Đội tuyển U22 Việt Nam sẽ bước vào hành trình bảo vệ tấm huy chương vàng tại SEA Games 32 vào ngày 30.4. Để có được sự chuẩn bị tốt nhất, huấn luyện viên Philippe Troussier đã triệu tập 31 cầu thủ trong đợt hội quân lần này.
Đội hình lần này không có quá nhiều sự thay đổi so với giải Doha Cup 2023 vừa qua. Đây được đánh giá là những cái tên tốt nhất trong lứa cầu thủ sinh năm 2001-2004 của Việt Nam.
Bên cạnh những gương mặt vừa tham dự giải đấu tại Qatar, chiến lược gia người Pháp cũng trao cơ hội cho một số nhân tố quen thuộc như thủ môn Cao Văn Bình, hậu vệ Hồ Văn Cường, tiền vệ Nguyễn Đức Phú, Đinh Xuân Tiến và tiền đạo Bùi Vĩ Hào,...
U22 Việt Nam sẽ hội quân với đầy đủ lực lượng sau ngày 18.4, sau đó di chuyển vào Bà Rịa - Vũng Tàu để tập huấn, trước khi lên đường sang Campuchia thi đấu trận ra quân vào ngày 30.4.
Với khoảng thời gian chỉ gần 2 tuần, huấn luyện viên Troussier dường như đã lựa chọn phương án an toàn nhất là chọn những cầu thủ vốn gắn bó ở các đợt tập trung trước thay vì sàng lọc nhân tố mới.
Nhưng quỹ thời gian cho U22 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games được đánh giá là khá vừa vặn. Đây là những cầu thủ gần như đã quen mặt và việc một số cái tên được tạo điều kiện ra sân nhiều hơn tại V.League 2023 ở những vòng đấu vừa qua sẽ giúp họ không mất quá nhiều thời gian để lấy lại cảm giác bóng.
Đồng thời, 2 tuần cũng không hẳn là quá dài, tránh tình trạng các cầu thủ có thể mệt mỏi, quá tải với cường độ tập luyện dễ gây chấn thương. Điều này giúp cho U22 Việt Nam có được điểm rơi phong độ tốt nhất khi bắt đầu bước vào giải đấu sắp tới.
Lịch thi đấu tại SEA Games 32 cũng giúp người hâm mộ kì vọng vào một kết quả tích cực từ U22 Việt Nam. Theo đó, đoàn quân của ông Troussier nằm ở bảng B cùng với các đối thủ U22 Thái Lan, U22 Malaysia, U22 Singapore và U22 Lào.
Bình luận viên Quang Huy nhận định: "Dù rơi vào bảng đấu được đánh giá là 'tử thần' nhưng U22 Việt Nam sẽ có hành trình khá thuận lợi khi chúng ta sẽ gặp các đối thủ lần lượt từ yếu đến mạnh, đó là Lào, Singapore, rồi đến Malaysia và cuối cùng là Thái Lan.
Đây sẽ là lợi thế của U22 Việt Nam khi các cầu thủ có cơ hội bắt nhịp với đấu pháp mới, lần lượt qua những đối thủ yếu để rút ra nhiều điều, trước khi chạm trán đối thủ đáng gờm nhất là U22 Thái Lan".
Như vậy, trên lí thuyết, nếu giải quyết được 3 đối thủ Lào, Singapore, Malaysia thì U22 Việt Nam sẽ hoàn thiện được lối chơi và có sự căn chỉnh phù hợp để bước vào trận cuối gặp U22 Thái Lan.
Tuy nhiên, trong bóng đá, khi bóng chưa lăn, mọi dự đoán đều ở mức tương đối. Với dàn cầu thủ trẻ, quỹ thời gian có hạn, làm sao để cầu thủ thích nghi, áp dụng triết lí chơi bóng vẫn là bài toán mà huấn luyện viên Troussier cùng các cộng sự phải tính toán trong gần 2 tuần tập huấn tại Bà Rịa - Vũng Tàu.
Bình luận viên Quang Huy cũng nhấn mạnh: "Người hâm mộ không nên đặt nhiều sức ép, làm ảnh hưởng tới tinh thần của U22 Việt Nam. Vì SEA Games mới chỉ là lộ trình đầu tiên của ông Troussier để hướng bóng đá Việt Nam tới những giải đấu tiếp theo như U23 Châu Á hay Olympic 2024".
SEA Games sẽ là cơ hội "thử lửa" cho huấn luyện viên Troussier và các học trò. Nhìn vào sự tự tin, tinh thần của cầu thủ, người hâm mộ hoàn toàn có thể kì vọng vào một kết quả tích cực của từ phía ông Troussier trong lần đầu dẫn dắt U22 Việt Nam ở đấu trường Đông Nam Á.