Loại bỏ trung gian

THẨM HỒNG THUỴ |

Cái gì đến đã đến: Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đã ký quyết định giải thể Trung tâm mua sắm hàng hoá và tài sản công ngành y tế (MSHHYT) tại thành phố lớn nhất nước. Một kết cục lẽ ra phải diễn ra từ lâu… Nhiều năm qua, dư luận không ít lần đặt vấn đề một số tỉnh, thành phố “đẻ” ra một tổ chức gọi là MSHHYT, với đa phần ý kiến cho rằng không cần thiết.

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.
Một tổ chức thừa, mà vẫn tồn tại, vì sao vậy? Vì kiểu tư duy cơ chế ỳ ạch; vì “lấy việc” của nơi khác với nguy cơ tiêu cực cao; vì không kiên quyết đoạn tuyệt với bộ máy cồng kềnh… Các bệnh viện, cơ sở y tế đều có thể tự mua sắm, nếu không đủ năng lực thẩm định thì đã có cơ quan quản lý y tế tại địa phương, các ban, ngành và các đơn vị kiểm định. Chẳng cần thiết phải “đẻ” ra thêm trung tâm mua sắm tài sản và hàng hoá công cho ngành để làm gì, vì chỉ khiến tốn thêm biên chế, tốn thêm lương và các chế độ khác. Trong khi tổ chức này, về bản chất chính là nấc trung gian, chỉ làm cho tiến trình công việc thêm chậm, mất thời gian, ỳ ạch, thậm chí công việc có thể còn bị ngăn trở vì lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm.

Nhưng đâu chỉ có chừng đó hệ luỵ. Theo công bố của Kiểm toán Nhà nước vào tháng 7.2017, qua kiểm toán tại 11 tỉnh thành trong năm 2016 đã phát hiện ra nhiều sai phạm trong mua sắm công thiết bị, vật tư y tế. Tổng cộng có 1.225 thiết bị hỏng, hiệu quả sử dụng thấp, trong đó có đến hàng trăm thiết bị không thể khắc phục được và cũng hàng trăm thiết bị ít được sử dụng. Vì sao xảy ra tình trạng như vậy? Vì “thiết bị y tế cứ tuyến trên mua cho tuyến dưới là không dùng được”, lời của bà Phạm Khánh Phong Lan - Đại biểu Quốc hội, Trưởng BQL An toàn Thực phẩm TPHCM, nguyên Phó giám đốc Sở Y tế TPHCM - từng trả lời báo chí như vậy.

Vâng, vì trên mua cho dưới, vì trung tâm mua sắm hàng hoá và tài sản công mua cho các bệnh viện, cơ sở y tế cho nên khó khớp được với nhu cầu sử dụng. Thậm chí, “tuyến dưới” không có nhu cầu vẫn được “tuyến trên” cấp phát cho nên có những thiết bị, máy móc đã nhận bàn giao suốt 5 năm vẫn “đắp chiếu”.

Góc nhìn từ nội dung nghị sự của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XII, thì quyết định giải thể TTMSYT tại TPHCM cũng là một bước đi có ý nghĩa sắp xếp, tinh giản bộ máy hành chính, sự nghiệp đang quá cồng kềnh vậy.

THẨM HỒNG THUỴ
TIN LIÊN QUAN

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Cảnh màn trời chiếu đất của tiểu thương vượt hàng trăm km lên TPHCM bán hoa

Chân Phúc |

Mang cây kiểng, hoa các loại từ mọi miền đất nước vào TPHCM để bán trong dịp Tết, khi màn đêm xuống, khách không còn, những tiểu thương phải nghỉ tạm trên những chiếc võng, lều dựng tạm, mong chờ sớm ngày bán hết hoa Tết để về quê sum họp cùng gia đình.

Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm 3 Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với các ông: Hồ Phước Thành; Đỗ Tiến Đông; KPă Thuyên.