V.League 2022 làm gì để ứng phó với dịch COVID-19?

MINH PHONG |

V.League 2022 sắp sửa khởi tranh, các nhà tổ chức đã xây dựng nhiều kế hoạch, phương án để chủ động ứng phó với dịch COVID-19 trong thời gian giải đấu diễn ra.

Theo kế hoạch, V.League 2022 sẽ khởi tranh vào ngày 25.2 tới đây với các trận cầu đinh như Hà Nội - Thanh Hoá (sân Hàng Đẫy), Nam Định - Hoàng Anh Gia Lai (sân Thiên Trường) hay Bình Định - Viettel (sân Quy Nhơn).

Trước khi giải đấu diễn ra, Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã xây dựng các kế hoạch và phương án để chủ động trong việc ứng phó và phòng chống dịch COVID-19.

Theo đó, VPF yêu cầu tất cả thành viên tham gia trận đấu như cầu thủ, ban lãnh đạo, giám sát, trọng tài... đều phải xét nghiệm COVID-19 trước 1 ngày trận đấu diễn ra. Những ai có kết quả âm tính sẽ được vào sân làm nhiệm vụ và thi đấu.

Ban tổ chức V.League chủ động trong các phương án phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: VPF
Ban tổ chức V.League chủ động trong các phương án phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: VPF

Ông Nguyễn Minh Ngọc - Tổng Giám đốc VPF - cho biết: "Ban tổ chức đã có văn bản gửi các câu lạc bộ phối hợp với y tế địa phương để đảm bảo việc test COVID-19 cho kết quả chính xác, đảm bảo tính an toàn, khách quan và kịp thời.

Ngoài ra, ban tổ chức địa phương cũng thực hiện việc phòng, chống dịch COVID-19 như đo thân nhiệt, khử khuẩn với đội ngũ tham gia làm nhiệm vụ trận đấu".

Theo quy định mới, mỗi câu lạc bộ được đăng ký danh sách 35 cầu thủ tham dự giải. Đây cũng là biện pháp nhằm hạn chế phần nào rủi ro nếu các câu lạc bộ mất quân do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Tuy nhiên, trong trường hợp các đội bóng không đủ đội hình để thi đấu thì trận đấu đó được hoãn lại và dời sang một thời điểm thích hợp. 

Đối với khán giả đến sân phải chấp hành quy định 5K của Chính phủ, được sát khuẩn tay và đo nhiệt độ trước khi vào sân. Hình thức tổ chức trận đấu kín, 50% khán giả hay mở cửa toàn bộ phụ thuộc vào ban tổ chức trận đấu và tình hình diễn biến dịch bệnh tại địa phương đó.

“Chảo lửa” Thiên Trường chờ đợi sự bùng nổ trong ngày V.League 2022 khởi tranh. Ảnh: H.H
“Chảo lửa” Thiên Trường chờ đợi sự bùng nổ trong ngày V.League 2022 khởi tranh. Ảnh: H.H

Tâm điểm của vòng 1 V.League 2022 là cuộc đọ sức giữa Nam Định và Hoàng Anh Gia Lai trên sân Thiên Trường. Đây là trận đấu luôn thu hút sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ.

Hiện tại, đội bóng thành Nam đã có công văn xin ý kiến Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nam Định và trình lên UBND tỉnh Nam Định để chốt phương án đón khán giả. Với tình hình dịch bệnh hiện nay, nhiều khả năng số lượng khán giả vào sân sẽ được giới hạn.

Ngoài Nam Định, các câu lạc bộ khác cũng đã tiến hành xin ý kiến địa phương về việc đón khán giả vào sân tại V.League 2022 tuỳ theo tình hình dịch bệnh, trước khi lên phương án chủ động phòng dịch COVID-19 trước, trong và sau khi trận đấu diễn ra.

MINH PHONG
TIN LIÊN QUAN

CLB bóng đá Công an Nhân dân: Ngày lên V.League có còn xa?

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Sau 1 năm có mặt tại giải hạng Nhất QG, chưa bao giờ đội bóng Công An Nhân Dân (đội chủ sân Ninh Bình) lại quyết tâm giành vé thăng hạng như năm nay. Nhưng, giấc mơ đó liệu có thành hiện thực?

Những rủi ro mà các câu lạc bộ có thể đối mặt tại V.League 2022

AN NGUYÊN |

Bên cạnh việc thích ứng an toàn với COVID-19, các câu lạc bộ V.League vẫn có thể đối mặt với nhiều rủi ro trong quá trình tham dự giải đấu.

Sông Lam Nghệ An sẵn sàng cho V.League 2022

MINH TRIẾT |

Với những sự bổ sung chất lượng, câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An sẽ nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu nằm trong nhóm 3 đội dẫn đầu V.League 2022.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

CLB bóng đá Công an Nhân dân: Ngày lên V.League có còn xa?

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Sau 1 năm có mặt tại giải hạng Nhất QG, chưa bao giờ đội bóng Công An Nhân Dân (đội chủ sân Ninh Bình) lại quyết tâm giành vé thăng hạng như năm nay. Nhưng, giấc mơ đó liệu có thành hiện thực?

Những rủi ro mà các câu lạc bộ có thể đối mặt tại V.League 2022

AN NGUYÊN |

Bên cạnh việc thích ứng an toàn với COVID-19, các câu lạc bộ V.League vẫn có thể đối mặt với nhiều rủi ro trong quá trình tham dự giải đấu.

Sông Lam Nghệ An sẵn sàng cho V.League 2022

MINH TRIẾT |

Với những sự bổ sung chất lượng, câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An sẽ nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu nằm trong nhóm 3 đội dẫn đầu V.League 2022.