Chờ đợi V.League trở lại sau “giấc ngủ đông”

MINH PHONG |

Chỉ còn gần 3 tuần nữa V.League 2022 sẽ chính thức khởi tranh, báo hiệu bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam chuẩn bị thức giấc sau màn ngủ đông dài nhiều tháng.

Đầu tháng 5.2021, V.League 2021 buộc phải tạm hoãn từ vòng 13 sau khi rất nhiều thành viên của câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An trở thành F1 do tiếp xúc gần với một ca nhiễm COVID-19. Nhưng cũng chẳng mấy người ngờ rằng, giải đấu số 1 của bóng đá Việt Nam cũng không thể trở lại sau đó.

Dịch bệnh bùng phát mạnh mẽ khiến rất nhiều địa phương trên cả nước buộc phải bước vào thời gian giãn cách xã hội, thậm chí là nhiều biện pháp chưa từng có tiền lệ được đưa ra nhằm ngăn chặn đà lây lan của SARS-CoV-2. Chưa kể, tuyển Việt Nam phải liên tục dự vòng loại thứ 2 và thứ 3 World Cup 2022 cũng khiến giải đấu sẽ bị cắt vụn liên tục.

Trong hoàn cảnh như vậy, việc kết thúc mùa giải và căn cứ vào thành tích chuyên môn sau 12 vòng để tìm suất dự cúp Châu Á là điều khó tránh khỏi.

Sau đó, tất cả đều nhìn thấy rõ hệ luỵ khi V.League không thể diễn ra. Đội tuyển quốc gia thi đấu không như ý, hệ thống giải đấu chuyên nghiệp và ngoài chuyên nghiệp đều bị ảnh hưởng nặng nề.

V.League 2022 khởi tranh vào cuối tháng 2 tới đây. Ảnh: VPF
V.League 2022 khởi tranh vào cuối tháng 2 tới đây. Ảnh: VPF

Năm 2022 là cột mốc hoàn toàn khác với xã hội nói chung và bóng đá nói riêng khi chuyển sang trạng thái thích ứng an toàn với dịch COVID-19. Đây là xu hướng tất yếu, bởi Việt Nam là một trong những nước đạt tỉ lệ tiêm chủng cao nhất trên thế giới.

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) cũng đã có những điều chỉnh phù hợp để thích ứng với tình hình thực tế. Sẽ không còn chuyện hoãn cả vòng đấu, thậm chí là hoãn trận đấu chỉ vì số ít cầu thủ mắc COVID-19.

Những người có kết quả xét nghiệm âm tính sẽ vẫn vào sân thi đấu, tương tự như các giải đấu chuyên nghiệp trên thế giới. Có sự thay đổi trong tư duy như vậy thì bóng đá mới đúng nghĩa là thích ứng cùng dịch bệnh.

Tất nhiên, chuyển trạng thái không có nghĩa là chủ quan với dịch bệnh. Những biện pháp phòng dịch vẫn được các đội bóng, VPF và VFF thực hiện nghiêm ngặt.

Sau sự khởi đầu trong mơ của bóng đá Việt Nam với các chiến thắng của tuyển nam trước Trung Quốc và tuyển nữ trước Thái Lan, nhiều người đang chờ đợi sự trở lại mạnh mẽ của V.League sau một giấc ngủ đông dài.

Theo kế hoạch, giải V.League 2022 sẽ diễn ra từ 25.2.2022 đến 12.11.2022; giải hạng Nhất quốc gia 2022 sẽ diễn ra từ 5.3.2022 đến 30.10.2022; giải Cúp Quốc gia 2022 dự kiến khai mạc ngày 6.4.2022 và kết thúc ngày 20.11.2022.

MINH PHONG
TIN LIÊN QUAN

Các câu lạc bộ V.League hội quân trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán

AN NGUYÊN |

Các câu lạc bộ V.League sẽ hội quân trở lại muộn nhất vào ngày mùng 6 Tết để tập luyện chuẩn bị cho mùa giải mới 2022 sắp sửa khởi tranh.

Vua phá lưới V.League Pedro Paulo: "Tết Việt khiến tôi nhớ nhà"

KHÁNH AN |

Tết Nguyên đán tại Việt Nam khiến một tiền đạo ngoại như Pedro Paulo cũng có cảm xúc bồi hồi và nhớ gia đình ở quê nhà sau hơn 3 năm xa cách.

Các đội bóng V.League thưởng Tết cho cầu thủ như thế nào?

MINH PHONG |

Mức thưởng Tết của các đội bóng tại V.League không có nhiều sự thay đổi qua các năm và đã “theo khung”.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Các câu lạc bộ V.League hội quân trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán

AN NGUYÊN |

Các câu lạc bộ V.League sẽ hội quân trở lại muộn nhất vào ngày mùng 6 Tết để tập luyện chuẩn bị cho mùa giải mới 2022 sắp sửa khởi tranh.

Vua phá lưới V.League Pedro Paulo: "Tết Việt khiến tôi nhớ nhà"

KHÁNH AN |

Tết Nguyên đán tại Việt Nam khiến một tiền đạo ngoại như Pedro Paulo cũng có cảm xúc bồi hồi và nhớ gia đình ở quê nhà sau hơn 3 năm xa cách.

Các đội bóng V.League thưởng Tết cho cầu thủ như thế nào?

MINH PHONG |

Mức thưởng Tết của các đội bóng tại V.League không có nhiều sự thay đổi qua các năm và đã “theo khung”.