Giáo viên công tác ở vùng III trên 10 năm được chế độ phụ cấp gì?

Phương Minh |

Giáo viên công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn sẽ được hưởng chế độ phụ cấp lâu năm.

Ông Phạm Kiên là giáo viên THCS, công tác ở vùng III được 8 năm thì chuyển ra vùng I được 3 năm. Sau đó, ông tiếp tục chuyển đi vùng III được 5 năm. Tổng cộng ông đã công tác tại vùng III là 13 năm. Ông Kiên băn khoăn: "Vậy tôi có được hưởng chế độ gì không? Tôi có được chế độ công tác vùng III trên 10 năm không?"

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời vấn đề này tại Chinhphu.vn như sau:

Chính sách đối với viên chức công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 8.10.2019 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Theo đó, đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này được hưởng phụ cấp thu hút, phụ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, trợ cấp lần đầu khi nhận công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, trợ cấp tiền mua và vận chuyển nước ngọt và sạch, trợ cấp một lần khi chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;

Hoặc khi nghỉ hưu, thanh toán tiền tàu xe, trợ cấp tham quan, học tập, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, phụ cấp ưu đãi theo nghề, phụ cấp lưu động và phụ cấp dạy tiếng dân tộc thiểu số.

Ông Kiên đã có thời gian thực tế 13 năm công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn nên được hưởng chế độ phụ cấp lâu năm (nếu vẫn làm việc ở vùng III), được hưởng chế độ trợ cấp một lần khi chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc khi nghỉ hưu).

Phương Minh
TIN LIÊN QUAN

Quy định về xét thăng hạng II giáo viên tiểu học

Phương Minh |

Để được bổ nhiệm giáo viên tiểu học hạng II, giáo viên tiểu học cần có chứng chỉ tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp hạng II theo quy định tại Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT.

Quy định về bổ nhiệm lại hạng chức danh nghề nghiệp với giáo viên

Phương Minh |

Giáo viên được bổ nhiệm hạng chức danh nghề nghiệp nào thì phải có đủ tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp đó và người trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng viên chức sau khi hết thời gian tập sự sẽ được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp, xếp lương tương ứng với vị trí việc làm đã trúng tuyển.

Chế độ bồi dưỡng của giáo viên dạy thể dục online do dịch

Phương Minh |

Chế độ bồi dưỡng của giáo viên dạy thể dục được chi trả theo số tiết dạy thực hành thực tế mà giáo viên giảng dạy.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Quy định về xét thăng hạng II giáo viên tiểu học

Phương Minh |

Để được bổ nhiệm giáo viên tiểu học hạng II, giáo viên tiểu học cần có chứng chỉ tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp hạng II theo quy định tại Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT.

Quy định về bổ nhiệm lại hạng chức danh nghề nghiệp với giáo viên

Phương Minh |

Giáo viên được bổ nhiệm hạng chức danh nghề nghiệp nào thì phải có đủ tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp đó và người trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng viên chức sau khi hết thời gian tập sự sẽ được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp, xếp lương tương ứng với vị trí việc làm đã trúng tuyển.

Chế độ bồi dưỡng của giáo viên dạy thể dục online do dịch

Phương Minh |

Chế độ bồi dưỡng của giáo viên dạy thể dục được chi trả theo số tiết dạy thực hành thực tế mà giáo viên giảng dạy.