Để kịp thời động viên cán bộ, NLĐ tại một số đơn vị khó khăn trong sản xuất kinh doanh, CĐ Dầu khí Việt Nam đã tổ chức Chương trình “Tết Sum vầy - Xuân nghĩa tình Dầu khí 2020” tại nhà máy Lọc Hóa Dầu Nghi Sơn và hỗ trợ các đơn vị trực thuộc tổ chức tết sum vầy cho người lao động (PVC, VNPOLY, DQS, PVOil, TB2PP, LP1PP, SH1PP với mục tiêu chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động, nhất là đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết đến Xuân về cho gần 3.000 người lao động với tổng kinh phí hơn 5 tỉ đồng.
Ngoài ra, Tập đoàn đã quyết định hỗ trợ 3 đơn vị khó khăn trong Ngành với số tiền gần 2 tỉ đồng.
Theo số liệu tổng hợp, tổng kinh phí toàn ngành Dầu khí chi các hoạt động thăm hỏi, động viên, tặng quà cho đoàn viên, NLĐ, cán bộ hưu trí; người lao động có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau điều trị dài ngày, NLĐ mắc bệnh hiểm nghèo, cán bộ nữ có hoàn cảnh khó khăn, thăm tặng quà cho các gia đình chính sách, các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các hộ nghèo tại các địa phương nơi có nhà máy, dự án trọng điểm của Tập đoàn với tổng số tiền là: 54.360.000.000 đồng.
Với mục tiêu đẩy mạnh công tác chăm lo Tết cho người lao động tại các dự án/công trình trọng điểm, các đơn vị khó khăn trong sản xuất kinh doanh, Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã huy động các doanh nghiệp trong Tập đoàn tài trợ cho 8 đơn vị tự tổ chức “Tết sum vầy - Xuân nghĩa tình Dầu khí” với tổng số tiền 2.000.000.000 đồng. Cụ thể: BSR (400.000.000 đồng), PVGAS (500.000.000 đồng), VSP (500.000.000 đồng), PVCFC (100.000.000 đồng), PVPOWER (300.000.000 đồng) và PVTRANS (200.000.000 đồng).
Trên cơ sở hướng dẫn của CĐ Dầu khí Việt Nam, các cấp công đoàn trực thuộc đã tích cực chỉ đạo mạng lưới an toàn vệ sinh viên của đơn vị hoạt động tích cực tiến hành kiểm tra, đề xuất kịp thời khắc phục ngay các điều kiện không đảm bảo an toàn lao động - vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ; phối hợp với lãnh đạo đơn vị thành lập lực lượng thường trực kiểm tra công tác an toàn lao động - vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ cho tài sản, máy móc thiết bị, tài liệu… của đơn vị trong suốt dịp Tết.
Chính vì vậy, trong dịp nghỉ Tết toàn ngành đã không có vụ việc mất an toàn nghiêm trọng.