Kết quả bốc thăm được dự báo trước
Khi lá thăm đưa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan cùng bảng đấu ở môn bóng đá nam SEA Games 32, giới chuyên môn, ban huấn luyện và các thành viên của U22 Việt Nam không tỏ ra bất ngờ.
Trước đó, U22 Việt Nam và chủ nhà U22 Campuchia được xếp ở nhóm hạt giống số 1. Còn U22 Thái Lan được xếp ở nhóm hạt giống số 2.
Nói về kết quả bốc thăm, huấn luyện viên Troussier cho biết: "Cá nhân tôi không quá bất ngờ về kết quả này, bởi ban huấn luyện đã có những dự đoán và chuẩn bị. Ngoài ra, các đối thủ tại SEA Games đều là những đội bóng cùng khu vực mà Việt Nam thường xuyên chạm trán”.
Thậm chí, ông Troussier còn âm thầm nghiên cứu về đối thủ lớn nhất của mình ở giải đấu. Ngay sau thất bại trước Kyrgyzstan ở Doha Cup 2023, nhà cầm quân người Pháp vẫn nán lại để xem trận đấu giữa Thái Lan và Kuwait. Ông Troussier hiểu rằng mình cần phải chủ động trong việc nắm bắt U22 Thái Lan.
Cần phải nói rằng, huấn luyện viên viên Issara Sritaro và các học trò đã có một giải đấu thành công trên nhiều phương diện. Về mặt thành tích, Thái Lan giành được vị trí thứ 4. Còn ở góc độ chuyên môn, lối chơi của đội bóng này mang đến nhiều hy vọng cho người hâm mộ quê nhà. Họ thi đấu mạch lạc, gắn kết mặc dù có nhiều thời điểm chưa cho thấy hiệu quả cần thiết.
Cơ hội và thách thức
Trái ngược với U22 Thái Lan, U22 Việt Nam đang ở giai đoạn khó khăn. Phan Tuấn Tài và đồng đội vẫn còn phải nỗ lực học hỏi, thay đổi rất nhiều mới có thể lĩnh hội được ý tưởng chiến thuật của huấn luyện viên Troussier. Họ trải qua 3 trận đấu đặc biệt khó khăn trên đất Qatar và vỡ ra nhiều kinh nghiệm.
Rõ ràng, U22 Thái Lan là thách thức lớn với U22 Việt Nam tại SEA Games 32. Thậm chí, cơ hội chiến thắng dành cho thầy trò huấn luyện viên Troussier không nhiều.
Nếu thua đối thủ tại vòng bảng, sức ép cho U22 Việt Nam sẽ lớn hơn và phần nào khiến tâm lí các cầu thủ đè nặng. Rủi ro không vượt qua vòng bảng vẫn có với U22 Việt Nam.
Nhưng thách thức luôn song hành với cơ hội. Cục diện bảng A không khó đoán. U22 Campuchia đang có nhiều lợi thế nhưng vị trí phù hợp với họ vẫn là nhì bảng. Ngôi đầu bảng nhiều khả năng thuộc về U22 Indonesia.
Nếu U22 Việt Nam lọt vào bán kết, đối thủ của thầy trò huấn luyện viên Troussier không quá mạnh. U22 Indonesia có thể mang đến khó khăn nhưng họ không phải "khắc tinh" của U22 Việt Nam ở đấu trường SEA Games.
U22 Việt Nam vẫn có thể nghĩ đến kịch bản thắng U22 Thái Lan và nhất bảng. Khi đó, con đường vào chung kết môn bóng đá nam sẽ trở nên rộng mở. Bất chấp phong độ không như ý trong thời gian gần đây, vẫn có cơ sở để U22 Việt Nam hi vọng.
Trao đổi với Lao Động, tuyển thủ U22 Việt Nam Nguyễn Văn Tùng nói: “U22 Thái Lan là đối thủ lớn trong khu vực ở bất kì thời điểm nào. Có rất nhiều khó khăn nhưng chúng tôi tin nếu U22 Việt Nam chơi đúng sức, chúng ta có thể đánh bại đối thủ. Lứa cầu thủ 2001-2002 của chúng tôi chưa để thua Thái Lan nhiều năm qua”.