Người lao động ngành Đường sắt được chăm lo Tết

Linh Nguyên |

Lần đầu tiên tham gia Chương trình Tết Sum vầy do Tổng Công ty và Công đoàn Đường sắt Việt Nam tổ chức, anh Phan Văn Mão - công nhân tuần đường thuộc Chi nhánh Khai thác Đường sắt Phú Khánh (Phú Yên) - không khỏi xúc động bởi Tết đã đến rất gần, người lao động được chăm lo chu đáo.

Anh Mão là công nhân tuần hầm Bãi Gió. 33 năm công tác trong ngành Đường sắt thì có tới 20 năm anh làm công nhân tuần hầm.

Mỗi ngày lên ban của anh Mão là 10km trong địa hình hiểm trở bên núi, bên biển. Có mặt ở Chương trình Tết Sum vầy năm nay, anh Mão có 2 niềm vui, thứ nhất là lần đầu tiên được tham gia một chương trình ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm, chia sẻ của chuyên môn và Công đoàn. Thứ hai, cũng nhờ có mặt ở Tết Sum vầy mà anh Mão được gặp lại nhiều đồng nghiệp trong cung.

Anh Mão chia sẻ, anh em cùng trong khu ga nhưng ít có dịp gặp nhau, nay lại được trò chuyện trong một chương trình ý nghĩa trước khi vào đợt cao điểm chạy tàu Tết nên rất vui. Các đồng nghiệp lâu ngày gặp nhau, tay bắt mặt mừng. Câu chuyện giữa các anh xoay quanh những chi tiết, đặc điểm của đoạn đường trong cung, về chuyện chuẩn bị Tết…

Chương trình Tết Sum vầy - Xuân gắn kết tổ chức cho đoàn viên, công nhân lao động tại khu ga Hảo Sơn - khu ga đặc biệt, quản lý cung đường sắt có địa hình hiểm trở - là một trong 12 điểm do Tổng Công ty và Công đoàn Đường sắt Việt Nam tổ chức. Bên cạnh đó, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam trích quỹ phúc lợi hỗ trợ tổ chức hoạt động Tết chung cho người lao động các đơn vị trong phạm vi Liên hiệp lao động 275 khu ga.

Công đoàn Đường sắt Việt Nam chi chăm lo, thăm hỏi 1.420 đoàn viên Công đoàn, người lao động có hoàn cảnh khó khăn (mức 500.000 đồng/người); thăm hỏi, tặng quà 857 tập thể lên ban làm việc đêm Giao thừa; hỗ trợ, tặng 55 vé tàu cho 28 người lao động tại 7 đơn vị về quê ăn Tết với tổng số tiền trên 1,2 tỉ đồng.

Dịp này, Công đoàn Đường sắt Việt Nam đã ủy quyền cho các Công đoàn trực thuộc thăm hỏi, tặng quà 857 tập thể làm việc đêm giao thừa (từ nguồn tài chính Công đoàn Đường sắt Việt Nam); chỉ đạo Công đoàn các đơn vị phối hợp, đề xuất với chuyên môn tổ chức thăm hỏi, tặng quà các tập thể làm việc trong đêm giao thừa còn lại, đảm bảo 100% tập thể làm việc trong đêm giao thừa đều được thăm hỏi, động viên.

Công đoàn Đường sắt Việt Nam cho biết, theo báo cáo nhanh của các đơn vị, số liệu tổng hợp cho thấy, tiền thưởng Tết và các khoản phân phối lại vào dịp Tết cho người lao động trong toàn ngành (61/69 đơn vị báo cáo) đạt mức bình quân là 13.102.000 đồng/người, bằng 101% so với Tết Nguyên đán Nhâm Dần - 2022.

Các đơn vị trực thuộc trong toàn ngành đã thực hiện nghiêm túc Kế hoạch Liên tịch số 3764/LT-ĐS-CĐĐS ngày 23.11.2022 của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam và Ban Thường vụ Công đoàn Đường sắt Việt Nam triển khai chăm lo đời sống cho người lao động, bảo đảm an toàn trong dịp Tết. Ngoài khoản tiền phân phối lại quỹ lương và thưởng Tết, nhiều  đơn vị đã tạm ứng lương tháng 1.2023 cho người lao động.

Linh Nguyên
TIN LIÊN QUAN

CĐ Công ty CP Dịch vụ vận tải Đường sắt: Điều kiện làm việc của NLĐ được cải thiện

Hải Anh |

Hà Nội – Công đoàn Đường sắt Việt Nam cho biết Công đoàn Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải Đường sắt đã tổ chức Đại hội Công đoàn Công ty lần thứ XXIV (nhiệm kỳ 2023 – 2028). Một trong những thông tin đưa ra tại đây là trong nhiệm kỳ điều kiện làm việc, sinh hoạt của người lao động tiếp tục được đầu tư, cải thiện, nâng cao.

Công đoàn Đường sắt Việt Nam trao hỗ trợ tổ chức Tết sum vầy

Hải Anh |

Hà Nội – Ngày 15.1, Công đoàn Đường sắt Việt Nam cho biết tại Chương trình “Tết sum vầy - Xuân gắn kết” năm 2023 do Chi nhánh Khai thác đường sắt Hà Lạng phối hợp chuyên môn, Công đoàn các đơn vị Đường sắt khu vực tổ chức chương trình điểm “Tết sum vầy - Xuân gắn kết” năm 2023, Tổng Công ty và Công đoàn Đường sắt Việt Nam đã trao 75 triệu hỗ trợ tổ chức Chương trình.

Người lao động được hỗ trợ dịp Tết Quý Mão năm 2023

LƯƠNG HẠNH |

UBND TP. Hà Nội đã có đề nghị các sở, ban, ngành thành phố (TP), UBND quận, huyện, thị xã thực hiện biện pháp ổn định, phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiệu quả, bền vững và chăm lo đời sống cho người lao động trong dịp Tết Dương lịch 2023 và Tết Nguyên đán Quý Mão.

Lý do hộ chiếu UAE quyền lực nhất thế giới năm 2023

Chí Long |

Hộ chiếu UAE từ vị trí thứ 32 trong bảng xếp hạng năm ngoái đã leo lên đầu bảng, theo chỉ số mới của công ty tư vấn thuế và nhập cư Nomad Capitalist.

Hình ảnh đoàn khách Trung Quốc đầu tiên nhập cảnh Lạng Sơn sau COVID - 19

Trần Tuấn |

Chiều 15.3, cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (huyện Cao Lộc, Lạng Sơn) trở nên sôi động khi đoàn khách du lịch 124 người đến từ Trung Quốc qua biên giới, làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam.

Công an TPHCM triệt phá hai công ty đòi nợ thuê quy mô lớn

Anh Tú |

TPHCM- Ngày 15.3, Công an quận Tân Bình đã khởi tố 14 đối tượng hoạt động thu hồi nợ về tội “Cưỡng đoạt tài sản” liên quan đến Công ty CP mua bán nợ Việt Nam Thịnh Vượng và Chi nhánh Công ty TNHH Luật Thế Hệ Trẻ.

Từ ngày 18.3, đăng kiểm có thêm 30 kiểm định viên Bộ Quốc phòng hỗ trợ

HỮU CHÁNH |

Từ ngày 18.3, ngành Đăng kiểm sẽ có thêm 30 cán bộ, chiến sĩ Bộ Quốc phòng hỗ trợ kiểm định xe cơ giới.

Đề nghị xử lý tình trạng yêu cầu người dân làm giấy xác nhận cư trú

PHẠM ĐÔNG |

Theo Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình, tình trạng yêu cầu người dân xuất trình các loại giấy tờ chứng minh thông tin về nơi cư trú… vẫn còn, và vấn đề này cần sớm được giải quyết.

CĐ Công ty CP Dịch vụ vận tải Đường sắt: Điều kiện làm việc của NLĐ được cải thiện

Hải Anh |

Hà Nội – Công đoàn Đường sắt Việt Nam cho biết Công đoàn Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải Đường sắt đã tổ chức Đại hội Công đoàn Công ty lần thứ XXIV (nhiệm kỳ 2023 – 2028). Một trong những thông tin đưa ra tại đây là trong nhiệm kỳ điều kiện làm việc, sinh hoạt của người lao động tiếp tục được đầu tư, cải thiện, nâng cao.

Công đoàn Đường sắt Việt Nam trao hỗ trợ tổ chức Tết sum vầy

Hải Anh |

Hà Nội – Ngày 15.1, Công đoàn Đường sắt Việt Nam cho biết tại Chương trình “Tết sum vầy - Xuân gắn kết” năm 2023 do Chi nhánh Khai thác đường sắt Hà Lạng phối hợp chuyên môn, Công đoàn các đơn vị Đường sắt khu vực tổ chức chương trình điểm “Tết sum vầy - Xuân gắn kết” năm 2023, Tổng Công ty và Công đoàn Đường sắt Việt Nam đã trao 75 triệu hỗ trợ tổ chức Chương trình.

Người lao động được hỗ trợ dịp Tết Quý Mão năm 2023

LƯƠNG HẠNH |

UBND TP. Hà Nội đã có đề nghị các sở, ban, ngành thành phố (TP), UBND quận, huyện, thị xã thực hiện biện pháp ổn định, phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiệu quả, bền vững và chăm lo đời sống cho người lao động trong dịp Tết Dương lịch 2023 và Tết Nguyên đán Quý Mão.