Công đoàn Điện lực chi trên 20 tỉ đồng động viên con người lao động học giỏi

Hà Anh |

Bà Nguyễn Kim Thanh - Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam cho biết, công tác chăm lo cho lao động nữ được các đơn vị quan tâm, tạo điều kiện qua việc bố trí việc làm phù hợp với trình độ, sức khỏe…

Hằng năm, Công đoàn Điện lực Việt Nam đã phối hợp với Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ của tập đoàn xây dựng kế hoạch với các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, hướng dẫn triển khai công tác bình đẳng giới, lồng ghép “Giới” vào các chương trình, hoạt động của tập đoàn và của các đơn vị.

Ngoài ra, công đoàn còn tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách lao động nữ. Qua kiểm tra cho thấy các chỉ tiêu về đời sống, việc làm của lao động nữ giữ được ổn định, các chế độ chính sách về BHXH, BHYT, BHTN, chế độ thai sản, nghỉ dưỡng sức được đảm bảo, đặc biệt công tác về cán bộ nữ ngày càng được quan tâm…

Cùng với đó, các hoạt động chăm lo cho con CNVCLĐ được Công đoàn và lãnh đạo các đơn vị rất quan tâm như tổ chức các hoạt động nhân Tháng hành động vì trẻ em và Ngày Gia đình Việt Nam, tặng quà ngày Quốc tế thiếu nhi 1.6, tổ chức trại hè, thăm hỏi con CNVCLĐ bị bệnh hiểm nghèo, tổ chức các lớp học nâng cao kỹ năng sống cho con CNVCLĐ… số tiền chi cho các hoạt động này là gần 10 tỉ đồng mỗi năm.

Trong 5 năm qua, các cấp công đoàn trong ngành đã tổ chức gặp mặt, động viên trên 7.000 cháu học sinh giỏi tiêu biểu, đại diện cho hơn 45 nghìn cháu học sinh giỏi các cấp và đã khen thưởng hơn 39 nghìn học sinh đạt danh hiệu học sinh tiên tiến, học sinh giỏi cấp trường, cấp quận huyện, cấp tỉnh thành phố và cấp quốc gia, quốc tế với số tiền thưởng trên 20 tỉ đồng.

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Từ lao động phổ thông thành chủ nhân 2 Bằng Lao động sáng tạo

Mai Dung |

Từ lao động phổ thông, chị Lưu Thị Xinh - Công ty TNHH IKO Thompson Việt Nam (KCN Nhật Bản, Hải Phòng) không ngừng học hỏi, tìm tòi, sáng tạo để nâng cao kỹ năng, trình độ, làm chủ máy móc thiết bị. Trong 2 năm 2020, 2022, chị Xinh đều có sáng kiến nhận Bằng Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

“Đặc quyền” cho người lao động - đòn bẩy trong hoạt động sản xuất

Đoàn Hưng |

Để người lao động gắn bó lâu dài với doanh nghiệp, thời gian qua, Chi nhánh Công ty TNHH Yazaki Hải Phòng Việt Nam tại Quảng Ninh (Khu công nghiệp Đông Mai, TX Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) đã có nhiều sáng kiến, đảm bảo phúc lợi để mỗi lao động có những “đặc quyền” riêng.

Đoàn viên Công đoàn Điện lực tích cực thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”

Hà Anh |

Các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng công nghệ và nghiên cứu khoa học tiếp tục được các đơn vị trong Công đoàn Điện lực Việt Nam đẩy mạnh.

Giá điện gió, mặt trời bị chê quá thấp, Bộ Công Thương nói "phù hợp"

Cường Ngô |

Khung giá phát điện dự án năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp tại Quyết định 21 (ban hành tháng 1.2023) bị một số nhà đầu tư cho rằng là "quá thấp". Tuy nhiên, Bộ Công Thương khẳng định khung giá này "đúng phương pháp, phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội hiện nay".

Cơn bão mới nhất đổ bộ Trung Quốc di chuyển chậm, gây mưa lớn kỷ lục

Thanh Hà |

Bão Haikui đổ bộ vào huyện Đông Sơn, tỉnh Phúc Kiến và huyện Nhiêu Bình, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) ngày 5.9 sau khi quét qua Đài Loan (Trung Quốc).

Tiền vệ Thành Lương chia tay Hà Nội FC, làm huấn luyện viên đội Hoà Bình

Thanh Vũ |

Tiền vệ Thành Lương chính thức chia tay Hà Nội FC để làm huấn luyện viên dẫn dắt câu lạc bộ Hoà Bình ở giải hạng Nhất Quốc gia.

Trước ngày xét xử Nguyễn Phương Hằng, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng gửi đơn kiến nghị

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 6.9, TAND thành phố đã tiếp nhận đơn kiến nghị xác định lại tư cách tham gia tố tụng của ông Huỳnh Minh Hưng (ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng) trong vụ án "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" do Nguyễn Phương Hằng và các đồng phạm thực hiện.

Vụ học sinh “bơ vơ” trong ngày khai giảng, Đà Nẵng đối thoại với phụ huynh

THÙY TRANG |

Ngày 6.9, UBND huyện Hòa Vang, Đà Nẵng cho biết trong chiều nay, địa phương sẽ tổ chức buổi đối thoại với gần 60 phụ huynh phản đối việc chuyển con qua điểm trường mới khiến học sinh “bơ vơ” trong ngày khai giảng, chưa được đến trường.

Từ lao động phổ thông thành chủ nhân 2 Bằng Lao động sáng tạo

Mai Dung |

Từ lao động phổ thông, chị Lưu Thị Xinh - Công ty TNHH IKO Thompson Việt Nam (KCN Nhật Bản, Hải Phòng) không ngừng học hỏi, tìm tòi, sáng tạo để nâng cao kỹ năng, trình độ, làm chủ máy móc thiết bị. Trong 2 năm 2020, 2022, chị Xinh đều có sáng kiến nhận Bằng Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

“Đặc quyền” cho người lao động - đòn bẩy trong hoạt động sản xuất

Đoàn Hưng |

Để người lao động gắn bó lâu dài với doanh nghiệp, thời gian qua, Chi nhánh Công ty TNHH Yazaki Hải Phòng Việt Nam tại Quảng Ninh (Khu công nghiệp Đông Mai, TX Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) đã có nhiều sáng kiến, đảm bảo phúc lợi để mỗi lao động có những “đặc quyền” riêng.

Đoàn viên Công đoàn Điện lực tích cực thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”

Hà Anh |

Các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng công nghệ và nghiên cứu khoa học tiếp tục được các đơn vị trong Công đoàn Điện lực Việt Nam đẩy mạnh.