Bổ nhiệm học hàm Phó Giáo sư cho 2 nhà giáo trường Đại học Công đoàn

ANH THƯ |

Ngày 19.5, Trường Đại học Công đoàn bổ nhiệm học hàm Phó Giáo sư cho 2 nhà giáo đã được Hội đồng chức danh Giáo sư nhà nước công nhận đạt chuẩn chức danh Phó Giáo sư.

Phát biểu tại Lễ Công bố Quyết định và trao giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng 9 chương trình đào tạo và công bố, trao quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư, bổ nhiệm viên chức quản lý, TS Lê Mạnh Hùng - Hiệu trưởng Trường Đại học Công đoàn cho biết, tập thể lãnh đạo, viên chức, người lao động, người học xúc động chào mừng kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, cùng với không khí phấn khởi kỷ niệm 30 năm ngày chuyển tên Trường Cao cấp Công đoàn thành trường Đại học Công đoàn, và thật vinh dự trường được đón nhận 9 giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng chương trình đào tạo.

Cũng tại buổi Lễ này, nhà trường bổ nhiệm học hàm Phó Giáo sư cho 2 nhà giáo đã được Hội đồng chức danh Giáo sư nhà nước công nhận đạt chuẩn chức danh Phó Giáo sư, nâng tổng số lên 10 Phó Giáo sư.

Là một trong 2 nhà giáo được công nhận đạt chuẩn chức danh Phó Giáo sư, PGS.TS Nguyễn Hiệp Thương (Khoa công tác xã hội) chia sẻ: “Đây là vinh dự, cũng thể hiện nỗ lực của tôi trong việc cống hiến cho nghề. Hơn nữa, qua đây cũng gắn trách nhiệm của mình trong lĩnh vực đào tạo và hoạt động nghiên cứu khoa học”.

Với vai trò Phó Trưởng ban Tổ chức của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, giảng viên thỉnh giảng của trường, PGS.TS Nguyễn Hiệp Thương nhận thấy cần có trách nhiệm cùng lãnh đạo, thầy cô trong khoa Công tác xã hội xây dựng khoa, nhà trường vững mạnh hơn. Bên cạnh đó, là trách nhiệm liên quan đến đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho lĩnh vực công tác xã hội.

Về công trình nghiên cứu, PGS.TS Nguyễn Hiệp Thương đã làm chủ biên của 14 cuốn sách, trong đó nổi bật là sách chuyên khảo “Công tác xã hội với trẻ em”, giáo trình “Đại cương về công tác xã hội trường học”; 6 đề tài cấp bộ/tỉnh, chủ nhiệm cấp cơ sở…

Cũng trong buổi lễ, Đại học Công đoàn suy tôn và bổ nhiệm học hàm Phó Giáo sư cho đã được Hội đồng chức danh Giáo sư nhà nước công nhận đạt chuẩn chức danh Phó Giáo sư đối với bà Vũ Thị Kim Anh, giảng viên khoa Kế toán.

Bên cạnh đó, Hiệu trưởng Trường Đại học Công đoàn đã ký Quyết định bổ nhiệm bà Vũ Thị Kim Anh, giảng viên khoa Kế toán giữ chức vụ Phó trưởng Khoa Kế toán, thời hạn 5 năm kể từ 1.6.2022.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Trao giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng 9 chương trình đào tạo

ANH THƯ |

Ngày 19.5, Trường Đại học Công đoàn tổ chức Chương trình Lễ Công bố Quyết định và trao giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng 9 chương trình đào tạo và công bố, trao quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư, bổ nhiệm viên chức quản lý.

Cái "nôi" đào tạo cán bộ Công đoàn

Lương Hạnh |

76 năm từ khi thành lập đến nay, Trường Đại học Công đoàn đã khẳng định được vị trí, vai trò đối với tổ chức Công đoàn Việt Nam. Đặc biệt ngôi trường mang đậm uy tín trong hệ thống giáo dục Quốc gia và trong xã hội. Mỗi viên chức, người lao động và người học đều mang niềm tự hào về ngôi trường vinh dự được Chủ tịch Hồ Chí Minh 5 lần về thăm.

Công nhận 405 nhà giáo đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2021

Tường Vân |

Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã ký quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư cho 42 nhà giáo và đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư cho 363 nhà giáo.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Đứt cáp buộc, hàng chục thanh sắt lao khỏi xe đầu kéo xuống đường

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Xe đầu kéo đang chạy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, khi đoạn qua vòng xoay thì bất ngờ bị đứt dây chằng khiến hàng chục thanh sắt lao xuống đường. Rất may, người đi đường kịp thời tránh né thoát nạn.

Công an vào cuộc điều tra vụ nổ súng tại một ngã tư ở TP Quy Nhơn

Hoài Luân |

Công an tỉnh Bình Định vào cuộc điều tra vụ nổ súng xảy ra tại một ngã tư trong TP Quy Nhơn sáng 28.2 khiến người dân hoang mang, lo lắng vì sự mạnh động của các đối tượng.

Chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra sai phạm tại Vinasport

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra việc chấp hành các quy định của pháp luật tại Công ty CP Thể dục Thể thao Việt Nam (Vinasport).

TPHCM: Buôn bán tràn lan gia cầm không nguồn gốc, không kiểm dịch

THANH VŨ - NGỌC LÊ |

TPHCM - Để chủ động phòng chống dịch cúm gia cầm H5N1, thành phố chỉ đạo kiểm tra, xử lý các phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc; xử lý các điểm kinh doanh, giết mổ không đúng quy định. Tuy nhiên, tình trạng buôn bán gia cầm không rõ nguồn gốc vẫn diễn ra tràn lan.

Trao giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng 9 chương trình đào tạo

ANH THƯ |

Ngày 19.5, Trường Đại học Công đoàn tổ chức Chương trình Lễ Công bố Quyết định và trao giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng 9 chương trình đào tạo và công bố, trao quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư, bổ nhiệm viên chức quản lý.

Cái "nôi" đào tạo cán bộ Công đoàn

Lương Hạnh |

76 năm từ khi thành lập đến nay, Trường Đại học Công đoàn đã khẳng định được vị trí, vai trò đối với tổ chức Công đoàn Việt Nam. Đặc biệt ngôi trường mang đậm uy tín trong hệ thống giáo dục Quốc gia và trong xã hội. Mỗi viên chức, người lao động và người học đều mang niềm tự hào về ngôi trường vinh dự được Chủ tịch Hồ Chí Minh 5 lần về thăm.

Công nhận 405 nhà giáo đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2021

Tường Vân |

Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã ký quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư cho 42 nhà giáo và đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư cho 363 nhà giáo.