Chế độ bồi dưỡng của giáo viên dạy thể dục online do dịch

Phương Minh |

Chế độ bồi dưỡng của giáo viên dạy thể dục được chi trả theo số tiết dạy thực hành thực tế mà giáo viên giảng dạy.

Anh Ngọc Tài là giáo viên thể dục tại trường THCS của huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng. Vì lý do dịch bệnh COVID-19 nên việc dạy thể dục phải theo hình thức trực tuyến. Anh Tài hỏi, riêng môn Giáo dục thể chất (thể dục) khi dạy học trực tuyến có được hỗ trợ chế độ bồi dưỡng theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 51/2012/NĐ-CP hay không?

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời tại Chinhphu.vn vấn đề này như sau:

Tại Điều 3 Quyết định số 51/2012/QĐ-TTg ngày 16.11.2012 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ bồi dưỡng và chế độ trang phục đối với giáo viên, giảng viên thể dục thể thao:

"Chế độ bồi dưỡng được chi trả bằng tiền và được tính bằng 1% mức lương tối thiểu chung (hiện tại mức 1.490.000 đồng) cho 1 tiết giảng thực hành".

Chế độ bồi dưỡng bằng tiền được chi trả cùng thời điểm chi trả tiền lương hằng tháng.

Như vậy, chế độ bồi dưỡng được chi trả theo số tiết dạy thực hành thể dục thực tế mà giáo viên giảng dạy.

Phương Minh
TIN LIÊN QUAN

Phụ cấp thu hút với giáo viên ở vùng đặc biệt khó khăn

Phương Minh |

Giáo viên công tác ở vùng đặc biệt khó khăn được hưởng phụ cấp thu hút bằng 70% mức lương hiện hưởng cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)...

Quy định về chứng chỉ dạy cao đẳng nghề theo quy định mới

Phương Minh |

Nhà giáo đã được cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo có thẩm quyền cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy nghề theo mẫu được quy định tại Quyết định số 10/2006/QĐ-BLĐTBXH là đủ tiêu chuẩn về nghiệp vụ sư phạm để dạy trình độ cao đẳng.

Học sinh hộ khẩu vùng đặc biệt khó khăn có được miễn học phí?

Phương Minh |

Học sinh có hộ khẩu vùng đặc biệt khó khăn được miễn học phí.


Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Phụ cấp thu hút với giáo viên ở vùng đặc biệt khó khăn

Phương Minh |

Giáo viên công tác ở vùng đặc biệt khó khăn được hưởng phụ cấp thu hút bằng 70% mức lương hiện hưởng cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)...

Quy định về chứng chỉ dạy cao đẳng nghề theo quy định mới

Phương Minh |

Nhà giáo đã được cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo có thẩm quyền cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy nghề theo mẫu được quy định tại Quyết định số 10/2006/QĐ-BLĐTBXH là đủ tiêu chuẩn về nghiệp vụ sư phạm để dạy trình độ cao đẳng.

Học sinh hộ khẩu vùng đặc biệt khó khăn có được miễn học phí?

Phương Minh |

Học sinh có hộ khẩu vùng đặc biệt khó khăn được miễn học phí.