Công đoàn Dầu khí truyền cảm hứng, tạo động lực cho người lao động

Kiều Vũ |

Hà Nội - Ngày 6.10, phát biểu tại Đại hội lần thứ VII của Công đoàn Dầu khí Việt Nam, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu đánh giá cao những kết quả hoạt động của Công đoàn Dầu khí Việt Nam nhiệm kỳ VI, trong đó nhấn mạnh Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã truyền cảm hứng, tạo động lực cho đoàn viên, người lao động.

Theo Phó Chủ tịch Ngọ Duy Hiểu, nhiệm kỳ qua, Công đoàn Dầu khí Việt Nam cũng như tổ chức Công đoàn Việt Nam nói chung đã tổ chức triển khai nghị quyết trong tình hình khó khăn, biến động nhanh, khó lường, khó khăn nhiều hơn dự báo.

Điều này ảnh hưởng tới việc tổ chức nhiệm vụ chuyên môn, hoạt động Công đoàn; đời sống, việc làm của công nhân lao động. Nhưng với tinh thần vượt khó của những “người đi tìm lửa”, Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã tổ chức triển khai các nghị quyết đạt nhiều kết quả toàn diện.

Trong đó, các cấp Công đoàn Dầu khí Việt Nam thực hiện tốt nhiệm vụ đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của người lao động; tích cực tham gia xây dựng chính sách pháp luật, quy chế, quy định nội bộ, nội quy lao động để đảm bảo quyền lợi của người lao động; tổ chức giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở…

Các hoạt động đều được tổ chức, triển khai với sợi chỉ đỏ xuyên suốt là đảm bảo quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động trên cơ sở lợi ích hài hoà của các bên. Bên cạnh đó, việc chăm lo cho người lao động được thực hiện tốt, đối tượng chăm lo ngày càng được mở rộng.

Công tác tuyên truyền, động viên người lao động được Công đoàn thực hiện. Hiệu quả của công tác này thể hiện rõ trong việc tạo động lực, truyền cảm hứng cho người lao động thông qua các hoạt động của Công đoàn. Đây cũng là cơ sở để Công đoàn vận động, tuyên truyền đoàn viên cùng vượt khó, hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn với tinh thần càng khó khăn thì càng phải thi đua yêu nước.

Trong bài phát biểu, Phó Chủ tịch Ngọ Duy Hiểu nhấn mạnh đến việc trong khó khăn, Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã thể hiện tinh thần quyết liệt thông qua việc không hạ mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra. Công đoàn động viên người lao động cùng chuyên môn quyết tâm vượt khó để đáp ứng xu hướng chuyển đổi mô hình Tập đoàn Dầu khí sang Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng.

Đối với nhiệm kỳ 2023 - 2028, Phó Chủ tịch Ngọ Duy Hiểu đề nghị Công đoàn Dầu khí Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa nhiệm vụ chăm lo bảo vệ người lao động.

Cụ thể, tích cực hơn nữa trong việc tham gia xây dựng chính sách pháp luật cũng như kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách của người lao động; hình thành chương trình phúc lợi lớn phù hợp với các nhóm người lao động; thường xuyên nắm bắt tâm tư người lao động. Có các giải pháp xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, xây dựng Đảng trong sạch, xây dựng cơ quan văn minh…

Đặc biệt, các chương trình hoạt động của Công đoàn phải được xây dựng, triển khai dựa trên nhu cầu của người lao động; phù hợp với các đối tượng như lao động ngoài giàn khoan, lao động tại các công trình Dầu khí ở nước ngoài…

Kiều Vũ
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Dầu khí Việt Nam luôn đồng hành phát triển cùng tập đoàn

Kiều Vũ |

Nhiệm kỳ 2018 - 2023 Công đoàn Dầu khí Việt Nam có nhiều hoạt động thiết thực, phù hợp sự thay đổi của tình hình một cách hiệu quả. Qua đó khẳng định, Công đoàn luôn đồng hành phát triển cùng tập đoàn.

Chất lượng nhân lực - chìa khóa đảm bảo việc làm cho người lao động

PHƯƠNG ANH |

Để giữ chân người lao động, Sóc Trăng đang tập trung phát triển các khu, cụm công nghiệp, dự kiến giai đoạn 2026 - 2030 thu hút 200.000 lao động đồng thời thực hiện nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng nguồn lao động, đáp ứng nhu cầu thị trường.

Đoàn đại biểu Công đoàn Dầu khí Việt Nam viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Kiều Vũ |

Hà Nội – Ngày 5.10, Đoàn đại biểu Công đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Đây là một trong những hoạt động của Đại hội Công đoàn Dầu khí Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Trực tiếp ASIAD 19 ngày 7.10: Thể thao Việt Nam có thêm huy chương đồng

NHÓM PV |

Cập nhật kết quả của Đoàn thể thao Việt Nam trong ngày 7.10 tại ASIAD 19.

Thủ tướng Israel tuyên bố đất nước trong thời chiến

Thanh Hà |

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết, nước này đang trong thời chiến sau cuộc tấn công bất ngờ lớn của Hamas.

Trường tiểu học ở Hải Dương bị tố thu tiền mua điều hoà, tivi

Mai Dung |

Sáng 7.10, trao đổi với Lao Động, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) cho biết, đơn vị đã nhận được phản ánh của phụ huynh về việc thu các loại phí tại Trường Tiểu học Hưng Đạo và đã có báo cáo ban đầu về sự việc.

Trọng Lân: Hao tổn tâm sức nhất khi đóng con trai chủ chứa phim "Quỳnh Búp Bê"

NHÓM PV |

Diễn viên Trọng Lân chuyên đảm nhận những vai phản diện trên phim giờ vàng. Chia sẻ với phóng viên Lao Động trong chương trình Cà phê chiều thứ 7, Trọng Lân cho biết, anh đã hao tổn tâm sức nhất khi đóng vai con trai chủ chứa động Thiên Thai phim "Quỳnh Búp Bê".

Hàng trăm y bác sĩ ở Quảng Ngãi bất ngờ bị cắt hỗ trợ phụ cấp nghề

Viên Nguyễn |

Quảng Ngãi - Trưa 7.10, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa khu vực Đặng Thuỳ Trâm ở thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi khẳng định với phóng viên Báo Lao Động, bệnh viện hiện là cơ sở y tế hạng III, thuộc tuyến huyện, thị và thành phố. Tuy nhiên, bệnh viện bỗng dưng bị các cơ quan cấp trên ở tỉnh Quảng Ngãi xác định là cơ sở hạng II thuộc tuyến tỉnh nên cắt hỗ trợ phụ cấp nghề theo Nghị định 05, khiến hàng trăm y bác sĩ  bệnh viện hụt hẫng.

Công đoàn Dầu khí Việt Nam luôn đồng hành phát triển cùng tập đoàn

Kiều Vũ |

Nhiệm kỳ 2018 - 2023 Công đoàn Dầu khí Việt Nam có nhiều hoạt động thiết thực, phù hợp sự thay đổi của tình hình một cách hiệu quả. Qua đó khẳng định, Công đoàn luôn đồng hành phát triển cùng tập đoàn.

Chất lượng nhân lực - chìa khóa đảm bảo việc làm cho người lao động

PHƯƠNG ANH |

Để giữ chân người lao động, Sóc Trăng đang tập trung phát triển các khu, cụm công nghiệp, dự kiến giai đoạn 2026 - 2030 thu hút 200.000 lao động đồng thời thực hiện nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng nguồn lao động, đáp ứng nhu cầu thị trường.

Đoàn đại biểu Công đoàn Dầu khí Việt Nam viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Kiều Vũ |

Hà Nội – Ngày 5.10, Đoàn đại biểu Công đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Đây là một trong những hoạt động của Đại hội Công đoàn Dầu khí Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023 – 2028.