Ông Trần Anh Tú tái đắc cử Chủ tịch Hội đồng quản trị VPF

ĐĂNG HUỲNH |

Ông Trần Anh Tú đã tái đắc cử Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) nhiệm kỳ 2020-2023.

Ngày 28.11, Đại hội cổ đông nhiệm kỳ 2020-2023 của VPF, đã bầu ra Hội đồng quản trị gồm: ông Trần Anh Tú, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Minh Ngọ, Nguyễn Quốc Hội, Nguyễn Tiến Dũng, Lê Minh Dũng và bà Đinh Thị Thu Trang.

Hội đồng quản trị VPF bầu ông Trần Anh Tú tiếp tục giữ chức Chủ tịch, ông Nguyễn Minh Ngọc được bầu làm Phó Chủ tịch Hội đồng quan trị kiêm Tổng giám đốc VPF. Ông Nguyễn Quốc Hội được bầu làm Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị VPF.

Đại hội cũng bầu Ban kiểm soát gồm: bà Nguyễn Thanh Hương, ông Cao Đình Tuệ Minh và ông Bùi Quang Vũ. Ban kiểm soát bầu bà Nguyễn Thanh Hương làm Trưởng ban.

Trao đổi với báo chí sau Đại hội, ông Trần Anh Tú cho biết: " Nhiệm kỳ vừa qua (2017-2020), tôi giữ chức Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc VPF, chiếm rất nhiều thời gian. Tôi có đề cử ông Nguyễn Minh Ngọc sẽ đảm nhiệm chức danh Tổng giám đốc. Thường trực VFF đã đồng ý việc đề xuất của tôi. Tuy nhiên, với vai trò Chủ tịch Hội đồng quản trị, tôi vẫn còn nhiều nhiệm vụ nặng nề. Anh Ngọc cần có thời gian để tiếp quản dần, thời gian đầu, tôi sẽ sát cánh cùng".

"Tôi từng nghĩ chỉ làm một nhiệm kỳ, nhưng Thường trực VFf phân công tôi ứng cử nhiệm kỳ này. VFF cũng đã chia sẻ công việc với tôi. Việc tìm kiếm tài trợ khó khăn nhất. Tôi nghĩ khi nhận nhiệm vụ phải xác nhận hoàn thành. Trong kinh nghiệm nhiệm kỳ vừa rồi" - ông Trần Anh Tú nhấn mạnh.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, ông Trần Anh Tú trong vai trò là Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc đã kêu gọi thành công các đối tác tài trợ cho các giải chuyên nghiệp quốc gia như hạng Nhất, V.League, Cúp Quốc gia. Trong giai đoạn ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, ông Tú cùng với VPF cũng đã đưa các giải đấu về đích an toàn.

Trong nhiệm kỳ tới, Hội đồng quản trị VPF sẽ hướng đến việc nâng cao chất lượn các giải chuyên nghiệp quốc gia. Bên cạnh đó là việc thay đổi công tác truyền thông phù hợp với công nghệ số. Việc nâng cao giá trị thương mai của giải cũng là vấn đề được chú trọng.

ĐĂNG HUỲNH
TIN LIÊN QUAN

VPF sẽ được cải tổ để đi lên chuyên nghiệp như thế nào?

ĐĂNG HUỲNH |

VPF sẽ có những cải tổ về chất lượng tổ chức thi đấu trong nhiệm kỳ tiếp theo, nâng cao tính chuyên nghiệp các giải chuyên nghiệp V.League, hạng Nhất và Cúp Quốc gia.

“Thể thức mới ở V.League loại bỏ các trận đấu thiếu tích cực”

Đăng Huỳnh (thực hiện) |

Trao đổi với Lao Động sau khi V.League 2020 hạ màn, ông Trần Anh Tú - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) cho rằng, một trong những ưu điểm của thể thức thi đấu mới là loại bỏ được những trận đấu thiếu tích cực.

Viettel vô địch và bài toán cho VPF nhiệm kỳ 4

Đăng Huỳnh |

VPF đã đưa V.League 2020 về đích an toàn sau một năm đầy biến động do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Vấn đề tài chính để duy trì các đội bóng chuyên nghiệp sẽ là bài toán lớn của VPF nhiệm kỳ 4.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

VPF sẽ được cải tổ để đi lên chuyên nghiệp như thế nào?

ĐĂNG HUỲNH |

VPF sẽ có những cải tổ về chất lượng tổ chức thi đấu trong nhiệm kỳ tiếp theo, nâng cao tính chuyên nghiệp các giải chuyên nghiệp V.League, hạng Nhất và Cúp Quốc gia.

“Thể thức mới ở V.League loại bỏ các trận đấu thiếu tích cực”

Đăng Huỳnh (thực hiện) |

Trao đổi với Lao Động sau khi V.League 2020 hạ màn, ông Trần Anh Tú - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) cho rằng, một trong những ưu điểm của thể thức thi đấu mới là loại bỏ được những trận đấu thiếu tích cực.

Viettel vô địch và bài toán cho VPF nhiệm kỳ 4

Đăng Huỳnh |

VPF đã đưa V.League 2020 về đích an toàn sau một năm đầy biến động do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Vấn đề tài chính để duy trì các đội bóng chuyên nghiệp sẽ là bài toán lớn của VPF nhiệm kỳ 4.