5 nguyên nhân hay gặp khi trẻ sốt cao

HƯƠNG SƠN ( THEO HEALTHE) |

Theo Health, sốt cao là dấu hiệu gợi ý của rất nhiều bệnh ở trẻ em. Đặc biệt, trước tình hình nhiều dịch bệnh chồng chéo, phụ huynh càng phải lưu tâm và đưa trẻ đi khám sớm, tránh những biến chứng nguy hiểm.

Sốt xuất huyết 

Sốt là dấu hiệu đầu tiên của quá trình khởi phát sốt xuất huyết. Ban đầu, trẻ bị nóng, sốt cao 39-40 độ trong khoảng 2-5 ngày đầu tiên.

 
Trẻ em được bố mẹ đưa đi khám bệnh. Ảnh: Hương Sơn

Bên cạnh sốt, sốt xuất huyết có thể có những dấu hiệu đáng lưu ý khác: Sốt cao không hạ, không đáp ứng thuốc hạ sốt, chườm ấm không giảm, đau mỏi người, đau cơ, đau nhức 2 hố mắt, mệt mỏi, chán ăn, xuất huyết dưới da, chảy máu cam, chảy máu chân răng…

Sốt virus

Sốt virus khá dễ nhầm lẫn với sốt xuất huyết do triệu chứng sốt cao thường kéo dài. Trẻ có thể sốt trên 39 độ C, thậm chí lên tới 41 độ C. Sốt cao thường xảy ra trong 3-5 ngày khởi phát bệnh và giảm dần, hết hẳn sau 7 ngày. Điểm tương đồng tiếp theo của sốt virus với sốt xuất huyết đó là trẻ thường mệt mỏi và ít đáp ứng với các loại thuốc hạ sốt thông thường.

Sốt virus không quá nguy hiểm, tuy nhiên nếu không được theo dõi sát sao, bệnh có thể gây ra các biến chứng như viêm phổi, viêm cơ tim, viêm thanh quản, rối loạn nhịp tim… thậm chí gây biến chứng ở não.

Cúm A,B

Theo Bộ Y tế, số lượng trẻ nhiễm cúm mùa (bao gồm cúm A và B) tăng mạnh do hiện tại đang là thời điểm giao mùa. Cúm dễ lây từ trẻ này sang trẻ khác qua tiếp xúc giọt bắn. Hầu hết các trường hợp tiến triển lành tính, tuy nhiên cũng có 1 số trường hợp biến chứng nặng và nguy hiểm hơn là trẻ dưới 5 tuổi.

Các biến chứng của cúm ở trẻ có thể gặp bao gồm: viêm phế quản, viêm phổi, hen phế quản, viêm tai giữa, viêm cơ tim, viêm màng ngoài tim, đặc biệt, bệnh có khả năng gây tử vong cho những trẻ đang mắc các bệnh mạn tính.

Nhiễm khuẩn đường hô hấp

Nhiễm khuẩn đường hô hấp đứng đầu về tỉ lệ mắc và tử vong ở trẻ, với 4,5 triệu trẻ tử vong mỗi năm. Bệnh chia làm 2 loại: Viêm đường hô hấp trên (viêm nhiễm tại vùng tai, mũi, họng, thường do virus và đa số có thể tự khỏi) và viêm đường hô hấp dưới (bao gồm viêm tiểu phế quản, viêm phổi). Đây là các bệnh lý nguy hiểm, có thể dẫn tới tử vong nếu không điều trị sớm, đặc biệt nguy hiểm với những trẻ dưới 5 tuổi.

Viêm họng

Sốt cao cũng là dấu hiệu thường thấy ở những bé bị viêm họng. Bên cạnh đó, trẻ còn gặp các triệu chứng đặc trưng riêng của viêm họng bao gồm:

Đau họng, khó nuốt, khó uống, thậm chí nuốt nước bọt cũng thấy đau, vướng, nhức mỏi, đau toàn thân, amidan sưng to, họng đỏ, đau đầu, đau tai, nôn mửa, khàn tiếng.

Trẻ nhỏ dưới 12 tháng chưa nói được các triệu chứng, bé có thể có các dấu hiệu như sốt cao, quấy khóc, biếng ăn, không chịu nuốt do họng bị đau, ho nhiều, ngủ có tiếng ngáy, khó thở… Bệnh viêm họng rất thường gặp ở trẻ thường không quá nguy hiểm.

HƯƠNG SƠN ( THEO HEALTHE)
TIN LIÊN QUAN

Bệnh nhân tái nhiễm sốt xuất huyết sau 2 hai tuần xuất viện

Minh Ánh - Bắc Hà |

Hà Nội - Chị Nguyễn Thị Nhung, Yên Viên, Gia Lâm vừa khỏi sốt xuất huyết và xuất viện ngày 7.11, nhưng sau hơn 2 tuần, chị Nhung lại xuất hiện các triệu chứng của sốt xuất huyết, với các triệu chứng nặng hơn. Sau khi nhập viện, bản thân chị cũng không ngờ, bản thân lại có thể tái nhiễm sốt xuất huyết nhanh đến thế.

Tự điều trị ở nhà, cháu bé 6 tháng tuổi mắc sốt xuất huyết tử vong

Hữu Long |

Khánh Hòa – Một trường hợp bệnh nhân 6 tháng tuổi tử vong tại nhà sau khi mắc sốt xuất huyết. Đáng nói là trước đó nhân viên y tế khuyên đưa bệnh nhân đến bệnh viện, nhưng gia đình không đồng ý.

Thừa Thiên Huế: Dịch sốt xuất huyết bùng phát, số ca mắc tăng gấp 9 lần cùng kỳ 2021

QUẢNG AN |

Dịch sốt xuất huyết ở tỉnh Thừa Thiên Huế bùng phát mạnh, hệ thống y tế tỉnh này đang nỗ lực khống chế và dập các ổ dịch.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Bệnh nhân tái nhiễm sốt xuất huyết sau 2 hai tuần xuất viện

Minh Ánh - Bắc Hà |

Hà Nội - Chị Nguyễn Thị Nhung, Yên Viên, Gia Lâm vừa khỏi sốt xuất huyết và xuất viện ngày 7.11, nhưng sau hơn 2 tuần, chị Nhung lại xuất hiện các triệu chứng của sốt xuất huyết, với các triệu chứng nặng hơn. Sau khi nhập viện, bản thân chị cũng không ngờ, bản thân lại có thể tái nhiễm sốt xuất huyết nhanh đến thế.

Tự điều trị ở nhà, cháu bé 6 tháng tuổi mắc sốt xuất huyết tử vong

Hữu Long |

Khánh Hòa – Một trường hợp bệnh nhân 6 tháng tuổi tử vong tại nhà sau khi mắc sốt xuất huyết. Đáng nói là trước đó nhân viên y tế khuyên đưa bệnh nhân đến bệnh viện, nhưng gia đình không đồng ý.

Thừa Thiên Huế: Dịch sốt xuất huyết bùng phát, số ca mắc tăng gấp 9 lần cùng kỳ 2021

QUẢNG AN |

Dịch sốt xuất huyết ở tỉnh Thừa Thiên Huế bùng phát mạnh, hệ thống y tế tỉnh này đang nỗ lực khống chế và dập các ổ dịch.