Dịch COVID-19 mang đến nhiều phiền toái cho các đội bóng tại V.League, đặc biệt là khâu tuyển chọn ngoại binh. Nhìn lại mùa giải 2021, ngoại trừ số ít cầu thủ như Brandao (Hoàng Anh Gia Lai), Jermir Lynch (Hải Phòng) hay Rodrigo Dias (Nam Định)... không có quá nhiều chân sút ngoại thể hiện được sự đẳng cấp tại sân chơi này.
V.League 2022 tiếp tục chứng kiến sự thay đổi ngoại binh đáng kể khi các đội bóng có sự xáo trộn về lực lượng. Câu lạc bộ Hà Nội chia tay Geovane, Bruno để mang về bộ đôi Josip Ivancic, Zec Duro nhưng chưa để lại dấu ấn trong các trận đấu giao hữu.
Trong khi đó, câu lạc Đà Nẵng có 3 ngoại binh mới là Osaguona Christian, Ivan Maric hay Kone. Dù vậy, đây là chỉ là phương án "bất đắc dĩ" của huấn luyện viên Phan Thanh Hùng khi trước đó đội bóng sông Hàn đã sớm chia tay 2 cầu thủ Filip Knezevic và Vuciavic khi mùa giải mới còn chưa bắt đầu.
Ngoài ra, Igor Jelic (Thanh Hoá), Janclesio (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh) hay Rimario (Hải Phòng) đều có những vấn đề riêng về chuyên môn.
Trong 2 mùa giải gần đây, việc chiêu mộ ngoại binh gặp khó khăn buộc các huấn luyện viên phải sử dụng đội hình xen kẽ với các tiền đạo nội. Điều này đã phần nào phát huy tác dụng khi những chân sút nội thi đấu ổn định và hiệu suất ghi bàn tốt. Cuộc đua cạnh tranh danh hiệu Vua phá lưới vì thế cũng trở nên hấp dẫn và kịch tính hơn khi các ngoại binh không còn chiếm thế "độc tôn".
Đơn cử như bộ đôi Văn Toàn và Công Phượng của Hoàng Anh Gia Lai. Trước khi V.League 2021 bị huỷ bỏ vì ảnh hưởng của dịch COVID-19, tiền đạo Văn Toàn dẫn đầu danh sách Vua phá lưới với 7 bàn thắng sau 12 vòng đấu, ngang bằng thành tích với Oussou Konan và Rodrigo (Nam Định).
Xếp vị trí thứ 2 là Công Phượng và Tiến Linh (Bình Dương) với 6 bàn thắng. Bên cạnh đó, Phan Văn Đức (Sông Lam Nghệ An) cũng có 5 bàn thắng, Minh Vương (Hoàng Anh Gia Lai), Tuấn Hải (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh), Đình Tùng (Thanh Hoá),... cũng chỉ kém những người dẫn đầu 3 bàn thắng.
Huấn luyện viên Park Hang-seo từng than thở rằng V.League chỉ chuộng tiền đạo ngoại khiến các cầu thủ nội không có nhiều cơ hội thi đấu, cọ xát, dẫn đến tình trạng đội tuyển quốc gia không có được những tiền đạo chất lượng.
Tuy nhiên, với việc ngoại binh không còn thế "độc tôn" tại giải vô địch quốc gia, đây là thời để các chân sút nội "lên ngôi".