Đại học Quốc gia Hà Nội chính thức chuyển trụ sở tới Hòa Lạc

Tường Vân |

Sau gần 20 năm kể từ ngày khởi công xây dựng ở Hòa Lạc, ngày 19.5.2022, Đại học Quốc gia Hà Nội đã chính thức chuyển tới trụ sở chính.

Sáng ngày 19.5, Đại học Quốc gia Hà Nội đã chính thức di chuyển trụ sở và hoạt động điều hành của cơ quan Đại học Quốc gia Hà Nội từ 144 Xuân Thủy tới Hòa Lạc.

Được biết, năm 2003, dự án Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc đã chính thức khởi công. 6 tháng qua, Đại học Quốc gia Hà Nội đã có một bước chuyển mình lịch sử khi hoàn thiện cơ bản tất cả các cơ sở vật chất như giảng đường, phòng học, phòng thí nghiệm, thư viện và khu vực điều hành Đại học Quốc gia Hà Nội.

Đại học Quốc gia Hà Nội được kỳ vọng trở thành khu đô thị đại học hiện đại, tiên tiến bậc nhất khu vực Ðông Nam Á, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng không chỉ với Đại học Quốc gia Hà Nội  mà còn là diện mạo của cả nước.

Cũng trong ngày hôm nay, tại trụ sở Hòa Lạc, Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức lễ trao Học bổng ươm tạo tài năng trẻ dành cho nghiên cứu sinh và thực tập sinh sau tiến sĩ có năng lực nghiên cứu xuất sắc của đại học.

Giám đốc ĐHQG Hà Nội Lê Quân trao học bổng cho các tài năng trẻ. Ảnh: VNU
Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Lê Quân trao học bổng cho các tài năng trẻ. Ảnh: VNU

Đây là học bổng dành cho các nghiên cứu sinh và thực tập sinh sau tiến sĩ ở Đại học Quốc gia Hà Nội được triển khai từ năm học 2021-2022.

Theo đó, học bổng được cấp xét hàng năm tối đa 100 triệu đồng/người/năm với nghiên cứu sinh và 120 triệu đồng/người/năm với thực tập sinh căn cứ vào kết quả học tập, nghiên cứu, công bố và các thành tích khác.

Đại học Quốc gia Hà Nội đã thành lập các Hội đồng chuyên môn để đánh giá tính khả thi của đề tài nghiên cứu, đăng ký sản phẩm công bố, năng lực học tập, nghiên cứu, kỹ năng chuyên môn, trình độ tiếng Anh của ứng viên. Trong năm học này, có 11 nghiên cứu sinh trên tổng số 56 hồ sơ đăng ký (tỉ lệ 19,6%) và 20 thực tập sinh sau tiến sĩ trên tổng số 43 hồ sơ đăng ký (tỉ lệ 46,5%), đã xuất sắc giành được học bổng đầu tiên của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Tường Vân
TIN LIÊN QUAN

Bổ nhiệm học hàm Phó Giáo sư cho 2 nhà giáo trường Đại học Công đoàn

ANH THƯ |

Ngày 19.5, Trường Đại học Công đoàn bổ nhiệm học hàm Phó Giáo sư cho 2 nhà giáo đã được Hội đồng chức danh Giáo sư nhà nước công nhận đạt chuẩn chức danh Phó Giáo sư.

Học sinh giỏi 3 năm THPT được tuyển thẳng vào Trường Đại học Thủy Lợi

Tường Vân |

Năm 2022, Trường Đại học Thủy lợi tuyển sinh 37 ngành/nhóm ngành, trong đó vẫn duy trì tuyển sinh 31 ngành như năm 2021 và 6 ngành mở mới trong năm 2022.

Đại học công nghiệp Hà Nội tăng chỉ tiêu xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT

Tường Vân |

Năm 2022, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội dành khoảng 70% chỉ tiêu xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT (tăng hơn 10% so với dự kiến ban đầu).

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Bổ nhiệm học hàm Phó Giáo sư cho 2 nhà giáo trường Đại học Công đoàn

ANH THƯ |

Ngày 19.5, Trường Đại học Công đoàn bổ nhiệm học hàm Phó Giáo sư cho 2 nhà giáo đã được Hội đồng chức danh Giáo sư nhà nước công nhận đạt chuẩn chức danh Phó Giáo sư.

Học sinh giỏi 3 năm THPT được tuyển thẳng vào Trường Đại học Thủy Lợi

Tường Vân |

Năm 2022, Trường Đại học Thủy lợi tuyển sinh 37 ngành/nhóm ngành, trong đó vẫn duy trì tuyển sinh 31 ngành như năm 2021 và 6 ngành mở mới trong năm 2022.

Đại học công nghiệp Hà Nội tăng chỉ tiêu xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT

Tường Vân |

Năm 2022, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội dành khoảng 70% chỉ tiêu xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT (tăng hơn 10% so với dự kiến ban đầu).