Đó là vấn đề được truyền thông đặt ra cho Hội đồng quản trị VPF sau Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2020-2023. Bởi lẽ, ở giai đoạn 2 V.League 2020, một số đội bóng đá đủ điểm trụ hạng đã có dấu hiệu thi đấu "thiếu tích cực”.
Trước vấn đề này, tân Tổng giám đốc VPF Nguyễn Minh Ngọc cho rằng: "Ở mùa giải năm ngoái, một số trận đấu có liên quan đến các câu lạc bộ vốn đã hết mục tiêu ở mùa giải không có được tính cạnh tranh cao. VPF đang tính đến quỹ thưởng cho các câu lạc bộ ở các trận đấu hay thứ hạng chung cuộc để tăng thêm sức hút cho giải đấu".
Chủ tịch VPF Trần Anh Tú cũng cho rằng, số tiền mà VPF dùng để thưởng thành tích để gắn với trách nhiệm, động lực cho đội bóng chưa nhiều, VPF muốn tạo ra sự cạnh tranh hơn. Giống như “con gà tức nhau tiếng gáy”, sự chênh lệch trong tiền thưởng từ VPF có thể tạo nên tính cạnh tranh tích cực và động lực ở các câu lạc bộ.
Việc dựa vào chỉ số fair-play và các tiêu chí chuyên nghiệp để làm căn cứ chia thưởng có thể chỉ là giải pháp tạm thời. Điều mà tất cả mong muốn là giải quyết vấn đề một cách căn bản. Việc 4/14 câu lạc bộ V.League không đủ tiêu chuẩn cấp phép vẫn được đặc cách dự giải là điều sẽ kéo theo hệ luỵ. Thế nhưng nếu giải quyết triệt để sẽ khiến cho chính VPF cũng khó làm tròn bài toán đủ số đội để tổ chức giải.
Năm 2013, VPF từng thành lập Ban Tư vấn đạo đức để phòng chống tiêu cực tại các giải chuyên nghiệp quốc gia. Nhiệm vụ của Ban là phối hợp phòng chống và ngăn ngừa tiêu cực bằng việc tư vấn cho VPF và Ban tổ chức giải về các trận đấu nhạy cảm, các sự việc liên quan đến đạo đức của các đối tượng là thành viên của giải có thể nảy sinh trong quá trình thi đấu.
Ban Tư vấn đạo đức cũng tập trung theo dõi và có hướng xử lý các thông tin qua từng trận đấu, từng vòng đấu để có đánh giá tương đối đầy đủ về các biểu hiện phi thể thao, đề nghị cách giải quyết các sự cố lên Ban Kỷ luật của VFF.
Vụ xử điểm chính là việc Ban Tư vấn đạo đức đã tư vấn để Ban kỷ luật quyết định trừ 4 điểm Xuân Thành Sài Gòn trong trận đấu "thiếu tích cực" với Kiên Giang ở vòng 19. Do đó là mà Xuân Thành Sài Gòn từ chỗ đã đủ điểm trụ hạng, rơi vào thế khó. Điều này đã khiến Xuân Thành Sài Gòn sau đó đã bỏ giải và cũng giải thể luôn đội bóng.
Nhìn lại đoạn cuối V.League 2020, ngay cả việc chuyển nhượng giữa mùa giữa các đội cũng là vấn đề. Dù không sai luật nhưng việc chuyển nhượng những cầu thủ tốt nhất cho đối thủ rõ ràng là điều bất thường. Trường hợp chuyển nhượng của Than Quảng Ninh cho Hải Phòng 3 cầu thủ tốt nhất chính là điển hình.
VPF muốn xoá bỏ các trận đấu "thiếu tích cực", chắc chắn sẽ phải mạnh tay hơn nữa. Ban Tư vấn đạo đức được xem là một trong những phương án cần được tính đến, ít nhất có thể là công cụ để VPF “mượn tay” để xử lý các ca khó.