Dở khóc dở cười sinh viên năm nhất vừa lên Hà Nội thành F0

Tường Vân |

Nhiều sinh viên rơi vào tình cảnh dở khóc dở cười khi vừa đặt chân lên Hà Nội đã trở thành F0.

Vừa lên Hà Nội đã trở thành F0

Bước sang ngày thứ 5 tự cách li, điều trị COVID-19 tại kí túc xá, em Giáp Thu Hiền - sinh viên năm nhất Khoa Ngữ văn Trường Đại học Sư phạm Hà Nội vẫn còn một số triệu chứng như ho và đau họng dù sức khỏe đã ổn định hơn. 

Hiền kể, chỉ sau 2 ngày lên lớp học trực tiếp, em nhận được thông báo mình trở thành F1 nguy cơ cao do bạn cùng phòng là F0. 2 ngày sau đó, em đã chính thức có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

"Em cảm thấy rất buồn và hụt hẫng vì vừa đi học đã trở thành F0 và phải cách li trong khi các bạn khác vẫn được lên lớp. Dù trước đó, khi nhận được thông báo học trực tiếp, em đã chuẩn bị sẵn tâm lí mình có thể trở thành ca nhiễm bất kỳ lúc nào" - nữ sinh chia sẻ.

Vừa lên Hà Nội đã trở thành F0, tự điều trị tại kí túc xá là trải nghiệm không hề dễ dàng đối với Thu Hiền và nhiều bạn bè cùng trang lứa. May mắn, nhà trường đã chuẩn bị thuốc thang và phát cam miễn phí cho những sinh viên đang trong thời gian điều trị COVID-19 nên em cảm thấy được an ủi phần nào.

Về việc học, Hiền chia sẻ hiện tại, F0, F1 tăng rất nhiều. Sinh viên học online gần như toàn bộ, trừ một số môn thực hành.

"Với những bạn F0 như em, thầy cô cho chúng em lựa chọn. Nếu mệt quá sẽ nghỉ học, còn nếu sức khỏe ổn định sẽ học online. Còn những bạn F1 vẫn học online tại nhà. Riêng với môn Thể chất, chúng em sẽ được lùi lại cho đến khi khỏi sẽ đi thi. 

Em chỉ mong nhanh khỏi bệnh đi học cùng các bạn. Dù lo sợ bệnh tật nhưng em rất sẵn sàng ở lại học tập. Khi khỏi bệnh và đi học lại, sẽ không chủ quan, chủ động theo dõi sức khỏe, thực hiện 5K để đảm bảo an toàn cho bản thân và người quen" - Hiền chia sẻ.

Em Lê Anh Tâm - sinh viên năm nhất Học viện Chính sách và Phát triển cũng rơi vào tình cảnh dở khóc dở cười khi vừa đặt chân lên Hà Nội đã đối mặt với nguy cơ trở thành F0.

"Kí túc xá em ở đã có 4 bạn F0. Hiện tại em vẫn khỏe mạnh bình thường. Em tự theo dõi sức khỏe 1,2 ngày nữa sẽ test lại. Em không sợ mình bị nhiễm bệnh, chỉ sợ trong thời gian ủ bệnh, vô tình mình lây lan cho các bạn khác" - Tâm bày tỏ.

Trong khi nhiều bạn bè trở về quê thì nam sinh này lựa chọn tiếp tục ở lại kí túc xá, cách ly theo dõi sức khỏe trong phòng và học online. Lý giải cho quyết định này, em nói: "Hiện tại cũng chưa biết em có mắc bệnh hay không nên cũng không thể về quê. Được ở kí túc xá vẫn còn may mắn hơn nhiều bạn lên Hà Nội ở trọ một mình.

Em cũng lo lắng, hoang mang nhưng xung quanh có rất nhiều F0, đành cố gắng theo dõi sức khỏe và thực hiện theo những chỉ dẫn tiếp theo của nhà trường chứ không còn cách nào khác" - Tâm bày tỏ.

Nhiều trường đại học thông báo học trực tuyến

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, hàng loạt trường đại học đã điều chỉnh kế hoạch học tập trung, trong đó có một số trường tạm hoãn lịch học trực tiếp.

Theo kết quả khảo sát của Trường Đại học Thương mại về tình hình mắc COVID-19 trong sinh viên tính đến 8h ngày 24.2, sinh viên năm thứ 2, thứ 3 (2 khóa chưa học trực tiếp tại trường theo thông báo trên) mắc COVID-19 là 920 em. Sinh viên năm thứ nhất (K57) sau 3 ngày học tập tại trường (21-23.2), số sinh viên mắc COVID-19 phát sinh là 129 em.

Với tình hình các ca F0 là sinh viên liên tục tăng nhanh, do đó, nhà trường đã khảo sát, lấy ý kiến sinh viên chính quy khóa 55, 56 (năm thứ 2, 3) về nhu cầu quay trở lại trường học trực tiếp (dự kiến trước đó là ngày 7.3).

Kết quả, 75% sinh viên tham gia khảo sát đồng ý phương án tiếp tục học trực tuyến. Với kết quả trên, Ban giám hiệu Trường Đại học Thương mại quyết định tạm dừng thực hiện kế hoạch dạy học trực tiếp đối với các khóa còn lại từ ngày 7.3; tiếp tục triển khai kế hoạch giảng dạy theo hình thức trực tuyến đến ngày 21.3.

Nhiều cơ sở giáo dục đại học như Trường Đại học Vinh, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Học viện Ngoại giao, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường... cũng thông báo hoãn học trực tiếp do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Tường Vân
TIN LIÊN QUAN

3 sai lầm phổ biến của tân sinh viên khi sống tự lập

Bảo Trân |

Đã "bước" vào giảng đường được hơn nửa năm nhưng vì ảnh hưởng của dịch COVID-19, bây giờ mới là lúc các bạn tân sinh viên thực sự bắt đầu cuộc sống tự lập. Cùng điểm qua một số sai lầm phổ biến để tân sinh viên không đi vào “vết xe đổ” của các đàn anh đi trước.

Sinh viên trở lại trường học: Vượt qua nỗi sợ lây nhiễm COVID-19 và khó khăn thuê trọ

HUYÊN NGUYỄN |

Sinh viên nhiều trường đại học bắt đầu quay trở lại trường học trong tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, số ca mắc tăng cao. Không ít bạn trẻ lo ngại về khả năng lây nhiễm, di chứng hậu COVID-19 hay đối diện với khó khăn trong thuê nhà trọ, chi phí học tập... Các chuyên gia cho rằng, cách thức vượt qua nỗi sợ hãi là đối diện với nó chứ không phải né tránh.

Trường đại học cho phép sinh viên chọn học trực tuyến hay trực tiếp

Tường Vân |

Đại học Hà Nội và nhiều trường đại học thông báo điều chỉnh kế hoạch dạy học trực tiếp của sinh viên do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

3 sai lầm phổ biến của tân sinh viên khi sống tự lập

Bảo Trân |

Đã "bước" vào giảng đường được hơn nửa năm nhưng vì ảnh hưởng của dịch COVID-19, bây giờ mới là lúc các bạn tân sinh viên thực sự bắt đầu cuộc sống tự lập. Cùng điểm qua một số sai lầm phổ biến để tân sinh viên không đi vào “vết xe đổ” của các đàn anh đi trước.

Sinh viên trở lại trường học: Vượt qua nỗi sợ lây nhiễm COVID-19 và khó khăn thuê trọ

HUYÊN NGUYỄN |

Sinh viên nhiều trường đại học bắt đầu quay trở lại trường học trong tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, số ca mắc tăng cao. Không ít bạn trẻ lo ngại về khả năng lây nhiễm, di chứng hậu COVID-19 hay đối diện với khó khăn trong thuê nhà trọ, chi phí học tập... Các chuyên gia cho rằng, cách thức vượt qua nỗi sợ hãi là đối diện với nó chứ không phải né tránh.

Trường đại học cho phép sinh viên chọn học trực tuyến hay trực tiếp

Tường Vân |

Đại học Hà Nội và nhiều trường đại học thông báo điều chỉnh kế hoạch dạy học trực tiếp của sinh viên do ảnh hưởng của dịch COVID-19.