VPF sẽ được cải tổ để đi lên chuyên nghiệp như thế nào?

ĐĂNG HUỲNH |

VPF sẽ có những cải tổ về chất lượng tổ chức thi đấu trong nhiệm kỳ tiếp theo, nâng cao tính chuyên nghiệp các giải chuyên nghiệp V.League, hạng Nhất và Cúp Quốc gia.

Ngày 28.11 sẽ diễn ra Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF). Một trong những nội dung quan trọng là bầu ra Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới.

Hội đồng quản trị VPF nhiệm kỳ 2017 – 2020 gồm: Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Trần Anh Tú. Các thành viên gồm: Ông Trần Mạnh Hùng, ông Lê Hoài Anh, bà Đinh Thị Thu Trang, ông Phạm Thanh Hùng, ông Nguyễn Hồng Thanh, ông Trần Lâm Vũ.

Tại Đại hội đồng cổ đông sắp tới, VFF sẽ thay đổi người đại diện vốn của VFF tại VPF. Sau Đại hội thường niên VFF 2020, Phó Chủ tịch VFF Cao Văn Chóng thông tin: "Hiện tại VFF đang có 3 người là đại diện vốn của VFF tham gia hội đồng quản trị VPF là ông Trần Anh Tú, Lê Hoài Anh và bà Thu Trang.

Trong thời gian tới VFF sẽ cử ông Nguyễn Minh Ngọc (Phó Tổng Thư ký VFF) thay ông Lê Hoài Anh cùng với 2 người còn lại là đại diện vốn của VFF tham gia Hội đồng quản trị VPF. Lý do bởi ông Hoài Anh bận nhiều công việc tại VFF.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, ông Trần Anh Tú trong vai trò là Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc đã kêu gọi thành công các đối tác tài trợ cho các giải chuyên nghiệp quốc gia như hạng Nhất, V.League, Cúp Quốc gia. Trong giai đoạn ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, ông Tú cùng với VPF cũng đã đưa các giải đấu về đích an toàn.

Trao đổi với Lao Động, ông Trần Anh Tú cho biết: "Nếu được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch HĐQT VPF trong nhiệm kỳ tiếp theo, có nhiều việc cần phải làm, khó có thể kể hết ra đây được, cho phép tôi kể ra một vài đầu việc thôi.

Trước hết, bắt buộc tôi phải cải tổ bộ máy VPF. Bộ máy VPF phải được nâng cao về chất lượng tổ chức thi đấu. Chất lượng tổ chức thi đấu tốt thì chắc chắn giải sẽ tốt hơn, điều này vô cùng quan trọng.

Có thể kể thêm một một việc nữa là công tác truyền thông của giải, phải kịp theo những thay đổi về công nghệ số đang thay đổi từng ngày. Giá trị thương mại của giải còn đang thấp. Việc nâng cao giá trị thương mại của giải sẽ là một việc bắt buộc phải làm và rất cần sự đồng hành của giới truyền thông…".

Ở mùa giải trước, ông Nguyễn Trọng Hoài là Phó Tổng Giám đốc VPF kiêm Trưởng Ban điều hành các giải chuyên nghiệp quốc gia. Đây là vị trí được dự đoán có thể thay đổi trong nhiệm kỳ tới.

ĐĂNG HUỲNH
TIN LIÊN QUAN

“Thể thức mới ở V.League loại bỏ các trận đấu thiếu tích cực”

Đăng Huỳnh (thực hiện) |

Trao đổi với Lao Động sau khi V.League 2020 hạ màn, ông Trần Anh Tú - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) cho rằng, một trong những ưu điểm của thể thức thi đấu mới là loại bỏ được những trận đấu thiếu tích cực.

Viettel vô địch và bài toán cho VPF nhiệm kỳ 4

Đăng Huỳnh |

VPF đã đưa V.League 2020 về đích an toàn sau một năm đầy biến động do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Vấn đề tài chính để duy trì các đội bóng chuyên nghiệp sẽ là bài toán lớn của VPF nhiệm kỳ 4.

VPF đề nghị kỷ luật cầu thủ Sài Gòn ném bóng vào mặt đồng nghiệp

ĐĂNG HUỲNH |

VPF đã có văn bản đề nghị VFF có hình thức kỷ luật cầu thủ Thanh Thụ của Sài Gòn do có hành vi ném bóng vào mặt đồng nghiệp.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

“Thể thức mới ở V.League loại bỏ các trận đấu thiếu tích cực”

Đăng Huỳnh (thực hiện) |

Trao đổi với Lao Động sau khi V.League 2020 hạ màn, ông Trần Anh Tú - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) cho rằng, một trong những ưu điểm của thể thức thi đấu mới là loại bỏ được những trận đấu thiếu tích cực.

Viettel vô địch và bài toán cho VPF nhiệm kỳ 4

Đăng Huỳnh |

VPF đã đưa V.League 2020 về đích an toàn sau một năm đầy biến động do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Vấn đề tài chính để duy trì các đội bóng chuyên nghiệp sẽ là bài toán lớn của VPF nhiệm kỳ 4.

VPF đề nghị kỷ luật cầu thủ Sài Gòn ném bóng vào mặt đồng nghiệp

ĐĂNG HUỲNH |

VPF đã có văn bản đề nghị VFF có hình thức kỷ luật cầu thủ Thanh Thụ của Sài Gòn do có hành vi ném bóng vào mặt đồng nghiệp.