Israel trình làng xe tăng với trí tuệ nhân tạo

Anh Vũ |

Israel đã tiết lộ xe tăng Barak mới dành cho Quân đoàn Thiết giáp của quân đội nước này. Điểm đặc biệt là cỗ xe tăng được trang bị trí tuệ nhân tạo (AI), cảm biến, radar và máy ảnh nhỏ, theo Defense News.

Bộ Quốc phòng Israel cho biết xe tăng với AI mới sẽ mang lại ưu thế cho quân đội nước này bằng cách phát hiện vị trí của kẻ thù và tìm mục tiêu chiến trường dựa trên công nghệ quan sát ngoại vi 360 độ.

“Xe tăng Barak được thiết kế với mục đích cung cấp cho binh sĩ IDF (Lực lượng phòng vệ Israel) một hệ thống vũ khí có tính linh hoạt tích hợp, cho phép họ giành chiến thắng trong mọi tình huống chiến đấu”, Tướng Oren Giber của quân đội Israel cho biết.

Barak được phát triển bởi Tổng cục xe chiến đấu bọc thép của Bộ Quốc phòng Israel. Bộ này không nêu rõ số lượng đơn vị được đặt hàng, thời gian triển khai cũng như chi phí sản xuất, nhưng cho biết giá của mẫu xe tăng mới tương đương với giá của mẫu Merkava 4M, bất chấp bước nhảy vọt về công nghệ. Một chiếc Merkava 4M dành cho Lực lượng Phòng vệ Israel hiện có giá khoảng 3,5 triệu USD.

Sự ra mắt của Barak diễn ra khoảng hai thập kỷ sau khi xe tăng Merkava 4M được đưa vào kho của IDF. Quá trình phát triển Barak mất 5 năm và nó đã trải qua quá trình thử nghiệm trong năm qua.

Bộ Quốc phòng Israel cho biết, họ dự kiến sẽ cung cấp cho quân đội hàng chục xe tăng mỗi năm, với lữ đoàn Barak đầu tiên sẽ đi vào hoạt động trong khoảng hai năm tới. Trong quá trình này, xe tăng Merkava 4M cũ sẽ được đổi từ tiểu đoàn thông thường sang tiểu đoàn dự bị. Xe tăng kết hợp AI Barak dự kiến sẽ thay thế toàn bộ xe tăng Merkava 4M trong Lữ đoàn 401 của Israel vào cuối năm 2025.

Barak bao gồm màn hình cảm ứng và kho ứng dụng hoạt động để hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ. Hệ thống của xe tăng có thể nhanh chóng tạo và trích xuất thông tin, sau đó chuyển dữ liệu đến các tổ hợp tấn công như một phần của ngân hàng mục tiêu, đồng thời truyền thông tin tình báo theo thời gian thực giữa các quân chủng.

Theo Quân đoàn Thiết giáp Israel, một cặp xe tăng Barak sẽ có thể thực hiện các nhiệm vụ mà trước đây cần đến một trung đội hoặc toàn bộ đại đội xe tăng Merkava 4M. Một đại đội xe tăng bọc thép thường có 10 xe tăng, các sĩ quan dự bị của quân đoàn nói với Defense News.

Việc sản xuất hàng loạt loại xe tăng mới đã bắt đầu vào tháng trước và một đại đội thuộc Tiểu đoàn 52 của Quân đoàn Thiết giáp Israel gần đây đã nhận được chiếc Barak đầu tiên.

Anh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Đức mua xe tăng lỗi thời cung cấp cho Ukraina

Song Minh |

Đức mua 49 xe tăng Leopard 1 đã loại biên của một nhà buôn vũ khí Bỉ để cung cấp cho Ukraina.

Nghịch lý xe tăng Ukraina phụ thuộc phần lớn vào dầu của Nga

Song Minh |

Theo tờ báo Đức Handelsblatt, Ukraina hiện "phụ thuộc phần lớn" vào dầu của Nga để vận hành xe tăng.

Chỉ huy Ukraina chê xe tăng Pháp vì lớp giáp mỏng

Thanh Hà |

Một chỉ huy Ukraina cho hay, xe chiến đấu bộ binh AMX-10 RC có tính cơ động cao - đôi khi được gọi là xe tăng hạng nhẹ - không thích hợp cho các cuộc tấn công tiền tuyến. Một tổ lái 4 người của Ukraina đã thiệt mạng vì lớp giáp mỏng của xe tăng Pháp.

Hà Nội nắng nóng giữa mùa thu, nhiệt độ ngoài trời vượt ngưỡng 43 độ C

MINH HÀ - HOÀNG XUYẾN |

Hôm nay là ngày thứ tư liên tiếp, người dân Thủ đô trải qua thời tiết nắng nóng, oi bức như đang trong mùa hè. Nhiệt độ ghi nhận ngoài trời lúc 13h30 ngày 22.9 vượt ngưỡng 43 độ C.

Một văn bản của Hà Nội có tới 5 sai sót phải đính chính

Lam Duy |

Theo tìm hiểu của Lao Động, nhiều lỗi sai sót phải đính chính trong văn bản của UBND TP Hà Nội liên quan đến các nghị định, quyết định của Chính phủ.

Hành trình hơn 20 năm gắn bó với trẻ em đặc biệt

PHONG LINH |

Tâm huyết với trẻ khuyết tật, cô Lê Hoàng Ngọc Khánh (giáo viên trường dạy trẻ Khuyết tật Cần Thơ) đã giúp nhiều em nhỏ vượt rào cản của bản thân để hòa nhập cộng đồng.

Khánh thành trụ sở Văn phòng đại diện Báo Lao Động khu vực Bắc Trung Bộ tại Quảng Bình

Thơ Tuấn |

Sáng 22.9, tại thành phố Đồng Hới, Báo Lao Động long trọng tổ chức lễ khánh thành trụ sở Văn phòng Đại diện khu vực Bắc Trung Bộ cơ sở 2 tại Quảng Bình.

11 bệnh nhân trong vụ cháy chung cư mini điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai xuất viện

Hà Lê |

Ngày 22.9, 11 người trong số 27 bệnh nhân vụ cháy chung cư mini ở phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân (Hà Nội) được ra viện. Các bệnh nhân ra viện sau gần 10 ngày theo dõi, điều trị.

Đức mua xe tăng lỗi thời cung cấp cho Ukraina

Song Minh |

Đức mua 49 xe tăng Leopard 1 đã loại biên của một nhà buôn vũ khí Bỉ để cung cấp cho Ukraina.

Nghịch lý xe tăng Ukraina phụ thuộc phần lớn vào dầu của Nga

Song Minh |

Theo tờ báo Đức Handelsblatt, Ukraina hiện "phụ thuộc phần lớn" vào dầu của Nga để vận hành xe tăng.

Chỉ huy Ukraina chê xe tăng Pháp vì lớp giáp mỏng

Thanh Hà |

Một chỉ huy Ukraina cho hay, xe chiến đấu bộ binh AMX-10 RC có tính cơ động cao - đôi khi được gọi là xe tăng hạng nhẹ - không thích hợp cho các cuộc tấn công tiền tuyến. Một tổ lái 4 người của Ukraina đã thiệt mạng vì lớp giáp mỏng của xe tăng Pháp.