Gắn biển công trình Chào mừng kỷ niệm 69 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam

Lương Nguyễn |

Chào mừng kỷ niệm 69 năm Ngày truyền thống Ngành Điện lực Việt Nam (21.12.1954 - 21.12.2023), lãnh đạo và Công đoàn Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) vừa tổ chức Lễ gắn biển công trình “Xây dựng mới TBA 110kV Đại Kim và nhánh rẽ” tại Huyện Thanh Trì, TP Hà Nội.

Việc đầu tư dự án “Xây dựng mới Trạm 110kV Đại Kim và nhánh rẽ” sẽ góp phần giảm được tổn hao công suất và điện năng của lưới điện trong khu vực, đồng thời nâng cao chất lượng điện năng và độ tin cậy cung cấp điện.

Trạm biến áp 110kV Đại Kim chính thức khởi công ngày 14.12.2021 và đóng điện đưa vào vận hành ngày 11.12. Trạm được xây dựng với tổng diện tích mặt bằng là 5000m2, trong đó: Đất xây dựng trạm biến áp có diện tích: 3000 m2; Đất nằm trong hành lang bảo vệ mương thoát nước và đất trồng cây xanh có diện tích 2.000m2. Với quy mô 3 MBA 63MVA–115.23.6.3kV, giai đoạn này lắp đặt trước 2 MBA 63MVA–115.23.6.3kV.

Trạm được thiết kế với trang thiết bị hiện đại, toàn bộ thiết bị trạm được điều khiển bằng hệ thống máy tính, kết nối hệ thống SCADA giám sát và điều khiển xa từ Trung tâm điều độ của EVNHANOI, theo tiêu chí trạm không người trực.

Lãnh đạo Công đoàn Điện lực Việt Nam tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: Lương Nguyễn
Lãnh đạo Công đoàn Điện lực Việt Nam tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: Lương Nguyễn

Ông Đỗ Đức Hùng - Uỷ viên Ban Chấp hàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của các kĩ sư, công nhân viên, người lao động của EVNHANOI, cũng như sự nỗ lực trong việc thực hiện thi công dự án an toàn, đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ.

“Lễ gắn biển công trình là một hoạt động thiết thực đầy ý nghĩa để chào mừng các sự kiện trọng đại của đất nước và kỷ niệm ngày Truyền thống Điện lực Việt Nam. Là công trình trọng điểm của EVNHANOI để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa và an ninh quốc phòng khu vực quận Hoàng Mai, quận Thanh Xuân, huyện Thanh Trì. Qua đó, góp phần cùng với Tập đoàn Điện lực Việt Nam đảm bảo việc cung cấp điện ổn định, cũng như thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống của người dân trên địa bàn Thành phố Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung” - ông Đỗ Đức Hùng cho hay.

Công trình “Xây dựng mới TBA 110kV Đại Kim và nhánh rẽ” đã được Công đoàn Điện lực Việt Nam lựa chọn gắn biển công trình Chào mừng kỷ niệm 69 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam, đây là thể hiện sự ghi nhận đối với những nỗ lực của EVNHANOI trong việc triển khai kịp thời các dự án lưới điện đảm bảo cấp điện cho Thành phố. Sự kiện này cũng góp phần khơi dậy khí thế thi đua trong lao động sản xuất của cán bộ công nhân viên EVNHANOI.

Lương Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Tổng Công ty Điện lực miền Bắc hỗ trợ 2 gia đình công nhân qua đời 200 triệu đồng

Đinh Phượng |

Tổng Công ty Điện lực miền Bắc vừa trích số tiền 200 triệu đồng từ Quỹ Nhân đạo - nguồn đóng góp của toàn thể cán bộ công nhân viên trong Tổng Công ty để hỗ trợ 2 gia đình có người thân là công nhân qua đời do mắc bệnh hiểm nghèo, với mức 100 triệu đồng/gia đình.

Công đoàn Điện lực Bắc Ninh tích cực triển khai Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị

Ngọc Thanh |

Đoàn giám sát chuyên đề của Công đoàn Điện lực Việt Nam do ông Đỗ Đức Hùng, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam làm trưởng đoàn vừa có buổi làm việc với Công đoàn Công ty Điện lực Bắc Ninh.

Bàn giao Mái ấm công đoàn cho đoàn viên tại Công ty Điện lực Cà Mau

Song Hồng |

Công đoàn Điện lực Việt Nam vừa tổ chức gắn biển, bàn giao Mái ấm công đoàn cho đoàn viên Võ Văn Tèo, Công đoàn Bộ phận khối Văn phòng, Công ty Điện lực Cà Mau.

Bộ Tài chính sẽ gỡ khó cho cơ quan báo chí về vấn đề tự chủ tài chính

Minh Ánh |

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, Bộ Tài chính đang tiếp thu, giải trình các ý kiến để hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 60/2021 nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa trong vấn đề tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó có các cơ quan báo chí.

Xe trọng tải lớn hoành hành bất chấp chỉ đạo của Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc

Nhóm PV |

Dù ông Lê Duy Thành - Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc - đã có văn bản chỉ đạo tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm giao thông, đặc biệt với các xe quá khổ, quá tải, nhưng tình trạng này vẫn diễn ra từ đường làng đến quốc lộ, khiến người dân bất an.

Nam thanh niên bốc cháy như ngọn đuốc ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Tại thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, người dân phát hiện một thanh niên bốc cháy như ngọn đuốc. Ngay lập tức, người dân hô hoán nhau đến dập tắt lửa, đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Tạm hoãn hợp đồng lao động với công nhân đánh học sinh nhập viện cấp cứu

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Ông Phan Thượng Mỹ - công nhân làm việc tại Điện lực huyện Tư Nghĩa - bị bắt tạm giam 3 tháng vì đánh một học sinh nhập viện cấp cứu. Điện lực tỉnh Quảng Ngãi cũng quyết định tạm hoãn hợp đồng lao động thời hạn 3 tháng đối với người này.

Nhiều tuyến đường ở Hà Nội thông thoáng hơn sau khi xén dải phân cách, mở rộng làn

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Sau khi đường Trịnh Văn Bô được xén dải phân cách, phần làn đường cho phương tiện lưu thông trở nên rộng rãi, thông thoáng hơn.

Tổng Công ty Điện lực miền Bắc hỗ trợ 2 gia đình công nhân qua đời 200 triệu đồng

Đinh Phượng |

Tổng Công ty Điện lực miền Bắc vừa trích số tiền 200 triệu đồng từ Quỹ Nhân đạo - nguồn đóng góp của toàn thể cán bộ công nhân viên trong Tổng Công ty để hỗ trợ 2 gia đình có người thân là công nhân qua đời do mắc bệnh hiểm nghèo, với mức 100 triệu đồng/gia đình.

Công đoàn Điện lực Bắc Ninh tích cực triển khai Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị

Ngọc Thanh |

Đoàn giám sát chuyên đề của Công đoàn Điện lực Việt Nam do ông Đỗ Đức Hùng, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam làm trưởng đoàn vừa có buổi làm việc với Công đoàn Công ty Điện lực Bắc Ninh.

Bàn giao Mái ấm công đoàn cho đoàn viên tại Công ty Điện lực Cà Mau

Song Hồng |

Công đoàn Điện lực Việt Nam vừa tổ chức gắn biển, bàn giao Mái ấm công đoàn cho đoàn viên Võ Văn Tèo, Công đoàn Bộ phận khối Văn phòng, Công ty Điện lực Cà Mau.