Trên 300 công nhân mỏ tham gia hội thi các môn thể thao dân tộc

Minh Hạnh |

Nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích giúp người lao động rèn luyện nâng cao sức khỏe, Công đoàn Công ty Than Khe Chàm - TKV vừa phối hợp tổ chức Hội thi các môn thể thao dân tộc, trò chơi dân gian năm 2024.

Theo ông Nguyễn Duy Thái - Chủ tịch Công đoàn Công ty Than Khe Chàm - TKV, tham gia hội thi năm nay có 300 vận động viên là cán bộ công nhân viên làm việc tại các công trường, phân xưởng trong công ty. Trong đó, có trên 30% vận động viên tham gia là người các dân tộc thiểu số như: Tày, Nùng, Dao...

Hội thi được tổ chức với 4 nội dung chính là các môn thể thao phổ biến trong đời sống của đồng bào các dân tộc gồm: Tung còn, bịt mắt bắt vịt, kéo co nam, nữ và nhẩy bao bố nam, nữ.

Cũng theo ông Nguyễn Duy Thái, việc tổ chức Hội thi các môn thể thao dân tộc, trò chơi dân gian nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích giúp các đơn vị giao lưu, rèn luyện nâng cao sức khỏe để phục vụ lao động, sản xuất.

Hội thi còn góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, tăng cường sự gắn bó, tình đoàn kết giữa các đơn vị, dân tộc, xây dựng đời sống văn hóa tinh thần phong phú cho tập thể đoàn viên, người lao động trong công ty. Tại Lễ khai mạc, Ban tổ chức giải đã trao hoa và cờ lưu niệm cho 22 đội thi đấu và tổ trọng tài tham gia điều hành giải.

Trước đó, Công ty Cổ phần Than Đèo Nai cũng đã tổ chức Giải Cầu lông - Bóng bàn phong trào công nhân lao động năm 2024 với sự tham gia của 107 vận động viên là cán bộ công nhân lao động đang công tác tại 23 công trường, phân xưởng, phòng ban trong công ty tranh tài ở 14 nội dung thi đấu 114 trận đấu. Kết thúc giải đấu, Ban Tổ chức đã trao 65 huy chương: Vàng, Bạc, Đồng cho các vận động viên đạt giải Nhất, giải Nhì và giải Ba ở 14 nội dung thi đấu.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Vận động viên thể thao Hà Nội vẫn chưa nhận lương, chế độ từ tháng 1.2024

AN NGUYÊN |

Tính đến thời điểm này, các vận động viên thể thao Hà Nội vẫn chưa nhận lương từ tháng 1.2024, dù trước đó, lãnh đạo Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao Hà Nội xác nhận sẽ sớm chuyển tiền đến vận động viên.

Thể thao Việt Nam có thể hoàn thành chỉ tiêu số suất dự Olympic Paris

HOÀI VIỆT |

Thể thao Việt Nam đã có thêm suất dự Olympic Paris (Pháp) 2024 ở môn boxing (quyền Anh). Nhà quản lý rất kỳ vọng sẽ hoàn thành được đúng chỉ tiêu từ 12 đến 15 suất chính thức.

Bình Định sẽ trình diễn màn "chim trời cá nước" mãn nhãn ở sự kiện thể thao

Hoài Phương |

Bình Định - Cùng với giải đua UIM – ABP Aquabike World Championship và UIM F1H2O World Championship Grand Prix of Binh Dinh, các phần trình diễn thể thao "trên trời dưới nước" như Flyboard (thể thao đứng nước), Skyrider (dù lượn) và Silver Surf (ván phản lực) sẽ được tổ chức tại Vịnh Thị Nại (TP Quy Nhơn) vào cuối tháng 3.2024.

Nhạc sĩ Tô Hiếu: Không ai lấy đồng nào của anh Thương Tín

ĐÔNG DU - VI VI |

Trong cuộc phỏng vấn với phóng viên Báo Lao Động, nhạc sĩ Tô Hiếu nói anh rất sốc vì vài ngày qua, những thông tin tiêu cực ảnh hưởng đến cuộc sống của anh. Nam nhạc sĩ nói, anh không lấy tiền của Thương Tín vì "không ai ăn được đồng nào của anh ấy".

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố đề tham khảo kì thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Vân Trang |

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố đề thi tham khảo kì thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Vì sao trạm BOT đường nối cao tốc đi Sa Pa lúc thu phí, lúc không?

Bảo Nguyên |

Thông tin mới nhất từ UBND tỉnh Lào Cai, Dự án đường nối đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai đi Sa Pa sẽ dừng thu phí vào khoảng thời gian tối, đêm về sáng, còn ban ngày vẫn hoạt động bình thường.

Không yêu, ghét huấn luyện viên Troussier nhưng mong tuyển Việt Nam có kết quả tốt

NHÓM PV |

Sau thất bại 0-1 trên sân Bung Karno của tuyển Indonesia, tuyển Việt Nam sẽ trở về sân nhà Mỹ Đình tiếp đón đối thủ này vào ngày 26.3 tới trong khuôn khổ vòng loại thứ 2 World Cup 2026. Góc nhìn thể thao số 155 sẽ cùng bình luận viên Hoàng Hải chia sẻ thêm về một số vấn đề của thầy trò huấn luyện viên Troussier trước trận đấu quan trọng này.

Chùa lớn bậc nhất Nghệ An không báo cáo thu chi tiền công đức

QUANG ĐẠI |

Chùa Đại Tuệ (huyện Nam Đàn) là một trong những ngôi chùa lớn nhất tỉnh Nghệ An không báo cáo thu chi tiền công đức.

Vận động viên thể thao Hà Nội vẫn chưa nhận lương, chế độ từ tháng 1.2024

AN NGUYÊN |

Tính đến thời điểm này, các vận động viên thể thao Hà Nội vẫn chưa nhận lương từ tháng 1.2024, dù trước đó, lãnh đạo Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao Hà Nội xác nhận sẽ sớm chuyển tiền đến vận động viên.

Thể thao Việt Nam có thể hoàn thành chỉ tiêu số suất dự Olympic Paris

HOÀI VIỆT |

Thể thao Việt Nam đã có thêm suất dự Olympic Paris (Pháp) 2024 ở môn boxing (quyền Anh). Nhà quản lý rất kỳ vọng sẽ hoàn thành được đúng chỉ tiêu từ 12 đến 15 suất chính thức.

Bình Định sẽ trình diễn màn "chim trời cá nước" mãn nhãn ở sự kiện thể thao

Hoài Phương |

Bình Định - Cùng với giải đua UIM – ABP Aquabike World Championship và UIM F1H2O World Championship Grand Prix of Binh Dinh, các phần trình diễn thể thao "trên trời dưới nước" như Flyboard (thể thao đứng nước), Skyrider (dù lượn) và Silver Surf (ván phản lực) sẽ được tổ chức tại Vịnh Thị Nại (TP Quy Nhơn) vào cuối tháng 3.2024.