Tôn vinh nữ cán bộ công nhân viên chức ngành Giao thông Vận tải tiêu biểu

Hà Anh |

Sáng 26.3, tại Hà Nội, Công đoàn Giao thông Vận tải (GTVT) Việt Nam tổ chức Hội nghị biểu dương Nữ cán bộ Công nhân viên chức ngành GTVT giai đoạn 2019 - 2023.

Ông Huỳnh Thanh Xuân - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; ông Đào Văn Tiến - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ GTVT dự hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Hoài Phương - Ủy viên Chấp hành Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam - cho biết, thực hiện chỉ đạo của Tổng LĐLĐVN, nhiều năm qua, các cấp công đoàn trong toàn ngành GTVT thường xuyên quan tâm, tuyên truyền, vận động nữ đoàn viên, CNVCLĐ tích cực tham gia các hoạt động, phong trào thi đua của ngành, đặc biệt là phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

abc
Ông Phạm Hoài Phương - Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam - phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hà Anh

Qua phong trào, đã ghi nhận được nhiều tấm gương nữ cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động ngành GTVT xuất sắc trong công tác, không ngừng học tập, nâng cao trình độ đồng thời tổ chức tốt cuộc sống gia đình, nuôi con khỏe, dạy con ngoan, tích cực tham gia các hoạt động xã hội.

“Hội nghị này là dịp để chúng ta biểu dương, tôn vinh những đóng góp to lớn của các nữ cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ trên mọi lĩnh vực trong hoạt động của ngành GTVT; đặc biệt là tấm gương điển hình tiên tiến của 80 đại biểu nữ cán bộ, công nhân viên chức, đại diện cho gần 20 nghìn nữ cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức ngành GTVT - xứng đáng là những bông hoa tươi thắm của ngành”, ông Phạm Hoài Phương cho hay.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hà Anh
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hà Anh

Theo lãnh đạo Công đoàn GTVT Việt Nam, đây cũng là dịp tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, phát huy tiềm năng sáng tạo của nữ cán bộ, công nhân, viên chức, lao động ngành GTVT tích cực phấn đấu, rèn luyện, lập nhiều thành tích xuất sắc, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành GTVT, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong công cuộc đổi mới hiện nay.

Được biết, trong những năm qua, hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị, doanh nghiệp, việc làm và đời sống của người lao động trong ngành GTVT gặp nhiều khó khăn do chịu sự tác động chung của nền kinh tế toàn cầu, điều kiện kinh tế, xã hội và ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 làm ảnh hưởng đến phong trào thi đua của toàn ngành.

Nữ cán bộ, đoàn viên ngành giao thông vận tải luôn nỗ lực cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao. Ảnh: Công đoàn GTVTVN
Nữ cán bộ, đoàn viên ngành giao thông vận tải luôn nỗ lực cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao. Ảnh: Công đoàn GTVTVN

Trước những khó khăn thách thức đó, nữ đoàn viên, CNVCLĐ ngành GTVT đã tự khẳng định mình, giải quyết được hài hòa mối quan hệ giữa gia đình và xã hội, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn ở cơ quan đơn vị, làm tròn thiên chức của người phụ nữ góp phần giúp ngành GTVT nói chung và Công đoàn GTVT Việt Nam nói riêng đạt được nhiều tiến bộ và đạt được nhiều thành tựu trong các phong trào thi đua do Tổng LĐLĐVN và Bộ GTVT phát động.

Trong đó có các phong trào “Đảm bảo chất lượng, tiến độ, tiết kiệm và an toàn”, “An toàn nhất; Chất lượng cao nhất; Tiến độ nhanh nhất và Sáng tạo nhất”; phong trào thi đua nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và thực hiện 12 điều y đức của người thầy thuốc; phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”; “Cải cách thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy làm việc khoa học, hiệu quả”; đồng thời tích cực hưởng ứng chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển”, chương trình "1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” do Tổng LĐLĐVN phát động...

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

78 nữ đoàn viên đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua ngành Giao thông Vận tải”

Văn Quyết |

Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam (GTVT) hiện đang quản lý hơn 62.470 đoàn viên, trong đó khoảng 16.570 nữ đoàn viên (chiếm 26%). Theo ghi nhận của các cấp công đoàn trong ngành, trên 90% nữ đoàn viên có đủ việc làm thường xuyên và được bố trí công việc phù hợp với khả năng, tạo điều kiện cho chị em yên tâm công tác…

Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam động viên người lao động thuộc Cục Đường bộ

Văn Quyết |

Thực hiện công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, vừa qua, đoàn công tác của Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam đã đến các đơn vị trực thuộc Cục Đường bộ Việt Nam.

Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam đề ra 3 khâu đột phá

Hà Anh (thực hiện) |

Trước thềm Đại hội XI Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam (GTVT) Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028, phóng viên Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với ông Phạm Hoài Phương - Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam - về kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua và phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới.

Thêm công ty của ông Nguyễn Tử Quảng nợ lương người lao động hàng trăm triệu đồng

HẠNH AN |

Sau Công ty Cổ phần Điện tử BHS bị nhiều người lao động tố nợ lương kéo dài, Công ty Cổ phần BKAV AI (Công ty BKAV AI) - người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Tử Quảng, tiếp tục bị tố nợ lương, chậm đóng bảo hiểm xã hội nhưng không có bất kỳ cam kết nào về việc trả nợ lương cho người lao động.

Bộ Công an lấy thông tin các dự án trồng và chăm sóc cây xanh ở Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Tỉnh Quảng Trị yêu cầu các địa phương cung cấp thông tin về dự án trồng cây xanh đô thị từ năm 2019 đến nay theo yêu cầu của Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an.

Thanh khoản thị trường chứng khoán sụt giảm bất ngờ

Gia Miêu |

Thị trường chứng khoán đã nhanh chóng hồi phục, nhưng thanh khoản lại sụt giảm mạnh. Điều này cho thấy, thị trường chưa sẵn sàng bứt phá, vì vậy, nhà đầu tư nên hạn chế mua đuổi ở thời gian này.

Có Ronaldo, Bồ Đào Nha thua trên sân Slovenia

TAM NGUYÊN |

Cristiano Ronaldo trở lại nhưng mạch toàn thắng của tuyển Bồ Đào Nha đã bị chặn lại.

Cảnh báo thời tiết mùa hè nắng nóng gay gắt ở Đông Nam Á

Ngọc Vân |

Việt Nam, Malaysia, Singapore đối mặt nguy cơ nắng nóng gay gắt trong mùa hè này.

78 nữ đoàn viên đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua ngành Giao thông Vận tải”

Văn Quyết |

Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam (GTVT) hiện đang quản lý hơn 62.470 đoàn viên, trong đó khoảng 16.570 nữ đoàn viên (chiếm 26%). Theo ghi nhận của các cấp công đoàn trong ngành, trên 90% nữ đoàn viên có đủ việc làm thường xuyên và được bố trí công việc phù hợp với khả năng, tạo điều kiện cho chị em yên tâm công tác…

Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam động viên người lao động thuộc Cục Đường bộ

Văn Quyết |

Thực hiện công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, vừa qua, đoàn công tác của Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam đã đến các đơn vị trực thuộc Cục Đường bộ Việt Nam.

Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam đề ra 3 khâu đột phá

Hà Anh (thực hiện) |

Trước thềm Đại hội XI Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam (GTVT) Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028, phóng viên Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với ông Phạm Hoài Phương - Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam - về kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua và phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới.