Chương trình “1 triệu sáng kiến kiến vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”

Sáng kiến từ Chương trình của Tổng LĐLĐVN giúp doanh nghiệp tiết kiệm hơn 1,5 triệu USD

HÀ ANH CHIẾN |

Thông qua Chương trình “1 triệu sáng kiến kiến vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” do Tổng LĐLĐVN phát động, tại Công ty TNHH Changshin Việt Nam (huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) đã có gần 21.000 cải tiến sáng tạo, giúp công ty tiết kiệm được hơn 1,5 triệu USD.

Cải tiến của công nhân giúp tiết kiệm thời gian

Ngày 7.10, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải đã trực tiếp chúc mừng, khen thưởng cho đoàn viên Hồ Thị Bé Thảo (CN Công ty TNHH Changshin Việt Nam, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) - là một trong ba người trong toàn quốc có sáng kiến cập nhật lên Cổng thông tin trực tuyến của  Chương trình “1 triệu sáng kiến vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” do Tổng LĐLĐVN phát động đúng thời điểm lúc 15h34 phút ngày 3.10 - thời điểm đạt mốc thứ 1 triệu sáng kiến trong Chương trình.

Báo cáo với lãnh đạo Tổng LĐLĐVN, công nhân Hồ Thị Bé Thảo cho biết: “Mặc dù chỉ là cải tiến nhỏ, nhưng tôi rất vui vì đã đóng góp công sức, trí tuệ giúp doanh nghiệp tiết kiệm được thời gian, chi phí trong quá trình sản xuất”.

Ông Trần Minh Sơn - Trưởng phòng Bộ phận Lean Công ty TNHH Changshin Việt Nam cho biết, từ khi thành lập, Công ty đã xác định yếu tố giúp công ty phát triển là tinh thần cải tiến liên tục, với sự tham gia tất cả thành viên trong nhà máy, từ lãnh đạo cấp cao đến NLĐ, công việc cải tiến đã dần trở thành thói quen hằng ngày… Thông qua Chương trình “1 triệu sáng kiến vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”, Công ty đã có gần 21.000 cải tiến sáng tạo, trung bình mỗi tháng có gần 3.500 cải tiến với gần 20.000 người tham gia. Thông qua chương trình đã giúp công ty tiết kiệm được hơn 1,5 triệu USD.

Chia sẻ với Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải, đại diện lãnh đạo Công ty TNHH Changshin Việt Nam - cho rằng, Tổng LĐLĐVN đã tổ chức chương trình rất ý nghĩa và rất vui mừng, hạnh phúc vì NLĐ nhận được sự chúc mừng và khen thưởng từ lãnh đạo Tổng LĐLĐVN và các cấp công đoàn trong tỉnh. Đồng thời, lãnh đạo Công ty cũng hứa sẽ cố gắng tạo môi trường làm việc yên tâm hạnh phúc, an toàn, để công ty ngày càng hạnh phúc…

Mong muốn NLĐ ở bất kỳ vị trí nào cũng đều có sáng kiến

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải chia sẻ, đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng rất nhiều tới tình hình kinh doanh sản xuất của các doanh nghiệp. Trong giai đoạn khó khăn đó, Tổng LĐLĐVN luôn trăn trở với nỗ lực của các doanh nghiệp cố gắng duy trì sản xuất, vượt qua khó khăn thách thức, chăm lo NLĐ được tốt nhất.

Do đó, hưởng ứng chủ trương của Đảng, Nhà nước trong việc khôi phục sản xuất, Tổng LĐLĐVN đã phát động Chương trình “1 triệu sáng kiến vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” với mục đích động viện NLĐ nâng cao tinh thần trách nhiệm trong làm việc, góp phần thể hiện tình cảm cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn do COVID-19.

Thông qua Chương trình 1 triệu sáng kiến, Tổng LĐLĐVN  mong muốn NLĐ thể hiện hình ảnh con người Việt Nam giàu trí tuệ, không chỉ làm tốt công việc do doanh nghiệp giao khi tuyển dụng, mà còn có nhiều sáng kiến, cải tiến làm lợi cho doanh nghiệp…

“Góp sức vào sự phát triển của doanh nghiệp không phải chỉ bằng cơ bắp mà còn bằng trí tuệ, để việc sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp ngày càng tốt hơn” - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải cho hay.

Tại thời điểm đoàn viên Hồ Thị Bé Thảo đạt mốc thứ 1 triệu sáng kiến, LĐLĐ tỉnh Đồng Nai cũng đứng thứ 3 toàn quốc về số lượng sáng kiến cải tiến.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải: “Đây là chuyển biến ngoạn mục thể hiện nỗ lực của các cấp Công đoàn Đồng Nai, trong đó có sự nỗ lực của Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Changshin Việt Nam. Tổng LĐLĐVN mong muốn mọi NLĐ ở bất kỳ vị trí nào cũng đều có sáng kiến để làm công việc tốt hơn, góp phần vào sự phát triển của doanh nghiệp.

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải cũng đồng cảm với những khó khăn của ngành da giày trong thời gian qua và tin rằng doanh nghiệp sẽ sớm tìm được giải pháp để tiếp tục đầu tư và tăng trưởng. Đồng thời, đề nghị công ty tiếp tục quan tâm hơn nữa, tạo điều kiện cho tất cả NLĐ của công ty tiếp tục có các sáng kiến, cải tiến. Ngoài ra, các cấp Công đoàn tỉnh Đồng Nai cũng cần phối hợp khen thưởng kịp thời cho các đoàn viên có các sáng kiến, sáng tạo...

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Khen thưởng đoàn viên đạt mốc thứ 1 triệu sáng kiến

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 7.10, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải đã trực tiếp chúc mừng, khen thưởng cho đoàn viên Hồ Thị Bé Thảo (công nhân Công ty TNHH Changshin Việt Nam, huyện Vĩnh Cửu), là một trong 3 người cùng đạt mốc thứ 1 triệu sáng kiến trong chương trình “1 triệu sáng kiến vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” do Tổng LĐLĐVN phát động.

Đoàn viên huyện Ba Vì tích cực tham gia Chương trình 1 triệu sáng kiến

Phùng Thiện |

Hà Nội - Phong trào thi đua sáng kiến - sáng tạo trong công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) huyện Ba Vì đã thực sự mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần làm tăng năng suất lao động...

Tổng LĐLĐVN: Cán bộ, đoàn viên, người lao động đã có 1 triệu sáng kiến

Hà Anh |

Theo Ban tổ chức Chương trình "1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19" (Chương trình), vào lúc 15h34 ngày 3.10.2022 đã đạt mốc 1 triệu sáng kiến của cán bộ, đoàn viên, người lao động tham gia Chương trình - hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch trước gần 11 tháng (332 ngày).

Góc nhìn pháp lý việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không

Việt Dũng |

Chuyên gia luật nói về việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không trong vụ phát hiện hơn 11kg ma tuý.

Học sinh cuối cấp căng thẳng vì áp lực thi cử

Trang Hà |

Kỳ vọng của gia đình, thầy cô, những lịch học và ôn thi dày đặc để chuẩn bị kiến thức cho các kỳ thi chuyển cấp khiến học sinh căng thẳng và áp lực. Theo các chuyên gia, để hóa giải áp lực thi cử cho con, trước tiên cần phải thay đổi từ chính các bậc làm cha làm mẹ.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Ai thật sự là thủ phạm khiến các ngân hàng như SVB phá sản?

Quý An (theo Time) |

Trong quá trình chống lạm phát, FED dường như thờ ơ với tất cả “những tác dụng phụ" ngoài ý muốn. Sự sụp đổ của SVB là một hệ quả tất yếu.

Doanh nghiệp đòi tính lại giá điện tái tạo, Bộ Công Thương vẫn yêu cầu đàm phán

Cường Ngô |

Bộ Công Thương yêu cầu EVN khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư điện tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp để thống nhất giá điện trước ngày 31.3.2023. Trong khi đó các nhà đầu tư năng lượng tái tạo cho rằng, giá điện chuyển tiếp chưa thực sự phù hợp.

Khen thưởng đoàn viên đạt mốc thứ 1 triệu sáng kiến

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 7.10, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải đã trực tiếp chúc mừng, khen thưởng cho đoàn viên Hồ Thị Bé Thảo (công nhân Công ty TNHH Changshin Việt Nam, huyện Vĩnh Cửu), là một trong 3 người cùng đạt mốc thứ 1 triệu sáng kiến trong chương trình “1 triệu sáng kiến vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” do Tổng LĐLĐVN phát động.

Đoàn viên huyện Ba Vì tích cực tham gia Chương trình 1 triệu sáng kiến

Phùng Thiện |

Hà Nội - Phong trào thi đua sáng kiến - sáng tạo trong công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) huyện Ba Vì đã thực sự mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần làm tăng năng suất lao động...

Tổng LĐLĐVN: Cán bộ, đoàn viên, người lao động đã có 1 triệu sáng kiến

Hà Anh |

Theo Ban tổ chức Chương trình "1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19" (Chương trình), vào lúc 15h34 ngày 3.10.2022 đã đạt mốc 1 triệu sáng kiến của cán bộ, đoàn viên, người lao động tham gia Chương trình - hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch trước gần 11 tháng (332 ngày).