Công ty Cổ phần Công nghiệp Ôtô thu nhập bình quân trên 11 triệu đồng

Minh Hạnh |

Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, Công đoàn Công ty Cổ phần Công nghiệp Ôtô - Vinacomin, đã bám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh phát huy tinh thần đoàn kết của thợ mỏ, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đảm bảo đời sống và thu nhập cho công nhân.

Theo ông Vũ Văn Yên - Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghiệp Ôtô - Vinacomin, năm 2023, tuy gặp nhiều khó khăn nhưng Ban giám đốc cùng công đoàn luôn sát cánh phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Cụ thể, doanh thu đạt trên 340 tỉ đồng (bằng 106,3% kế hoạch năm); Lợi nhuận đạt 6 tỉ đồng (bằng 100% kế hoạch); tiền lương bình quân đạt trên 11,5 triệu đồng/người/tháng.

Ngoài việc phục vụ trong TKV, chỉ tiêu doanh thu ngoài ngành chiếm 28% tổng doanh thu là sự cố gắng, nỗ lực rất lớn của tập thể công nhân lao động.

Công tác chăm lo đời sống cho người lao động luôn được chuyên môn và công đoàn quan tâm, tổ chức tham quan, học tập cho cán bộ công nhan viên với kinh phí 658 triệu đồng. Thăm hỏi hỗ trợ gia đình công nhân lao động khó khăn và khám sức khoẻ định kỳ cho người lao động…

Năm 2024 với phương châm “Chất lượng tốt - Tiến độ đảm bảo - Giá dịch vụ hợp lý - Bảo hành kịp thời - Dịch vụ sau bán hàng tốt”, công ty phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh với doanh thu 281 tỉ đồng; Lợi nhuận trước thuế 5,3 tỉ đồng và thu nhập bình quân trên 11,6 triệu đồng/người/tháng, bảo đảm nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước.

Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, dân chủ, phát huy nội lực, tập trung chỉ đạo, điều hành hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Đẩy mạnh công tác phát triển thị trường, nghiên cứu chế tạo các sản phẩm mới phục vụ sản xuất hầm lò và ngoài ngành; Xây dựng đội ngũ cán bộ kỹ thuật, công nhân kỹ thuật lành nghề đáp ứng cho phát triển sản xuất của công ty…

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Công ty hết việc cho công nhân nghỉ có phải trả lương không?

HẠNH AN |

Bạn đọc Kim Dương hỏi: Công ty hết việc cho công nhân nghỉ có phải trả lương không?

Nhiều công ty liên quan gia đình Hải Hà Petro nợ ngân hàng gần 900 tỉ đồng

TRUNG DU |

Theo tìm hiểu của phóng viên Lao Động, Hải Hà Petro không chỉ nợ thuế hơn 1.775 tỉ đồng, nợ các ngân hàng 6.798 tỉ đồng, mà các công ty liên quan trong gia đình vợ chồng bà Trần Tuyết Mai, ông Tô Văn Thọ còn đang nợ các ngân hàng gần 900 tỉ đồng, tính đến tháng 12.2023.

Rà soát việc Công ty Hải Linh sử dụng sai mục đích 2.551 tỉ đồng Quỹ bình ổn

Cường Ngô - Minh Ánh |

Ông Lê Văn Tám - Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Công ty TNHH Hải Linh, vừa khẳng định "không còn nợ" Quỹ bình ổn giá xăng dầu 2.551 tỉ đồng. Song, Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) cho rằng nội dung này cần được rà soát kỹ lưỡng.

Đình chỉ hoạt động của Công ty Cellab sau phản ánh của Lao Động

BÙI THƠM |

Sau phản ánh của báo Lao Động về "Phòng khám Cellab mồi khách chữa bách bệnh bằng tiêm truyền tế bào gốc từ người", ngày 17.1 Sở Y tế TP Hà Nội đã có công văn báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh của báo. Theo đó, Sở Y tế đã có công văn số 26/TTr-KCB ngày 15.1 về việc đình chỉ hoạt động của cơ sở này và gửi UBND quận Hai Bà Trưng để thực hiện giám sát.

Thủ tướng đề nghị các đối tác hỗ trợ xây dựng trung tâm tài chính Việt Nam

Thu Ánh |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các tập đoàn, quỹ đầu tư toàn cầu chia sẻ kinh nghiệm, tham vấn lựa chọn mô hình phát triển, giải pháp phù hợp nhằm phát triển trung tâm tài chính tại Việt Nam.

Cục TDTT tiếp tục họp, kết luận vụ việc ở đội tuyển thể dục dụng cụ

AN NGUYÊN |

Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Đặng Hà Việt tiếp tục có buổi làm việc với các đơn vị, tập thể, cá nhân liên quan đến vụ việc ở đội tuyển thể dục dụng cụ quốc gia.

Loạt cán bộ đăng kiểm ở Hải Phòng bị khởi tố tội nhận, đưa hối lộ

Hoàng Khôi |

Sáng 18.1, Công an TP.Hải Phòng thông tin về vụ án xảy ra tại Chi cục đăng kiểm số 10 thuộc Cục đăng kiểm Việt Nam.

Nga nói dùng tên lửa hạ hơn 60 chiến binh phương Tây ở Ukraina

Thu Ánh |

RT đưa tin, ngày 17.1, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, hơn 60 lính đánh thuê phương Tây ở Ukraina, hầu hết là người Pháp, đã thiệt mạng trong cuộc tấn công chính xác vào một tòa nhà ở Kharkov.

Công ty hết việc cho công nhân nghỉ có phải trả lương không?

HẠNH AN |

Bạn đọc Kim Dương hỏi: Công ty hết việc cho công nhân nghỉ có phải trả lương không?

Nhiều công ty liên quan gia đình Hải Hà Petro nợ ngân hàng gần 900 tỉ đồng

TRUNG DU |

Theo tìm hiểu của phóng viên Lao Động, Hải Hà Petro không chỉ nợ thuế hơn 1.775 tỉ đồng, nợ các ngân hàng 6.798 tỉ đồng, mà các công ty liên quan trong gia đình vợ chồng bà Trần Tuyết Mai, ông Tô Văn Thọ còn đang nợ các ngân hàng gần 900 tỉ đồng, tính đến tháng 12.2023.

Rà soát việc Công ty Hải Linh sử dụng sai mục đích 2.551 tỉ đồng Quỹ bình ổn

Cường Ngô - Minh Ánh |

Ông Lê Văn Tám - Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Công ty TNHH Hải Linh, vừa khẳng định "không còn nợ" Quỹ bình ổn giá xăng dầu 2.551 tỉ đồng. Song, Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) cho rằng nội dung này cần được rà soát kỹ lưỡng.