Chăm lo thiết thực đời sống đoàn viên trong dịp Tết

Hà Anh |

Ông Phạm Hoài Phương, Chủ tịch Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam (GTVT VN) cho biết, các cấp công đoàn trong ngành GTVT đã tích cực chăm lo thiết thực đời sống, việc làm, động viên tinh thần đội ngũ đoàn viên và công nhân lao động (CNLĐ) trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đã có hơn 5.140 sáng kiến 

Tính đến hết tháng 12.2022, Quỹ Từ thiện Công đoàn GTVTVN đã tổ chức thăm, tặng quà hơn 100 tập thể và hỗ trợ hơn 1.760 CNLĐ ngành GTVT mắc bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, 40 sinh viên, học sinh ngành GTVT có thành tích xuất sắc trong học tập; hỗ trợ kinh phí xây dựng 6 nhà tình nghĩa, thăm và tặng quà 750 cựu Thanh niên xung phong, bộ đội Trường Sơn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, 3 Trung tâm điều dưỡng người có công thuộc tỉnh Phú Thọ và tỉnh Thái Bình… với tổng số tiền là hơn 4,492 tỉ đồng.

Công đoàn GTVTVN đã đôn đốc các cấp công đoàn trực thuộc tiếp tục triển khai Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” do Tổng LĐLĐVN phát động. Đến nay, đã có hơn 5.140 sáng kiến từ đoàn viên, CNLĐ của ngành được cập nhật trên Cổng thông tin trực tuyến của Tổng LĐLĐVN.

Về công tác phát triển đoàn viên, năm 2022, Công đoàn GTVTVN đã phát triển mới được 1.023 đoàn viên công đoàn (đạt chỉ tiêu Tổng LĐLĐVN giao). Giới thiệu 545 đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp vào Đảng (vượt chỉ tiêu Tổng LĐLĐVN giao)…

Công đoàn chi hàng tỉ đồng chăm lo đoàn viên

Từ đầu năm 2023 đến nay, Công đoàn GTVTVN tiếp tục chỉ đạo các cấp công đoàn trực thuộc tập trung tổ chức thành công Đại hội công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn GTVTVN lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028; quan tâm tham gia đảm bảo việc làm bền vững, cải thiện thu nhập của CNLĐ; phối hợp với chuyên môn chăm lo đời sống cho CNLĐ và bảo đảm an toàn trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

Ông Phạm Hoài Phương - Chủ tịch Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam động viên người lao động. Ảnh: Hà Anh
Ông Phạm Hoài Phương - Chủ tịch Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam động viên người lao động. Ảnh: Hà Anh

Về tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Công đoàn GTVTVN đã chỉ đạo các cấp công đoàn trong ngành phối hợp với chuyên môn đồng cấp lựa chọn các hoạt động có ý nghĩa, phù hợp để chung tay chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, CNLĐ.

Đặc biệt quan tâm đến đối tượng CNLĐ bị bệnh hiểm nghèo, công nhân có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động; chú trọng phối hợp giải quyết tốt những vướng mắc, kiến nghị của đoàn viên, không để xảy ra tình trạng bất ổn trong quan hệ lao động, ngừng việc tập thể tự phát; phối hợp với chuyên môn phân công cán bộ trực Tết, đảm bảo an toàn về người và tài sản tại các đơn vị trong dịp Tết; tham gia với người sử dụng lao động công khai việc chi trả lương, thưởng, các khoản phúc lợi cho người lao động.

Đối với các đơn vị có công trường thi công trong dịp Tết có phương án bố trí, sắp xếp lực lượng, tổ chức thi công, đảm bảo an toàn lao động và bảo vệ tài sản, giữ gìn trật tự an ninh.

Ngay từ đầu tháng 1.2023, Công đoàn GTVTVN đã tổ chức các đoàn đi thăm, tặng quà CNLĐ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các gia đình chính sách nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Các đoàn công tác của Bộ Giao thông vận tải, Công đoàn GTVTVN đã đến thăm hỏi, trao quà hỗ trợ CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn thuộc các đơn vị của Cục Đường bộ Việt Nam, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Cục Hàng hải Việt Nam, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc, Tổng Công ty Tư vấn thiết kế GTVT, Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam…

Quỹ Từ thiện Công đoàn GTVTVN đã thăm hỏi, hỗ trợ, tặng quà Tết 82 đơn vị, 1.403 cá nhân là CNLĐ, Cựu Thanh niên xung phong, Cựu bộ đội Trường Sơn Đường Hồ Chí Minh, tổng kinh phí chi hơn 2,5 tỉ đồng.

Ngoài ra, các đơn vị trong ngành cũng đã tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ, tặng quà đến CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách... với số tiền trên 3 tỉ đồng.

Theo ghi nhận của Công đoàn GTVTVN hầu hết, các đơn vị chuẩn bị tốt về điều kiện sản xuất và đã tổ chức ra quân đầu năm vào ngày mùng 6 tháng Giêng năm Quý Mão 2023.

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Hỗ trợ gần 150 chuyến xe đưa người lao động về quê ăn Tết

Hà Anh |

Nhân dịp Tết Quý Mão, LĐLĐ tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo các cấp công đoàn trong tỉnh hỗ trợ gần 150 “chuyến xe công đoàn”, trị giá trên 2 tỉ đồng để đưa, đón hơn 4.000 đoàn viên, người lao động ở các tỉnh, thành phố về quê đón Tết. Toàn bộ kinh phí hỗ trợ được trích từ nguồn kinh phí hoạt động của công đoàn.

Hàng nghìn người lao động về quê đón Tết trên những chuyến xe miễn phí

Hà Anh |

Ngày 20.1, LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên cùng Công ty TNHH Samsung Điện tử Việt Nam Thái Nguyên tổ chức tiễn nhân viên về quê đón Tết. Đây là hoạt động thiết thực chăm lo đời sống cho người lao động khi Tết đến xuân về.

Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên động viên công nhân môi trường

Hà Anh |

Nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, ông Trịnh Việt Hùng - Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên và lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên đã thăm hỏi, động viên công nhân vệ sinh môi trường thuộc Công ty Cổ phần Môi trường và Đô thị Thái Nguyên.

Từ ngày 18.3, đăng kiểm có thêm 30 kiểm định viên Bộ Quốc phòng hỗ trợ

HỮU CHÁNH |

Từ ngày 18.3, ngành Đăng kiểm sẽ có thêm 30 cán bộ, chiến sĩ Bộ Quốc phòng hỗ trợ kiểm định xe cơ giới.

Đề nghị xử lý tình trạng yêu cầu người dân làm giấy xác nhận cư trú

PHẠM ĐÔNG |

Theo Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình, tình trạng yêu cầu người dân xuất trình các loại giấy tờ chứng minh thông tin về nơi cư trú… vẫn còn, và vấn đề này cần sớm được giải quyết.

Rà soát 18 công ty liên quan đến đường dây mua bán hóa đơn nghìn tỉ

Mai Chi |

Cục Thuế TP.Hải Phòng vừa có văn bản hỏa tốc, yêu cầu các doanh nghiệp trên địa bàn sử dụng hoá đơn GTGT của 18 doanh nghiệp “ma” do Trương Xuân Đước - “trùm” hoá đơn mới bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giam, khởi tố.

Phật tháp cổ linh thiêng bất ngờ nổi lên giữa sông Mekong

Ngọc Vân |

Cảnh tượng hiếm có Phật tháp cổ nổi lên từ sông Mekong khiến du khách đổ xô đến tỉnh Nong Khai, đông bắc Thái Lan cuối tuần qua.

Tuyển sinh sư phạm: Vừa đào tạo vừa lo đầu ra

Vân Trang |

Sau gần 3 năm triển khai Nghị định 116, khâu thu hút thí sinh theo học ngành Sư phạm bước đầu đã được giải quyết. Thế nhưng chưa kịp mừng nỗi lo đầu vào, các trường lại trăn trở với nỗi lo đầu ra.

Hỗ trợ gần 150 chuyến xe đưa người lao động về quê ăn Tết

Hà Anh |

Nhân dịp Tết Quý Mão, LĐLĐ tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo các cấp công đoàn trong tỉnh hỗ trợ gần 150 “chuyến xe công đoàn”, trị giá trên 2 tỉ đồng để đưa, đón hơn 4.000 đoàn viên, người lao động ở các tỉnh, thành phố về quê đón Tết. Toàn bộ kinh phí hỗ trợ được trích từ nguồn kinh phí hoạt động của công đoàn.

Hàng nghìn người lao động về quê đón Tết trên những chuyến xe miễn phí

Hà Anh |

Ngày 20.1, LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên cùng Công ty TNHH Samsung Điện tử Việt Nam Thái Nguyên tổ chức tiễn nhân viên về quê đón Tết. Đây là hoạt động thiết thực chăm lo đời sống cho người lao động khi Tết đến xuân về.

Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên động viên công nhân môi trường

Hà Anh |

Nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, ông Trịnh Việt Hùng - Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên và lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên đã thăm hỏi, động viên công nhân vệ sinh môi trường thuộc Công ty Cổ phần Môi trường và Đô thị Thái Nguyên.