Bổ sung điều khoản có lợi cho người lao động vào thỏa ước lao động tập thể

Anh Vân |

Ngày 23.3, ông Phùng Lê Dũng - Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Điện lực Hà Nội (EVNHANOI) cho biết, EVNHANOI vừa tổ chức Hội nghị thương lượng thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) năm 2024 với nhiều điều khoản được đánh giá là có lợi nhất cho người lao động (NLĐ).

Tham gia buổi thương lượng về phía người sử dụng NLĐ có ông Nguyễn Anh Tuấn - Tổng Giám đốc EVNHANOI; về phía đại diện NLĐ có ông Phùng Lê Dũng – Chủ tịch Công đoàn EVNHANOI.

Ông Phùng Lê Dũng cho biết, thương lượng tập thể là hoạt động quan trọng tạo mối quan hệ lao động tiến bộ, hài hòa, ổn định giữa NLĐ và người sử dụng lao động, đặc biệt thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 03/09/2019 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới”.

Trong những năm qua, Công đoàn EVNHANOI với chuyên môn tổ chức thương lượng và đi đến kí kết thỏa ước lao động tập thể tại EVNHANOI với nhiều điểm có lợi hơn cho NLĐ so với quy định của pháp luật.

Năm 2022 Công đoàn EVNHANOI đã cùng với chuyên môn tổ chức kí TƯLĐTT với 8 nội dung sửa đổi có lợi cho NLĐ so với quy định của pháp luật như chế độ đối với lao động hưu trí, chính sách có lợi đối với lao động nữ, chế độ đối với NLĐ không may bị tai nạn lao động.

"Sau khi TƯLĐTT được ban hành đã đáp ứng được nguyện vọng và mong muốn của NLĐ" - ông Phùng Lê Dũng cho hay.

Năm 2024 với mong muốn tiếp tục phát huy và thực hiện tốt hơn nữa việc bảo vệ quyền lợi của NLĐ, Công đoàn EVNHANOI tiếp tục phối hợp cùng với chuyên môn thương lượng những nội dung có lợi hơn cho NLĐ.

Sau hơn 2 giờ tiến hành thương lượng, căn cứ vào điều kiện tài chính, nguồn lực cụ thể bảo đảm thực hiện các nội dung thương lượng của Tổng Công ty, dự báo tình hình sản xuất kinh doanh trong những năm tới, cũng như trên quan điểm chia sẻ khó khăn, đảm bảo hài hòa lợi ích của Tổng Công ty và NLĐ, Tổng Giám đốc và Chủ Tịch Công đoàn EVNHANOI cùng tổ thương lượng đã thống nhất 4 nội dung mới để bổ sung vào TƯLĐTT năm 2024.

Theo đó TƯLĐTT năm 2024 bổ sung chế độ nghỉ gộp phép năm đối với NLĐ; sửa đổi bổ sung mức bồi thường tai nạn lao động (trường hợp suy giảm khả năng lao động 81% trở lên); sửa đổi chế độ trợ cấp, thăm hỏi khi NLĐ bị ốm phải nằm viện; bổ sung chế độ mừng thọ người cao tuổi là tứ thân phụ mẫu của NLĐ nhân ngày Quốc tế Người cao tuổi hằng năm (1.10).

Sau hội nghị thương lượng, Công đoàn EVNHANOI sẽ tổ chức lấy ý kiến tập thể NLĐ về kết quả thương lượng. Nội dung nào trên 50% tổng số lao động nhất trí với kết quả thương lượng sẽ được đưa vào TƯLĐTT của EVNHANOI năm 2024 để ký kết. Sau khi ký kết TƯLĐTT tập thể, EVNHANOI sẽ gửi TƯLĐTT đến Sở Lao động Thương Binh và Xã hội TP Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật lao động.

Anh Vân
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ có 250 đơn vị ký kết thỏa ước lao động tập thể, có lợi cho NLĐ

MỸ LY |

Thời gian tới, các cấp công đoàn TP Cần Thơ sẽ tập trung đối thoại, thương lượng tập thể, nâng cao chất lượng, mang lại lợi ích cho đoàn viên, người lao động, trọng tâm là tiền lương để người lao động tại các doanh nghiệp tiếp tục được thụ hưởng nhiều chính sách có lợi và ngày càng gắn bó với công ty, tổ chức Công đoàn.

Hải Phòng tìm giải pháp nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể

Mai Dung |

LĐLĐ TP Hải Phòng đặt mục tiêu năm 2024 có từ 83% trở lên doanh nghiệp ký kết thỏa ước lao động tập thể với tỉ lệ thỏa ước loại B trở lên là hơn 60%. Qua đó, nâng cao đời sống, cải thiện điều kiện làm việc cho NLĐ, thúc đẩy quan hệ lao động hài hòa tại doanh nghiệp.

Khảo sát hướng dẫn và thực hiện Thỏa ước lao động tập thể

Kiều Vũ |

Hà Nội - Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội sẽ tổ chức khảo sát việc hướng dẫn, thương lượng, ký kết và thực hiện Thỏa ước lao động tập thể năm 2024.

Tiết lộ động trời vụ máy bay Boeing 737 bung cửa giữa không trung

Ngọc Vân |

FBI tiết lộ, hành khách trên máy bay Boeing 737 MAX 9 bị bung cửa giữa không trung có thể là nạn nhân của một tội ác.

Nga công bố quốc tang sau vụ tấn công khủng bố

Song Minh |

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố ngày 24.3.2024 là ngày quốc tang sau vụ tấn công khủng bố nhà hát làm ít nhất 133 người thiệt mạng.

Giá vàng hôm nay 24.3: Thua lỗ nặng nề tới 3,7 triệu đồng/lượng

Khương Duy |

Giá vàng hôm nay (ngày 24.3) chốt lại tuần giao dịch có nhiều biến động. Người mua vàng SJC thu về khoản lỗ lên tới 3,7 triệu đồng/lượng chỉ sau một tuần xuống tiền.

Choáng váng vì giá thuê nhà tập thể tăng cao ngang với thuê chung cư

Tuyết Lan |

Có tài chính thấp, nhiều người muốn thuê nhà tập thể cũ để giảm mức chi tiêu hằng tháng. Tuy nhiên, không ít người choáng váng vì giá thuê căn tập thể cũ tăng cao dù đã xuống cấp và có nhiều bất tiện.

Kỷ luật, bãi nhiệm cán bộ tuần qua ở Hà Tĩnh, An Giang, Lâm Đồng, Bình Thuận

PHẠM ĐÔNG |

Một chủ tịch xã ở Hà Tĩnh bị kỷ luật vì để xảy ra sai phạm đất đai; bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang; Phó Chánh Văn phòng tỉnh Lâm Đồng bị kỷ luật vì vi phạm nồng độ cồn... là những thông tin về xử lý cán bộ tuần qua (từ 18.3 - 22.3).

Cần Thơ có 250 đơn vị ký kết thỏa ước lao động tập thể, có lợi cho NLĐ

MỸ LY |

Thời gian tới, các cấp công đoàn TP Cần Thơ sẽ tập trung đối thoại, thương lượng tập thể, nâng cao chất lượng, mang lại lợi ích cho đoàn viên, người lao động, trọng tâm là tiền lương để người lao động tại các doanh nghiệp tiếp tục được thụ hưởng nhiều chính sách có lợi và ngày càng gắn bó với công ty, tổ chức Công đoàn.

Hải Phòng tìm giải pháp nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể

Mai Dung |

LĐLĐ TP Hải Phòng đặt mục tiêu năm 2024 có từ 83% trở lên doanh nghiệp ký kết thỏa ước lao động tập thể với tỉ lệ thỏa ước loại B trở lên là hơn 60%. Qua đó, nâng cao đời sống, cải thiện điều kiện làm việc cho NLĐ, thúc đẩy quan hệ lao động hài hòa tại doanh nghiệp.

Khảo sát hướng dẫn và thực hiện Thỏa ước lao động tập thể

Kiều Vũ |

Hà Nội - Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội sẽ tổ chức khảo sát việc hướng dẫn, thương lượng, ký kết và thực hiện Thỏa ước lao động tập thể năm 2024.