19 tác giả đạt giải ảnh "Nét đẹp công đoàn và người lao động ngành Y"

LƯƠNG HẠNH |

Hà Nội - Chiều 27.7, Công đoàn Y tế Việt Nam tổ chức trao giải Cuộc thi ảnh "Nét đẹp công đoàn và người lao động ngành Y tế" lần thứ 4, năm 2022.

Theo Phó Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam Phạm Thị Thanh Thủy, trải qua 4 lần tổ chức, Cuộc thi ảnh “Nét đẹp công đoàn và người lao động trong ngành Y tế” là một trong những hoạt động có ý nghĩa của Công đoàn Y tế Việt Nam.

Cuộc thi nhằm nâng cao đời sống tinh thần, tạo ra sân chơi lành mạnh, ghi lại những hình ảnh đẹp, khoảng khắc chân thực của đoàn viên Công đoàn Y tế Việt Nam trong lao động, hoạt động công đoàn với chuyên môn đặc thù của nghề nghiệp. Qua đó, lan tỏa nhiều giá trị, niềm tự hào về những chiến sĩ áo trắng, vừa giỏi chuyên môn, vừa tận tâm, trách nhiệm, nhiệt tình với công việc, người bệnh.

Phó Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam bày tỏ sự trân trọng đến tất cả tác phẩm và chúc mừng các tác giả đã đạt giải trong cuộc thi.

 
Phó Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam Phạm Thị Thanh Thủy phát biểu tại buổi lễ.

"Đó những tác phẩm đến từ chính các đồng chí, đồng nghiệp của chúng ta. Hình ảnh và nhân vật đều là những con người thực, hành động thực mà không hề hư cấu đã được lột tả", Phó Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam chia sẻ.

Được biết, thành phần Ban giám khảo cuộc thi gồm: Ông Vũ Huyến, Nhà báo, Nhà lý luận phê bình, Nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Nhiếp ảnh, Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật Nhiếp ảnh Việt Nam - Trưởng Ban; bà Phạm Thị Thanh Thủy, Phó Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam - Phó Trưởng Ban cùng các thành viên khác.

Ban tổ chức và các tác giải đạt giải.
Ban tổ chức và các tác giải đạt giải.

Tính đến ngày 30.5.2022, Ban Tổ chức cuộc thi nhận được 95 tác phẩm tham dự trong đó: 21 Công đoàn cơ sở trực thuộc với 75 tác phẩm dự thi; 5 Công đoàn ngành Y tế tỉnh, thành phố với 20 tác phẩm dự thi.

Ban Tổ chức đã trao giải tới 19 tác giả trong đó có 1 giải nhất; 3 giải nhì; 5 giải ba và 10 giải khuyến khích. Giải nhất thuộc về tác giả Huỳnh Thị Vân Anh - Bệnh viện TWG Long An, Công đoàn Y tế Long An với tác phẩm "Tập trung cao độ".

Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật Nhiếp ảnh Việt Nam, Nhà báo Vũ Huyến - Trưởng Ban giám khảo đánh giá: Cuộc thi đã đi được một chặng đường 4 năm. Công đoàn Y tế Việt Nam đã có 4 bộ ảnh người trong nghề chụp về đồng đội, đồng chí của họ một cách chân thực nhất. Đồng thời, Công đoàn Y tế Việt Nam đã có hàng trăm bức ảnh đẹp trong thời gian vừa qua. Nội dung ảnh dự thi đã thể hiện đúng mọi mặt của cuộc chiến chống bệnh dịch COVID-19, hoạt động chân thực trong công việc, cuộc sống... Qua đây, cán bộ, nhân viên ngành Y sẽ được tiếp thêm động lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.


LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn ngành Y tế tỉnh Bắc Giang giành giải Nhất chung kết “Giờ thứ 9"

Bảo Hân |

Bắc Giang- Tối 26.7, tại Nhà văn hóa Lao động tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang tổ chức chung kết sân chơi văn hóa “Giờ thứ 9” dành cho đoàn viên, người lao động năm 2022.

Sinh viên ngành Y nói gì trước làn sóng y, bác sĩ nghỉ việc?

LƯƠNG HẠNH |

Trong khi các y, bác sĩ nghỉ việc liên tục thời gian gần đây vì rất nhiều nguyên do thì sinh viên ngành Y đang ngồi trên ghế nhà trường chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Cố gắng tiếp tục học tập, tốt nghiệp với tấm bằng giỏi trên tay.

Biến thể mới xuất hiện, ngành y tế TPHCM lo lắng nguy cơ dịch chồng dịch

NGUYỄN LY |

TPHCM -  Tỉ lệ tiêm vaccine ngừa COVID-19 mũi 4 của thành phố còn thấp so với tỉ lệ dân số. Nhiều người dân còn chủ quan trước dịch COVID-19 khi biến thể mới xuất hiện, diễn biến phức tạp. Hiện tại, ngành y tế TPHCM đang phải cùng lúc phòng chống nhiều loại dịch bệnh (COVID-19, sốt xuất huyết, tay chân miệng...) nên công tác phòng dịch đang gặp nhiều khó khăn.

Công đoàn ngành Y tế TP.Đà Nẵng: Phát triển mới 135 đoàn viên Công đoàn

Tường Minh |

Đà Nẵng - Công đoàn ngành Y tế thành phố thành lập Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Bệnh viện Thiện Nhân Đà Nẵng với 135 đoàn viên.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

Công đoàn ngành Y tế tỉnh Bắc Giang giành giải Nhất chung kết “Giờ thứ 9"

Bảo Hân |

Bắc Giang- Tối 26.7, tại Nhà văn hóa Lao động tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang tổ chức chung kết sân chơi văn hóa “Giờ thứ 9” dành cho đoàn viên, người lao động năm 2022.

Sinh viên ngành Y nói gì trước làn sóng y, bác sĩ nghỉ việc?

LƯƠNG HẠNH |

Trong khi các y, bác sĩ nghỉ việc liên tục thời gian gần đây vì rất nhiều nguyên do thì sinh viên ngành Y đang ngồi trên ghế nhà trường chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Cố gắng tiếp tục học tập, tốt nghiệp với tấm bằng giỏi trên tay.

Biến thể mới xuất hiện, ngành y tế TPHCM lo lắng nguy cơ dịch chồng dịch

NGUYỄN LY |

TPHCM -  Tỉ lệ tiêm vaccine ngừa COVID-19 mũi 4 của thành phố còn thấp so với tỉ lệ dân số. Nhiều người dân còn chủ quan trước dịch COVID-19 khi biến thể mới xuất hiện, diễn biến phức tạp. Hiện tại, ngành y tế TPHCM đang phải cùng lúc phòng chống nhiều loại dịch bệnh (COVID-19, sốt xuất huyết, tay chân miệng...) nên công tác phòng dịch đang gặp nhiều khó khăn.

Công đoàn ngành Y tế TP.Đà Nẵng: Phát triển mới 135 đoàn viên Công đoàn

Tường Minh |

Đà Nẵng - Công đoàn ngành Y tế thành phố thành lập Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Bệnh viện Thiện Nhân Đà Nẵng với 135 đoàn viên.