Kiến nghị của người lao động Dầu khí về chính sách Bảo hiểm xã hội

Kiều Vũ |

Hà Nội - Tổng hợp kiến nghị của đoàn viên, người lao động tại Đại hội VII Công đoàn Dầu khí Việt Nam có nội dung về chính sách Bảo hiểm xã hội và góp ý kiến Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi).

Cụ thể, để thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội và mở rộng đối tượng chính sách được hưởng Bảo hiểm xã hội, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, đối với đoàn viên và người lao động tại các doanh nghiệp bị nợ đọng Bảo hiểm xã hội vẫn được hưởng các chế độ từ Bảo hiểm xã hội như khám chữa bệnh, trợ cấp thôi việc, thất nghiệp, được hưởng lương hưu khi đến tuổi.

Vì đây là doanh nghiệp nợ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm y tế chứ không phải người lao động nợ bảo hiểm xã hội, do vậy cần có chính sách quan tâm đối tượng lao động này.

Kiến nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bảo hiểm xã hội Việt Nam xem xét thành lập quỹ hỗ trợ đoàn viên và người lao động thuộc các đơn vị khó khăn, bị nợ đọng bảo hiểm xã hội tham gia đóng bảo hiểm y tế để có điều kiện khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe. Đồng thời, hỗ trợ những đoàn viên, người lao động thuộc diện đặc biệt khó khăn bị doanh nghiệp nợ đóng Bảo hiểm xã hội có điều kiện tham gia Bảo hiểm xã hội để nhận sổ hưu và hưởng chế độ hưu trí.

Đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam làm việc với Bảo hiểm xã hội Việt Nam về nội dung liên quan đến đảm bảo quyền lợi bảo hiểm cho người lao động ở các đơn vị khó khăn.

Đối với các doanh nghiệp cổ phần có vốn góp của Nhà nước trực tiếp hoặc gián tiếp, khi khó khăn không đủ khả năng trả nợ Bảo hiểm xã hội và đang ở trong tình trạng cố gắng khắc phục những tồn tại để duy trì sản xuất, đề nghị có biện pháp khoanh nợ không tính lãi phát sinh đối với các khoản nợ bảo hiểm để doanh nghiệp có khả năng thu xếp nguồn trả nợ khi khôi phục sản xuất.

Đoàn viên, người lao động Dầu khí cũng đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có ý kiến về Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội. Trong đó, đề nghị quy định đối với người lao động có thời gian đóng bảo hiểm trên 35 năm được lựa chọn khoảng thời gian tham gia đóng bảo hiểm để tính mức lương hưu của mình.

Vì hiện nay, Khoản 2, Điều 62 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định: “Người lao động có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của toàn bộ thời gian”.

Điều này bất lợi cho người lao động có thời gian làm việc và thời gian đóng bảo hiểm lâu năm, vì theo quy định tại Điều 56, người lao động chỉ cần đóng bảo hiểm đủ 35 năm là sẽ được hưởng lương hưu ở mức tối đa 75% mức bình quân tiền lương tháng đóng Bảo hiểm xã hội.

Do vậy, nếu người lao động có thời gian tham gia đóng bảo hiểm trên 35 năm và có giai đoạn mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm thấp thì sẽ hưởng lương hưu thấp hơn (do tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của toàn bộ thời gian) so với người đóng bảo hiểm đủ 35 năm…

Kiều Vũ
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Dầu khí truyền cảm hứng, tạo động lực cho người lao động

Kiều Vũ |

Hà Nội - Ngày 6.10, phát biểu tại Đại hội lần thứ VII của Công đoàn Dầu khí Việt Nam, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu đánh giá cao những kết quả hoạt động của Công đoàn Dầu khí Việt Nam nhiệm kỳ VI, trong đó nhấn mạnh Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã truyền cảm hứng, tạo động lực cho đoàn viên, người lao động.

Chuẩn bị triển khai kịp thời chế độ tiền lương mới khi được thông qua

PHẠM ĐÔNG |

Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan liên quan chủ động xây dựng các văn bản quy định và chuẩn bị các công việc cụ thể để triển khai kịp thời chế độ tiền lương mới khi được Trung ương và Quốc hội thông qua.

Đề xuất mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội bằng 70% tổng thu nhập

PHẠM ĐÔNG |

Đoàn viên công đoàn, người lao động Hà Nội đề nghị trong dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) hoặc các văn bản dưới luật cần quy định rõ ràng, cụ thể chi tiết các yếu tố cấu thành tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội.

Trực tiếp ASIAD 19 ngày 7.10: Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thua Thái Lan 0-3

NHÓM PV |

Cập nhật kết quả của Đoàn thể thao Việt Nam trong ngày 7.10 tại ASIAD 19.

Bắt hai đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt hơn 5 tỉ đồng của nhiều người trên cả nước

BẢO TRUNG |

Ngày 7.10, Công an TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đang tạm giữ 2 đối tượng lừa đảo cho vay tiền qua mạng xã hội, chiếm đoạt hơn 5 tỉ đồng của người dân ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Hamas mở cuộc tấn công bất ngờ, Israel trong tình trạng báo động chiến tranh

Thanh Hà |

Các tay súng người Palestine ở Dải Gaza đã thực hiện một cuộc xâm nhập chưa từng có vào phía nam Israel trong ngày 7.10, đưa lực lượng qua biên giới và bắn hàng nghìn rocket vào Israel.

Trường tiểu học ở Hải Dương bị tố thu tiền mua điều hoà, tivi

Mai Dung |

Sáng 7.10, trao đổi với Lao Động, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) cho biết, đơn vị đã nhận được phản ánh của phụ huynh về việc thu các loại phí tại Trường Tiểu học Hưng Đạo và đã có báo cáo ban đầu về sự việc.

Trọng Lân: Hao tổn tâm sức nhất khi đóng con trai chủ chứa phim "Quỳnh Búp Bê"

NHÓM PV |

Diễn viên Trọng Lân chuyên đảm nhận những vai phản diện trên phim giờ vàng. Chia sẻ với phóng viên Lao Động trong chương trình Cà phê chiều thứ 7, Trọng Lân cho biết, anh đã hao tổn tâm sức nhất khi đóng vai con trai chủ chứa động Thiên Thai phim "Quỳnh Búp Bê".

Công đoàn Dầu khí truyền cảm hứng, tạo động lực cho người lao động

Kiều Vũ |

Hà Nội - Ngày 6.10, phát biểu tại Đại hội lần thứ VII của Công đoàn Dầu khí Việt Nam, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu đánh giá cao những kết quả hoạt động của Công đoàn Dầu khí Việt Nam nhiệm kỳ VI, trong đó nhấn mạnh Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã truyền cảm hứng, tạo động lực cho đoàn viên, người lao động.

Chuẩn bị triển khai kịp thời chế độ tiền lương mới khi được thông qua

PHẠM ĐÔNG |

Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan liên quan chủ động xây dựng các văn bản quy định và chuẩn bị các công việc cụ thể để triển khai kịp thời chế độ tiền lương mới khi được Trung ương và Quốc hội thông qua.

Đề xuất mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội bằng 70% tổng thu nhập

PHẠM ĐÔNG |

Đoàn viên công đoàn, người lao động Hà Nội đề nghị trong dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) hoặc các văn bản dưới luật cần quy định rõ ràng, cụ thể chi tiết các yếu tố cấu thành tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội.