Tổng Công ty Điện lực miền Trung có 355 sáng kiến

Hà Anh |

Đoàn công tác của Công đoàn Điện lực Việt Nam (ĐLVN) do ông Uông Quang Huy - Phó Chủ tịch Công đoàn ĐLVN - làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra thực hiện Chương trình “10 nghìn sáng kiến” đối với Tổng Công ty Điện lực miền Trung.

Tại buổi làm việc ông Trần Đình Hà - Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Điện lực miền Trung - cho biết, thực hiện Chương trình “10 nghìn sáng kiến”, giai đoạn 1 tại Tổng Công ty Điện lực miền Trung có 108 sáng kiến đủ điều kiện đăng ký tham gia chương trình. 

Giai đoạn 2, sau khi có Thông báo liên tịch của Tổng Công ty phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi mục tiêu 799 sáng kiến Tập đoàn EVN giao, các đơn vị đã tích cực vận động CBCNV tham gia, đến nay đã có 247 sáng kiến đăng ký tham gia chương trình, đạt 30,9% kế hoạch. Trong đó, có một số đơn vị thực hiện tốt như CTCP Điện lực Khánh Hòa, Công ty Điện lực Quảng Nam, Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng.

Để kịp thời động viên khen thưởng lan tỏa chương trình Giai đoạn 1, Công đoàn Tổng Công ty đã đề xuất Công đoàn ĐLVN biểu dương, khen thưởng 2 cá nhân có sáng kiến tiêu biểu, tích cực tham gia chương trình. Trong đó, có ông Lê Hoài Sơn - chuyên viên phòng kỹ thuật Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng - với sáng kiến "Xây dựng bảng tra chỉnh định thông số bảo vệ Aptomat lưới điện hạ áp và giải pháp cô lập lưới điện hạ áp vùng ngập lụt để giảm thiểu khu vực mất điện”; ông Nguyễn Trung Hiếu - Phó Trưởng Phòng Kinh doanh, Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa - với sáng kiến về "Chương trình quản lý và kiểm soát tình trạng ngừng cấp điện do nợ tiền điện từ hệ thống đo xa RF-Spider”.

Theo ông Hà, để thực hiện tốt chương trình, Công đoàn đã phối hợp chuyên môn thực hiện phong trào thi đua, thường xuyên đôn đốc, vận động đoàn viên tích cực đăng ký sáng kiến đủ điều kiện lên Chương trình 1 triệu sáng kiến của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về những cách làm hay, gương điển hình tích cực tham gia phong trào thi đua; phối hợp với chuyên môn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để người lao động phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật; có hình thức biểu dương, khen thưởng phù hợp đối với các tập thể, cá nhân có nhiều sáng kiến tiêu biểu tham gia chương trình.

Phát biểu kết luận buổi làm việc ông Uông Quang Huy - Phó Chủ tịch Công đoàn ĐLVN - đã đánh giá cao kết quả hoạt động sáng kiến, sáng tạo của Tổng Công ty đã đạt được trong giai đoạn vừa qua. Đồng thời yêu cầu lãnh đạo chuyên môn và Công đoàn Tổng Công ty tiếp tục tổ chức, triển khai có hiệu quả Chỉ thị Liên tịch số 3220/CTLT-EVN-CĐ, ngày 15/6/2022 giữa Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Ban Thường vụ Công đoàn ĐLVN phát động phong trào Thi đua thực hiện thắng lợi mục tiêu “10 nghìn sáng kiến” trong CNVCLĐ Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam".

Ngoài ra, Công đoàn Tổng Công ty Điện lực miền Trung cũng cần thực hiện tốt một số giải pháp như tăng cường công tác chỉ đạo của lãnh đạo chuyên môn và công đoàn đối với hoạt động sáng kiến, sáng tạo; kịp thời động viên, khen thưởng và truyền thông lan tỏa các cá nhân, tập thể có nhiều sáng kiến; hỗ trợ cho người lao động trong công tác hoàn thiện hồ sơ sáng kiến; Cần nghiên cứu các Quy chế, quy định, thủ tục trong công tác xét và công nhận sáng kiến.

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Sáng kiến từ Chương trình của Tổng LĐLĐVN giúp doanh nghiệp tiết kiệm hơn 1,5 triệu USD

HÀ ANH CHIẾN |

Thông qua Chương trình “1 triệu sáng kiến kiến vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” do Tổng LĐLĐVN phát động, tại Công ty TNHH Changshin Việt Nam (huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) đã có gần 21.000 cải tiến sáng tạo, giúp công ty tiết kiệm được hơn 1,5 triệu USD.

Đoàn viên Công đoàn Công ty Toyota Việt Nam đã có hơn 27.000 sáng kiến

Hà Anh |

Vĩnh Phúc - Ngày 7.10, ông Nguyễn Xuân Hùng - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, Chánh Văn phòng Tổng LĐLĐVN và ông Trần Quang Huy - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam đã tới Công ty Toyota Việt Nam (Vĩnh Phúc) để động viên đoàn viên, người lao động có thành tích cao trong Chương trình “1 triệu sáng kiến vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” (Chương trình).

Khen thưởng đoàn viên đạt mốc thứ 1 triệu sáng kiến

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 7.10, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải đã trực tiếp chúc mừng, khen thưởng cho đoàn viên Hồ Thị Bé Thảo (công nhân Công ty TNHH Changshin Việt Nam, huyện Vĩnh Cửu), là một trong 3 người cùng đạt mốc thứ 1 triệu sáng kiến trong chương trình “1 triệu sáng kiến vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” do Tổng LĐLĐVN phát động.

Tài xế dùng băng dính sửa biển số xe thành số "lộc phát"

Việt Dũng |

Vì thích điều khiển ôtô có số đẹp, nam tài xế ở Quảng Ninh đã dùng băng dính đen “hô biến” sửa biển số thành 14A-666.68.

Truyền thông quốc tế dành lời khen cho U20 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Màn thể hiện ấn tượng của U20 Việt Nam trước hai đối thủ được đánh giá cao hơn là U20 Australia và U20 Qatar đã thu hút sự quan tâm của truyền thông quốc tế.

Giờ thứ 9: Bạn gái của bố tôi - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9: Không hiểu sao tôi vẫn không bỏ được thói quen dõi mắt xuống đường từ ô cửa sổ phòng làm việc mỗi khi hết giờ làm, tôi cũng bỗng thót tim và ngoái lại tìm kiếm khi nghe thấy giọng nói, nụ cười giống với giọng cô ta. Tôi không biết cảm xúc của mình có phải là tình yêu tôi dành cho cô ta không. Nhưng trong lòng tôi như có một khoảng trống vắng lặng, đơn côi.

Quảng Nam khởi tố thêm một phó giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới

Hoàng Bin |

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 92-02D ở Quảng Nam đã có nhiều sai phạm.

Lời khai của 2 nghi phạm cướp phòng giao dịch ngân hàng ở TPHCM

Anh Tú |

TPHCM - Chiều 5.3, Công an quận 8 phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TPHCM lấy lời khai với 2 nghi phạm để điều tra về hành vi cướp tại một phòng giao dịch của Ngân hàng Sacombank trên địa bàn quận 8 vào chiều 3.3.

Sáng kiến từ Chương trình của Tổng LĐLĐVN giúp doanh nghiệp tiết kiệm hơn 1,5 triệu USD

HÀ ANH CHIẾN |

Thông qua Chương trình “1 triệu sáng kiến kiến vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” do Tổng LĐLĐVN phát động, tại Công ty TNHH Changshin Việt Nam (huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) đã có gần 21.000 cải tiến sáng tạo, giúp công ty tiết kiệm được hơn 1,5 triệu USD.

Đoàn viên Công đoàn Công ty Toyota Việt Nam đã có hơn 27.000 sáng kiến

Hà Anh |

Vĩnh Phúc - Ngày 7.10, ông Nguyễn Xuân Hùng - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, Chánh Văn phòng Tổng LĐLĐVN và ông Trần Quang Huy - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam đã tới Công ty Toyota Việt Nam (Vĩnh Phúc) để động viên đoàn viên, người lao động có thành tích cao trong Chương trình “1 triệu sáng kiến vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” (Chương trình).

Khen thưởng đoàn viên đạt mốc thứ 1 triệu sáng kiến

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 7.10, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải đã trực tiếp chúc mừng, khen thưởng cho đoàn viên Hồ Thị Bé Thảo (công nhân Công ty TNHH Changshin Việt Nam, huyện Vĩnh Cửu), là một trong 3 người cùng đạt mốc thứ 1 triệu sáng kiến trong chương trình “1 triệu sáng kiến vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” do Tổng LĐLĐVN phát động.