Tập huấn nâng cao năng lực cho người lao động khuyết tật

Phương Minh |

Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức Khóa tập huấn nâng cao năng lực cho các nhóm người lao động yếu thế được Bộ Kế hoạch và Đầu tư bảo trợ.

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho chủ doanh nghiệp và lao động là người khuyết tật thuộc các nhóm yếu thế do Bộ Kế hoạch và Đầu tư bảo trợ, Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức khóa tập huấn với nhiều nội dung thiết thực như:

Khởi nghiệp và các cơ hội đầu tư trên thị trường dành cho các doanh nghiệp xã hội có lao động là người khuyết tật; một số nội dung cơ bản về pháp luật người khuyết tật; bán hàng xuyên biên giới và marketing online đa kênh...

Tham dự khóa tập huấn lần này có khoảng 50 học viên là một số chủ doanh nghiệp, người lao động khuyết tật thuộc 8 nhóm yếu thế do Bộ Kế hoạch và Đầu tư bảo trợ có mong muốn khởi nghiệp và học tập để nâng cao năng lực trên thương trường.

Tại buổi tập huấn, đại diện các doanh nghiệp, hợp tác xã do người khuyết tật làm quản lý đã chia sẻ nhiều suy tư, vướng mắc trong quá trình sản xuất, kinh doanh, giải quyết việc làm cho người khuyết tật.

Đồng thời, mong muốn Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng như cá nhân bộ trưởng cùng các cấp, các ngành thấu hiểu, để chia sẻ khó khăn, đồng hành cùng người khuyết tật vươn lên trong công việc và cuộc sống.

“Khóa tập huấn rất hấp dẫn và thiết thực. Nội dung tập huấn đúng và trúng với những yếu, thiếu mà các doanh nghiệp xã hội như chúng tôi đang phải đối mặt như: Yếu về gọi vốn, marketing, am hiểu pháp luật…” - Giám đốc Hợp tác xã Tâm Ngọc Trần Thị Thuần chia sẻ.

Bà Thuần chia sẻ ý tưởng kinh doanh là muốn thành lập Trung tâm Bảo trợ và Dạy nghề cho người yếu thế, với mong muốn sau khi đào tạo thì tiếp nhận lao động vào làm việc tại Hợp tác xã Tâm Ngọc, để giúp người khuyết tật có việc làm, thu nhập, tự chủ trong cuộc sống ngay tại địa phương.

Tuy nhiên, do còn nhiều khó khăn và vướng mắc, nên ý tưởng thành lập trung tâm mới đang dừng lại ở hoàn thiện hồ sơ. Chúng tôi rất mong Bộ Kế hoạch và Đầu tư hỗ trợ để ý tưởng thành lập trung tâm thành hiện thực…” -  bà Thuần bày tỏ.

Đại diện các doanh nghiệp do người khuyết tật điều hành cũng kiến nghị Nhà nước có cơ chế ưu đãi về: Thuế, mặt bằng sản xuất, tìm kiếm thị trường phù hợp… cho các doanh nghiệp xã hội, doanh nghiệp có lao động là người khuyết tật, tránh áp dụng cào bằng như doanh nghiệp thông thường, từ đó vừa khích lệ tinh thần khởi nghiệp trong người khuyết tật, vừa tạo thuận lợi cho họ vươn lên trong cuộc sống, vừa đóng góp cho xã hội những giá trị tốt đẹp…

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho hay, Đảng và Nhà nước luôn coi người dân là động lực, mục tiêu của sự phát triển, nên mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước đều vì mục tiêu mang lại hạnh phúc cho nhân dân, không để ai ở lại phía sau.

Trong đó, những người kém may mắn hơn như các bạn khuyết tật có mặt ở đây vẫn có những đóng góp cho xã hội, đó là điều rất đáng quý và trân trọng. Người khuyết tật nỗ lực tự vươn lên trong làm việc để không chỉ mang lại những giá trị cho bản thân, mà còn cho xã hội.

Phương Minh
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn cung cấp thông tin về trợ cấp thất nghiệp cho người lao động

Hải Anh |

Công đoàn Dệt May Việt Nam đã phổ biến 10 điều về trợ cấp thất nghiệp người lao động cần biết. Trong đó, có nội dung về thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp năm 2022.

12 tác giả đạt giải Nét đẹp Công đoàn và người lao động Hòa Bình năm 2022

Bạch Tuyết |

Hòa Bình - LĐLĐ tỉnh vừa tổ chức lễ Tổng kết trao giải Cuộc thi ảnh Nét đẹp Công đoàn và người lao động Hòa Bình năm 2022.

Công đoàn Viên chức Việt Nam hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán công đoàn

Viết Đoàn |

Công đoàn Viên chức Việt Nam đã tổ chức hội nghị tập huấn chế độ kế toán và hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán công đoàn năm 2022.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Công đoàn cung cấp thông tin về trợ cấp thất nghiệp cho người lao động

Hải Anh |

Công đoàn Dệt May Việt Nam đã phổ biến 10 điều về trợ cấp thất nghiệp người lao động cần biết. Trong đó, có nội dung về thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp năm 2022.

12 tác giả đạt giải Nét đẹp Công đoàn và người lao động Hòa Bình năm 2022

Bạch Tuyết |

Hòa Bình - LĐLĐ tỉnh vừa tổ chức lễ Tổng kết trao giải Cuộc thi ảnh Nét đẹp Công đoàn và người lao động Hòa Bình năm 2022.

Công đoàn Viên chức Việt Nam hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán công đoàn

Viết Đoàn |

Công đoàn Viên chức Việt Nam đã tổ chức hội nghị tập huấn chế độ kế toán và hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán công đoàn năm 2022.