Siết chuyển nhượng dự án

CAO HÙNG |

Ngày 4.10 vừa qua, UBND TPHCM đã ban hành văn bản số 4473/UBND-ĐT, siết chặt việc chuyển nhượng dự án nhằm mục đích trục lợi - hiện tượng nhức nhối đã và đang gây bức xúc dư luận trong thời gian gần đây.

Đơn cử tại Cty cổ phần Kim khí TPHCM, việc chuyển nhượng dự án bất động sản cho doanh nghiệp tư nhân, trên khu đất 9.125m2, ở phường Phú Thuận, quận 7, gây nhiều tranh cãi. Cty này cho rằng: Sau khi đóng 87 tỉ đồng tiền thuế chuyển mục đích sử dụng đất để làm dự án bất động sản, doanh nghiệp có quyền chuyển nhượng dự án bất động sản (kèm theo quyền sử dụng đất), với giá 102 tỉ đồng. Thực chất, dự án bất động sản mới trên giấy (vốn dự toán 734 tỉ đồng), còn giao dịch chuyển nhượng thật, chính là khu đất 9.125m2. Đây là khu đất công, doanh nghiệp được nhà nước cho thuê trả tiền hằng năm. Việc chuyển nhượng khu đất công, nếu đấu giá, số tiền chuyển nhượng chắc chắn không phải 102 tỉ đồng, mà hơn thế rất nhiều.

Tại Cty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Tân Thuận (100% vốn thuộc Văn phòng Thành ủy TPHCM), doanh nghiệp này chuyển nhượng 32ha đất tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè cho Cty cổ phần Quốc Cường Gia Lai, với giá “bèo” chỉ 1,29 triệu đồng/m2(chỉ bằng khoảng hơn 10% so với giá thị trường thời điểm đó).

Hay khu đất 5.000m2 ở số 8-12 Lê Duẩn, quận 1, việc 4 doanh nghiệp có vốn nhà nước chuyển nhượng quyền đầu tư dự án cho doanh nghiệp tư nhân chỉ với giá 200 tỉ đồng đã gây bức xúc dư luận. Trên thực tế, giá trị khu đất hơn nghìn tỉ đồng, nhưng nó đã được chuyển quyền sử dụng cho tư nhân chỉ với giá 200 tỉ đồng (dưới hình thức chuyển nhượng quyền đầu tư).

Thanh tra Chính phủ cho rằng, khu đất có lợi thế đặc biệt về thương mại, nếu đấu giá thành công sẽ thu về ngân sách hơn 2.000 tỉ đồng. Việc chuyển nhượng quyền đầu tư không đấu giá lô đất, khiến ngân sách thất thu cả nghìn tỉ đồng.

Việc UBND TPHCM siết chặt chuyển nhượng dự án cho thấy có sự chuyển dịch tích cực từ chính quyền. UBND TPHCM cũng yêu cầu các sở, ngành liên quan đề xuất giải pháp tốt nhất, nhằm kiểm soát chặt việc chuyển nhượng dự án, phòng tránh tiêu cực… Việc siết chặt chuyển nhượng dự án dưới bất kỳ hình thức nào nhằm ý đồ trục lợi giữa các tổ chức, cũng góp phần giúp nhà nước không bị thất thu ngân sách.

Hơn thế, còn giúp cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát mọi công đoạn trong các vụ chuyển nhượng dự án và minh bạch hoá quy trình đấu giá, đấu thầu đất đai, công sản ngày càng tốt hơn từ góc độ tài chính cho đến góc độ công tác quản lý nhà nước.

CAO HÙNG
TIN LIÊN QUAN

Vụ "bán rẻ" đất công cho Cty Quốc Cường Gia Lai: Đại gia Cường "đô la" lên tiếng

Bảo Chương |

Xung quanh vấn đề Thành uỷ TPHCM yêu cầu xem xét huỷ hợp đồng chuyển nhượng liên quan đến việc Công ty Quốc Cường Gia Lai (QCGL) nhận chuyển nhượng 32,4 ha đất tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè từ công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Tân Thuận, phía Cty QCGL vừa có thông tin phản hồi gửi cổ đông và UBCKNN.

Thành ủy TPHCM nói gì về vụ bán đất Phước Kiển giá "bèo" cho Cty Quốc Cường Gia Lai?

Huyền Trân |

Liên quan đến việc Công ty TNHH Một thành viên đầu tư và xây dựng Tân Thuận ký chuyển nhượng phần diện tích đất đã đền bù tại Khu dân cư Phước Kiển (xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè) cho Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai hơn 30 ha với giá 1,29 triệu đồng/m2, ngày 18.4, Văn phòng Thành ủy TPHCM cho biết, việc ký kết này không báo cáo cho tập thể Thường trực và tập thể Ban Thường vụ Thành ủy theo Quy chế quản lý tài sản của Thành ủy.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Vụ "bán rẻ" đất công cho Cty Quốc Cường Gia Lai: Đại gia Cường "đô la" lên tiếng

Bảo Chương |

Xung quanh vấn đề Thành uỷ TPHCM yêu cầu xem xét huỷ hợp đồng chuyển nhượng liên quan đến việc Công ty Quốc Cường Gia Lai (QCGL) nhận chuyển nhượng 32,4 ha đất tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè từ công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Tân Thuận, phía Cty QCGL vừa có thông tin phản hồi gửi cổ đông và UBCKNN.

Thành ủy TPHCM nói gì về vụ bán đất Phước Kiển giá "bèo" cho Cty Quốc Cường Gia Lai?

Huyền Trân |

Liên quan đến việc Công ty TNHH Một thành viên đầu tư và xây dựng Tân Thuận ký chuyển nhượng phần diện tích đất đã đền bù tại Khu dân cư Phước Kiển (xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè) cho Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai hơn 30 ha với giá 1,29 triệu đồng/m2, ngày 18.4, Văn phòng Thành ủy TPHCM cho biết, việc ký kết này không báo cáo cho tập thể Thường trực và tập thể Ban Thường vụ Thành ủy theo Quy chế quản lý tài sản của Thành ủy.