó góp phần phát triển kinh tế - xã hội, tạo môi trường giao lưu, học tập và chia sẻ kiến thức giữa các câu lạc bộ, đội, nhóm học thuật, sáng tạo, nghiên cứu khoa học.

Cuộc thi năm nay chọn  ra 117 sản phẩm của học sinh từ hơn 90 trường học tham gia. Giải nhất cuộc thi nhận phần thưởng 7 triệu đồng, giải nhì 5 triệu đồng, giải ba 3 triệu đồng và giải khuyến khích 2 triệu đồng.

Sản phẩm đoạt giải nhất năm nay thuộc về phần mềm học tính nhẩm do em Cáp Hoàng Dũng (học sinh lớp 3, tiểu học Trương Định, quận 12) sáng tạo. Đây là phần mềm trò chơi  có thể giúp các bạn từ lớp 1 - 3 tính nhẩm nhanh hơn và có thể kiểm tra khả năng tính toán của mình.

 
Em Cáp Hoàng Dũng chia sẻ, em sáng tạo phần mềm này vì thấy các bạn học sinh cùng lứa tuổi phải mất thời gian tính nhẩm khi làm toán.

Theo đó, sản phẩm của Dũng sử dụng ngôn ngữ lập trình Scratch, hoạt động dưới dạng trò chơi. Người chơi phải trả lời các câu hỏi dưới dạng toán cộng trừ trong một khoảng thời gian cho sẵn.

Khi trả lời đúng, nhân vật trong trò chơi sẽ vượt qua một chướng ngại vật.

Nếu trả lời sai, máy thông báo kết quả đúng nhưng nhân vật sẽ không vượt qua chướng ngại vật. Khi người chơi trả lời đúng toàn bộ các phép toán, nhân vật sẽ nhận danh hiệu vô địch cùng chiếc cúp.

 
Cáp Hoàng Dũng hướng dẫn một bạn cùng lớp trải nghiệm phầm mềm do mình viết.

Ông Đoàn Kim Thành, Giám đốc Trung tâm phát triển khoa học và công nghệ trẻ TPHCM, thành viên Ban giám khảo đánh giá, với khả năng một học sinh tiểu học như Dũng, hội đồng chuyên môn đánh giá cao về tính hoàn thiện của sản phẩm và có thể ứng dụng được ngay.

Ngoài giải nhất này, Hội thi cũng trao 5 giải nhì, 3 giải ba và 27 giải khuyến khích cho các học sinh từ tiểu học đến THPT.
Ngoài giải nhất này, Hội thi cũng trao 5 giải nhì, 3 giải ba và 27 giải khuyến khích cho các học sinh từ tiểu học đến THPT.

Tại buổi trao giải, nhiều sản phẩm được Ban giám khảo đánh giá cao về tính sáng tạo và khả năng ứng dụng như: chổi quét trần nhà thông minh, thiết bị chống cận thị, gù lưng của nhóm học sinh trường THCS Hai Bà Trưng, quận 3 (giải nhì); sản phẩm nhựa sinh học của nhóm học sinh trường THPT Bùi Thị Xuân, quận 1 (giải ba)...

Các mô hình, sản phẩm sáng tạo tham gia Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi đồng TPHCM lần 17 năm 2022.
Các mô hình, sản phẩm sáng tạo tham gia Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi đồng TPHCM lần 17 năm 2022.
Các mô hình, sản phẩm sáng tạo tham gia Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi đồng TPHCM lần 17 năm 2022.
 
Học sinh trải nghiệm các mô hình học thuật.
 
 
Các em học sinh thuyết trình về các sản phẩm của mình trước hội đồng ban giám khảo.
Thiết bị chống cận thị, gù lưng của nhóm học sinh trường THCS Hai Bà Trưng, quận 3 (giải nhì);
Thiết bị chống cận thị, gù lưng của nhóm học sinh trường THCS Hai Bà Trưng, quận 3 (giải nhì);
Anh Tú - Khánh Linh
TIN LIÊN QUAN

27 giải pháp được nhận giải Sáng tạo kỹ thuật TP.Đà Nẵng

Thanh Chung |

Đà Nẵng - Phần mềm Cảng điện tử và cổng container thông minh được nhận giải nhất của Hội thi Sáng tạo kỹ thuật TP.Đà Nẵng lần thứ 16. Ngoài ra, nhóm học sinh ở Đà Nẵng cũng giành giải nhì trong Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc năm 2021.

Không gian sáng chế - điểm ươm mầm sáng tạo cho sinh viên Cần Thơ

HƯƠNG LINH |

Cần Thơ - Là điểm ươm mầm sáng tạo cho sinh viên, Không gian Sáng chế Trường Đại học Cần Thơ (Maker Innovation Space of Can Tho University (MIS-CTU) sau 3 năm đưa vào hoạt động đã trở thành “sân chơi kỹ thuật” hữu ích cho nhiều bạn trẻ.

6 đội thi tranh tài ở cuộc thi "Sinh viên sáng tạo và quyền sở hữu trí tuệ"

PHÚC ĐẠT |

Thừa Thiên Huế - 6 đội thi đến từ khu vực miền Trung tranh tài ở cuộc thi "Sinh viên sáng tạo và quyền sở hữu trí tuệ lần thứ II - năm 2022".

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

27 giải pháp được nhận giải Sáng tạo kỹ thuật TP.Đà Nẵng

Thanh Chung |

Đà Nẵng - Phần mềm Cảng điện tử và cổng container thông minh được nhận giải nhất của Hội thi Sáng tạo kỹ thuật TP.Đà Nẵng lần thứ 16. Ngoài ra, nhóm học sinh ở Đà Nẵng cũng giành giải nhì trong Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc năm 2021.

Không gian sáng chế - điểm ươm mầm sáng tạo cho sinh viên Cần Thơ

HƯƠNG LINH |

Cần Thơ - Là điểm ươm mầm sáng tạo cho sinh viên, Không gian Sáng chế Trường Đại học Cần Thơ (Maker Innovation Space of Can Tho University (MIS-CTU) sau 3 năm đưa vào hoạt động đã trở thành “sân chơi kỹ thuật” hữu ích cho nhiều bạn trẻ.

6 đội thi tranh tài ở cuộc thi "Sinh viên sáng tạo và quyền sở hữu trí tuệ"

PHÚC ĐẠT |

Thừa Thiên Huế - 6 đội thi đến từ khu vực miền Trung tranh tài ở cuộc thi "Sinh viên sáng tạo và quyền sở hữu trí tuệ lần thứ II - năm 2022".