Uỷ ban Kiểm tra CĐ Cơ quan Bộ Nông nghiệp và PTNTVN thực hiện kiểm tra

Hải Anh |

Uỷ ban Kiểm tra Công đoàn Cơ quan Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam đã tiến hành kiểm tra đồng cấp công tác tài chính Công đoàn. Ban Thường vụ Công đoàn Cơ quan Bộ cũng thành lập 2 đoàn kiểm tra, 1 đoàn giám sát chuyên đề để tiến hành kiểm tra, giám sát đối với 3 Công đoàn cơ sở trong thời gian từ ngày 15.6 đến hết 15.7.

Thực hiện sự chỉ đạo của Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam về công tác kiểm tra giám sát, Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Cơ quan Bộ đã tích cực, chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Công đoàn Cơ quan Bộ xây dựng chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra giám sát ngay từ đầu năm 2022.

Theo đó, về kiểm tra chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và công tác tài chính công đoàn, kiểm tra một số nội dung như thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tham gia thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, các chương trình công tác công đoàn, công tác phát triển đoàn viên và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, phát động và triển khai thực hiện các phong trào thi đua của công đoàn cơ sở; xây dựng và thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ, công khai tài chính, thu kinh phí công đoàn, đoàn phí công đoàn, thực hiện việc trích nộp kinh phí, đoàn phí công đoàn lên công đoàn cấp trên theo quy định, việc chấp hành các chính sách về chế độ quản lý tài chính của Nhà nước và của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam…

Về nội dung giám sát theo Quyết định số 833/QĐ-TLĐ ngày 17.4.2018 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, giám sát việc thực hiện các nguyên tắc tổ chức, hoạt động, quy chế làm việc, chế độ công tác, giữ gìn đoàn kết nội bộ; việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức, thực hiện Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị, quyết định và các quy định, quy chế của tổ chức công đoàn; việc thực hiện phương hướng, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch công tác của tổ chức, đơn vị; việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo; việc ban hành các văn bản theo chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định của tổ chức công đoàn…

Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Cơ quan Bộ hiện có 3 ủy viên; có 24 Ủy ban Kiểm tra công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Cơ quan Bộ với 77 ủy viên, trong đó tất cả đều kiêm nhiệm, không có ủy viên chuyên trách. Đối với 10 công đoàn bộ phận không đủ điều kiện thành lập Ủy ban Kiểm tra đều có phân công 1 ủy viên Ban chấp hành phụ trách công tác kiểm tra.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

NLĐ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội thi đua lao động giỏi

Hải Anh |

Hưởng ứng Chương trình “01 triệu sáng kiến – nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”, Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội đã triển khai kế hoạch đến 100% Công đoàn cơ sở trực thuộc. Với sự hưởng ứng nhiệt tình, người lao động ngành hoàn thành chỉ tiêu giai đoạn 1 và đến nay đã đạt 3% chỉ tiêu giai đoạn 2.

75% đơn vị, doanh nghiệp có CĐ quận Đống Đa ký Thoả ước lao động tập thể

Hải Anh |

Hà Nội – Tính đến nay, trên địa bàn quận Đống Đa đã có 75% đơn vị, doanh nghiệp có Công đoàn ký Thỏa ước lao động tập thể. Đây là kết quả của việc Liên đoàn Lao động quận tăng cường hướng dẫn Công đoàn cơ sở thương lượng, đàm phán với chủ doanh nghiệp ký kết Thoả ước lao động tập thể.

Uỷ ban Kiểm tra phát hiện, kịp thời ngăn ngừa biểu hiện vi phạm Điều lệ

Kiều Vũ |

Hà Nội – Chiều 12.7, đồng chí Tạ Văn Đồng – Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn chủ trì Hội nghị Uỷ ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 12 (khoá XII). Một trong những đánh giá được đưa ra là Uỷ ban Kiểm tra Công đoàn các cấp đã phát hiện và kịp thời ngăn ngừa các biểu hiện vi phạm Điều lệ, Chỉ thị, Nghị quyết và các quy định của Công đoàn.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

NLĐ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội thi đua lao động giỏi

Hải Anh |

Hưởng ứng Chương trình “01 triệu sáng kiến – nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”, Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội đã triển khai kế hoạch đến 100% Công đoàn cơ sở trực thuộc. Với sự hưởng ứng nhiệt tình, người lao động ngành hoàn thành chỉ tiêu giai đoạn 1 và đến nay đã đạt 3% chỉ tiêu giai đoạn 2.

75% đơn vị, doanh nghiệp có CĐ quận Đống Đa ký Thoả ước lao động tập thể

Hải Anh |

Hà Nội – Tính đến nay, trên địa bàn quận Đống Đa đã có 75% đơn vị, doanh nghiệp có Công đoàn ký Thỏa ước lao động tập thể. Đây là kết quả của việc Liên đoàn Lao động quận tăng cường hướng dẫn Công đoàn cơ sở thương lượng, đàm phán với chủ doanh nghiệp ký kết Thoả ước lao động tập thể.

Uỷ ban Kiểm tra phát hiện, kịp thời ngăn ngừa biểu hiện vi phạm Điều lệ

Kiều Vũ |

Hà Nội – Chiều 12.7, đồng chí Tạ Văn Đồng – Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn chủ trì Hội nghị Uỷ ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 12 (khoá XII). Một trong những đánh giá được đưa ra là Uỷ ban Kiểm tra Công đoàn các cấp đã phát hiện và kịp thời ngăn ngừa các biểu hiện vi phạm Điều lệ, Chỉ thị, Nghị quyết và các quy định của Công đoàn.