Công đoàn Điện lực Việt Nam động viên người lao động

Phạm Quang |

Nhân dịp kỷ niệm 69 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21.12.1954 -21.12.2022), ông Đỗ Đức Hùng, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc, tìm hiểu đời sống việc làm của đoàn viên, người lao động Trung tâm Chăm sóc khách hàng (TTCSKH) của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc.

Ông Nguyễn Trọng Phụng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc TTCSKH cho biết, ngày 18.12.2015, Trung tâm Chăm sóc khách hàng của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc được chính thức đi vào hoạt động với mục đích cung cấp các dịch vụ chăm sóc khách hàng sử dụng điện tại 27 tỉnh, thành phố khu vực miền Bắc (từ tỉnh Hà Tĩnh trở ra, trừ Thành phố Hà Nội).

“Từ khi thành lập đến nay, Trung tâm đã ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác dịch vụ khách hàng, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, chăm sóc khách hàng; các mặt về lĩnh vực tài chính, tổ chức lao động, truyền thông, văn hóa doanh nghiệp; tổ chức Công đoàn phối hợp cùng chuyên môn đảm bảo việc làm, chăm lo đến quyền và lợi ích, nâng cao đời sống, thu nhập cho cán bộ công nhân viên, người lao động” - ông Nguyễn Trọng Phụng cho hay.

Thay mặt đoàn công tác của Công đoàn Điện lực Việt Nam, ông Đỗ Đức Hùng – Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam đã gửi lời chúc mừng tới toàn thể cán bộ nhân Trung tâm CSKH nhân dịp kỷ niệm 69 năm ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam và 8 năm khai trương hoạt động TTCSKH cùng với những thành tựu và kết quả đã đạt được.

Ông Đỗ Đức Hùng cũng chia sẻ những khó khăn của TTCSKH và hy vọng với sự quan tâm chăm lo của lãnh đạo và Công đoàn TTCSKH, người lao động sẽ ngày càng gắn bó, cống hiến hơn nữa trong sự phát triển của TTCSKH thời gian tới…

Nhân dịp này, đoàn công tác của Công đoàn Điện lực Việt Nam đã tặng quà, động viên cán bộ, nhân viên TTCSKH.

Phạm Quang
TIN LIÊN QUAN

Gắn biển công trình Chào mừng kỷ niệm 69 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam

Lương Nguyễn |

Chào mừng kỷ niệm 69 năm Ngày truyền thống Ngành Điện lực Việt Nam (21.12.1954 - 21.12.2023), lãnh đạo và Công đoàn Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) vừa tổ chức Lễ gắn biển công trình “Xây dựng mới TBA 110kV Đại Kim và nhánh rẽ” tại Huyện Thanh Trì, TP Hà Nội.

Tổng Công ty Điện lực miền Bắc hỗ trợ 2 gia đình công nhân qua đời 200 triệu đồng

Đinh Phượng |

Tổng Công ty Điện lực miền Bắc vừa trích số tiền 200 triệu đồng từ Quỹ Nhân đạo - nguồn đóng góp của toàn thể cán bộ công nhân viên trong Tổng Công ty để hỗ trợ 2 gia đình có người thân là công nhân qua đời do mắc bệnh hiểm nghèo, với mức 100 triệu đồng/gia đình.

Công ty Điện lực Thanh Trì nói gì về hàng cột điện giữa đường

Minh Hạnh |

Theo Công ty Điện lực Thanh Trì, hàng cột điện giữa đường qua xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội gây mất an toàn giao thông do chủ đầu tư và các đơn vị thi công không thực hiện nghiêm các biện pháp thi công theo quy định.

Giải pháp về sàn giao dịch vàng để vốn chết trong dân chảy vào nền kinh tế

Nhóm PV |

Theo ước tính từ Hiệp hội Kinh doanh vàng, đến nay người dân Việt Nam đang nắm giữ khoảng 400 tấn vàng. Tuy nhiên, quan niệm lâu đời coi đây là tài sản tích trữ cùng rào cản từ một số quy định của Nghị định 24 đã khiến lượng lớn kim loại quý này vẫn chôn chặt trong két. Trong khi đó, thay vì là “vốn chết” gây lãng phí, lượng vàng này có thể quy đổi để trở thành động lực cho sản xuất kinh doanh, góp phần hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội.

Bộ Ngoại giao cập nhật tình hình người Việt sau động đất tại Nhật Bản

Thanh Hà |

Cho đến nay, chưa ghi nhận thông tin về thương vong của người Việt do trận động đất ở Nhật Bản. Nhiều công dân Việt Nam đã được chính quyền địa phương Nhật Bản hỗ trợ, sơ tán đến nơi tạm trú an toàn.

Người trúng đấu giá đất 4,28 tỉ đồng/m2 ở Hà Nội sẽ mất tiền cọc

Thu Giang |

Theo UBND huyện Mê Linh (Hà Nội), cá nhân trúng đấu giá thửa đất 102m2 với giá 4,28 tỉ đồng/m2, gấp 142 lần giá khởi điểm (nhưng sau đó lại xin rút cọc vì ghi nhầm) sẽ mất tiền cọc theo quy định.

Mỏi mòn chờ đợi thi hành án dân sự

TRÍ MINH |

Từ hàng loạt kiến nghị gửi tới cơ quan chức năng đến việc trải qua đủ các quy trình tố tụng, một người dân vẫn không thể nhận lại tiền của mình trong vụ việc tranh chấp đòi lại tài sản dù đã có quyết định của tòa án và cơ quan thi hành án dân sự.

Doanh nghiệp xây dựng chậm đóng bảo hiểm xã hội hơn 8 năm

Quang Dân |

Bảo hiểm xã hội Hà Nội vừa điểm tên nhiều doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, trong đó có sự xuất hiện của loạt “ông lớn” ngành xây dựng.

Gắn biển công trình Chào mừng kỷ niệm 69 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam

Lương Nguyễn |

Chào mừng kỷ niệm 69 năm Ngày truyền thống Ngành Điện lực Việt Nam (21.12.1954 - 21.12.2023), lãnh đạo và Công đoàn Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) vừa tổ chức Lễ gắn biển công trình “Xây dựng mới TBA 110kV Đại Kim và nhánh rẽ” tại Huyện Thanh Trì, TP Hà Nội.

Tổng Công ty Điện lực miền Bắc hỗ trợ 2 gia đình công nhân qua đời 200 triệu đồng

Đinh Phượng |

Tổng Công ty Điện lực miền Bắc vừa trích số tiền 200 triệu đồng từ Quỹ Nhân đạo - nguồn đóng góp của toàn thể cán bộ công nhân viên trong Tổng Công ty để hỗ trợ 2 gia đình có người thân là công nhân qua đời do mắc bệnh hiểm nghèo, với mức 100 triệu đồng/gia đình.

Công ty Điện lực Thanh Trì nói gì về hàng cột điện giữa đường

Minh Hạnh |

Theo Công ty Điện lực Thanh Trì, hàng cột điện giữa đường qua xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội gây mất an toàn giao thông do chủ đầu tư và các đơn vị thi công không thực hiện nghiêm các biện pháp thi công theo quy định.