Đại hội VI Công đoàn Điện lực Việt Nam sẽ hoàn thành trước ngày 31.10.2023

Hà Anh |

Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam vừa ban hành Chỉ thị số 05-CT/ĐU về việc lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội VI Công đoàn Điện lực Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Theo đó, thời gian tiến hành Đại hội Công đoàn các cấp cơ sở xong trước ngày 31.7.2023; Đại hội VI Công đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức và hoàn thành trước ngày 31.10.2023.

Để việc tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội VI Công đoàn Điện lực Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2008 trở thành sự kiện chính trị quan trọng, cần phải được chuẩn bị công phu, chu đáo để đại hội diễn ra thành công tốt đẹp, Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn yêu cầu cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt và thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về vai trò của giai cấp công nhân và tổ chức và tổ chức công đoàn trong bối cảnh mới. Tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 13 ngày 17.1.2022 của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028, Nghị quyết số 02-NQ/TƯ, ngày 12.6.2021 của Bộ Chính trị “về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Điện lực Việt Nam trong tình hình mới”…

Lãnh đạo, chỉ đạo ban chấp hành công đoàn các cấp chuẩn bị tốt các nội dung tổ chức đại hội như báo cáo trình đại hội cần bám sát nhiệm vụ chính trị của Tập đoàn và các đơn vị theo chủ đề hàng năm; đánh giá đúng thực trạng phong trào công nhân và hoạt động công đoàn 5 năm qua, khẳng định kết quả đạt được, chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm, yếu kém và nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm.

Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ tới xây dựng trên cơ sở dự báo đúng tình hình, bám sát các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, tập trung sửa chữa, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong nhiệm kỳ qua.

Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác nhân sự đại hội công đoàn các cấp đúng nguyên tắc, quy trình theo quy định của Đảng, Nhà nước và Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Cấp ủy chỉ đạo chuyên môn đảm bảo các điều kiện cần thiết để công đoàn cấp mình tổ chức đại hội theo đúng quy định, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, thiết thực, đúng tiến độ và đồng thời đáp ứng các yêu cầu về phòng chống dịch COVID-19 trong trường hợp có diễn biến phức tạp.

Công đoàn Điện lực Việt Nam cần bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tổng LĐLĐVN tập trung chỉ đạo, hướng dẫn ban chấp hành công đoàn cơ sở xây dựng chương trình kế hoạch tổ chức đại hội, chuẩn bị nội dung văn kiện đại hội và công tác nhân sự, báo cáo cấp ủy cùng cấp theo quy định.

Chủ động triển khai công tác chuẩn bị nội dung, nhân sự và các điều kiện khác để tổ chức thành công Đại hội VI Công đoàn Điện lực Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028. Thời gian tiến tới đại hội công đoàn cấp cơ sở tổ chức và hoàn thành trước ngày 31.5.2023; đại hội công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức sau khi hoàn thành đại hội công đoàn cấp cơ sở và xong trước ngày 31.7.2023; Đại hội VI Công đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức và hoàn thành trước ngày 31.10.2023…

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Cán bộ công đoàn cơ sở được trang bị kiến thức về chuẩn bị tổ chức đại hội

Trung Kiên |

Thái Nguyên - Trung tâm Chính trị huyện vừa phối hợp với LĐLĐ huyện Phú Bình tổ chức lớp bồi dưỡng cán bộ công đoàn cơ sở năm 2022. Tham gia lớp bồi dưỡng gồm các ủy viên ban thường vụ, ban chấp hành, ủy viên Ủy ban kiểm tra LĐLĐ huyện; chủ tịch các CĐCS…

Hơn 1.600 đại biểu dự quán triệt văn bản hướng dẫn đại hội Công đoàn

Lục Tùng |

An Giang – Hơn 1.600 đại biểu dự quán triệt văn bản hướng dẫn đại hội Công đoàn qua hệ thống trực tuyến.

LĐLĐ Hải Phòng triển khai kế hoạch Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028

Mai Dung |

Hải Phòng - Chiều 19.5, Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch Đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028.

Học sinh cuối cấp căng thẳng vì áp lực thi cử

Trang Hà |

Kỳ vọng của gia đình, thầy cô, những lịch học và ôn thi dày đặc để chuẩn bị kiến thức cho các kỳ thi chuyển cấp khiến học sinh căng thẳng và áp lực. Theo các chuyên gia, để hóa giải áp lực thi cử cho con, trước tiên cần phải thay đổi từ chính các bậc làm cha làm mẹ.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Ai thật sự là thủ phạm khiến các ngân hàng như SVB phá sản?

Quý An (theo Time) |

Trong quá trình chống lạm phát, FED dường như thờ ơ với tất cả “những tác dụng phụ" ngoài ý muốn. Sự sụp đổ của SVB là một hệ quả tất yếu.

Doanh nghiệp đòi tính lại giá điện tái tạo, Bộ Công Thương vẫn yêu cầu đàm phán

Cường Ngô |

Bộ Công Thương yêu cầu EVN khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư điện tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp để thống nhất giá điện trước ngày 31.3.2023. Trong khi đó các nhà đầu tư năng lượng tái tạo cho rằng, giá điện chuyển tiếp chưa thực sự phù hợp.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ 22.3 đến 1.4 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 22.3.2023 - 1.4.2023) ở các khu vực trên cả nước.

Cán bộ công đoàn cơ sở được trang bị kiến thức về chuẩn bị tổ chức đại hội

Trung Kiên |

Thái Nguyên - Trung tâm Chính trị huyện vừa phối hợp với LĐLĐ huyện Phú Bình tổ chức lớp bồi dưỡng cán bộ công đoàn cơ sở năm 2022. Tham gia lớp bồi dưỡng gồm các ủy viên ban thường vụ, ban chấp hành, ủy viên Ủy ban kiểm tra LĐLĐ huyện; chủ tịch các CĐCS…

Hơn 1.600 đại biểu dự quán triệt văn bản hướng dẫn đại hội Công đoàn

Lục Tùng |

An Giang – Hơn 1.600 đại biểu dự quán triệt văn bản hướng dẫn đại hội Công đoàn qua hệ thống trực tuyến.

LĐLĐ Hải Phòng triển khai kế hoạch Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028

Mai Dung |

Hải Phòng - Chiều 19.5, Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch Đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028.