Tự điều trị ở nhà, cháu bé 6 tháng tuổi mắc sốt xuất huyết tử vong

Hữu Long |

Khánh Hòa – Một trường hợp bệnh nhân 6 tháng tuổi tử vong tại nhà sau khi mắc sốt xuất huyết. Đáng nói là trước đó nhân viên y tế khuyên đưa bệnh nhân đến bệnh viện, nhưng gia đình không đồng ý.

Ngày 24.11, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa xác nhận đã ghi nhận 2 trường hợp tử vong do sốt xuất huyết.

Một trường hợp bệnh nhân 6 tháng tuổi tử vong tại huyện Vạn Ninh. Trước đó, nhân viên y tế đã khuyến cáo nên để cháu bé theo dõi, điều trị tại bệnh viện nhưng gia đình từ chối, mang cháu về tự điều trị.

Một trường hợp bệnh nhân tử vong khác mới 14 tuổi tại huyện Cam Lâm. Trước đó, gia đình đã đưa bệnh nhân vào bệnh viện điều trị nhưng sức khỏe cháu bé có chiều hướng xấu. Mặc dù sau đó được chuyển lên Bệnh viện Nhiệt Đới Khánh Hòa, nhưng cháu bé vẫn không qua khỏi.

Tính đến 23.11, toàn tỉnh Khánh Hòa đã ghi nhận tổng số 4.203 trường hợp mắc sốt xuất huyết. Số ổ dịch được phát hiện và xử lý là 239 ổ dịch. Tập trung chủ yếu tại Ninh Hòa 106 ổ dịch, Nha Trang 39 ổ dịch, Cam Lâm 38 ổ dịch, Vạn Ninh 18 ổ dịch, Cam Ranh 18 ổ dịch, Diên Khánh 14 ổ dịch, Khánh Vĩnh 7 ổ dịch, Khánh Sơn 1 ổ dịch.

So với cùng kỳ 2021, năm nay số mắc sốt xuất huyết ở Khánh Hòa tăng 65,3%, số ổ dịch tăng 73,2%, tăng 2 ca tử vong.

Hiện nay thời tiết những tháng cuối năm mưa nhiều đã tạo điều kiện cho muỗi truyền bệnh. Các bác sĩ tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Khánh Hòa khuyến cáo, trước tình hình dịch sốt xuất huyết đang diễn biến phức tạp, mọi người cần tuân thủ các quy định về phòng chống dịch. Cụ thể, ngủ màn, mặc quần áo dài phòng muỗi đốt ngay cả ban ngày.

Tích cực phối hợp với ngành y tế trong các đợt phun hóa chất phòng, chống dịch, các chiến dịch diệt lăng quăng, vệ sinh môi trường. Khi bị sốt thì mọi người cần đến ngay cơ sở y tế để được khám và tư vấn điều trị, không tự ý điều trị tại nhà.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Thừa Thiên Huế: Dịch sốt xuất huyết bùng phát, số ca mắc tăng gấp 9 lần cùng kỳ 2021

QUẢNG AN |

Dịch sốt xuất huyết ở tỉnh Thừa Thiên Huế bùng phát mạnh, hệ thống y tế tỉnh này đang nỗ lực khống chế và dập các ổ dịch.

Kiên Giang: Khống chế, không để dịch sốt xuất huyết bùng phát

NGUYÊN ANH |

Tình hình dịch vẫn còn diễn biến phức tạp ở Kiên Giang nên các ngành chức năng phải luôn nâng cao cảnh giác, đặt mục tiêu giảm số ca mắc, giảm ổ dịch, khống chế không để dịch sốt xuất huyết bùng phát trên diện rộng.

5 loài cây trồng trong nhà đuổi muỗi phòng dịch sốt xuất huyết

Khương Duy (T/H) |

Thời gian gần đây dịch sốt xuất huyết quay trở lại, số ca nhiễm bắt đầu tăng nhanh ở một số địa phương. Dưới đây là một số loại cây trồng có thể xua đuổi muỗi và một số loài côn trùng có thể bạn chưa biết.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Thừa Thiên Huế: Dịch sốt xuất huyết bùng phát, số ca mắc tăng gấp 9 lần cùng kỳ 2021

QUẢNG AN |

Dịch sốt xuất huyết ở tỉnh Thừa Thiên Huế bùng phát mạnh, hệ thống y tế tỉnh này đang nỗ lực khống chế và dập các ổ dịch.

Kiên Giang: Khống chế, không để dịch sốt xuất huyết bùng phát

NGUYÊN ANH |

Tình hình dịch vẫn còn diễn biến phức tạp ở Kiên Giang nên các ngành chức năng phải luôn nâng cao cảnh giác, đặt mục tiêu giảm số ca mắc, giảm ổ dịch, khống chế không để dịch sốt xuất huyết bùng phát trên diện rộng.

5 loài cây trồng trong nhà đuổi muỗi phòng dịch sốt xuất huyết

Khương Duy (T/H) |

Thời gian gần đây dịch sốt xuất huyết quay trở lại, số ca nhiễm bắt đầu tăng nhanh ở một số địa phương. Dưới đây là một số loại cây trồng có thể xua đuổi muỗi và một số loài côn trùng có thể bạn chưa biết.