“Không được bất cẩn nếu gặp U22 Việt Nam tại SEA Games 32”

NGUYỄN ĐĂNG |

Phó chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) kiêm trưởng đoàn bóng đá Thái Lan tại SEA Games 32, Yuttana Yimkarun đánh giá U22 Việt Nam, tuyển nữ Việt Nam sẽ là trở ngại lớn nhất của họ tại SEA Games 32.

Môn bóng đá SEA Games 32 sẽ diễn ra từ ngày 29.4 tới. Ở hai kỳ SEA Games gần nhất, các đội tuyển nam và nữ Việt Nam đều đoạt huy chương vàng. Vì thế, các đội bóng trong khu vực rất nóng lòng đánh bại các đội U22 Việt Nam, tuyển nữ Việt Nam.

FAT đặt mục tiêu U22 Thái Lan và đội tuyển nữ nước này phải giành huy chương vàng tại SEA Games 32. Trong đó, đội U22 được kỳ vọng rất cao sau khi đã thể hiện phong độ tuyệt vời tại Doha Cup 2023.

“Sau Doha Cup 2023, chúng tôi đã nhận ra điểm yếu, điểm mạnh và tiềm năng của các cầu thủ. Các cầu thủ U22 Thái Lan đã thi đấu hết mình. Những điều này khiến cho chúng tôi tin rằng, U22 Thái Lan sẽ có kết quả tốt tại SEA Games. Đội phải đoạt huy hương vàng sau 2 kỳ đại hội không thành công”, ông Yuttana Yimkarun cho biết.

Lần cuối cùng, U22 Thái Lan đoạt huy chương vàng SEA Games là năm 2017, khi họ đánh bại đội chủ nhà Malaysia ở trận chung kết. Năm 2021, họ cũng vào chung kết nhưng thua Việt Nam ở trận tranh huy chương vàng.

“Điều quan trọng, U22 Thái Lan phải cẩn trọng khi gặp gỡ các đội. Như U22 Việt Nam, họ đã thuê huấn luyện viên đẳng cấp thế giới Philippe Troussier. U22 Campuchia cũng vậy. Còn chúng tôi dùng huấn luyện viên bản địa. Nhưng tôi tin rằng về cơ hội giành huy chương vàng của U22 Thái Lan. Chúng tôi sẽ theo dõi kĩ phong độ của các cầu thủ khi trở lại câu lạc bộ chủ quản.

Ở SEA Games, tôi nghĩ rằng ngoài kỹ năng, các cầu thủ cần phải thích ứng với môi trường, thi đấu tập trung và thể hiện ý chí mạnh mẽ. Việc kiềm chế cảm xúc rất quan trọng, nếu không cầu thủ rất dễ nhận thẻ đỏ. Nhìn chung, tôi hoàn toàn tin tưởng vào khả năng giành huy chương vàng của U22 Thái Lan”, Phó chủ tịch FAT chia sẻ.

Cũng như đội U22 nam, tuyển nữ Thái Lan cũng được “lệnh” phải đoạt huy chương vàng tại SEA Games 32. Nhưng nhiệm vụ của các cô gái Thái Lan khó khăn hơn rất nhiều, bởi họ vừa thay huấn luyện viên. Ở 3 kỳ SEA Games gần nhất, tuyển nữ Thái Lan đều chỉ giành huy chương bạc, xếp sau tuyển nữ Việt Nam.

“Huấn luyện viên tuyển nữ Thái Lan tin tưởng vào khả năng vào chung kết SEA Games, còn việc đoạt huy chương vàng hay không còn phải chờ xem sao. Tuyển nữ Việt Nam rất mạnh và chúng tôi sẽ phải ganh đua với họ. Tuyển nữ Thái Lan không phải thi đấu tại Việt Nam như SEA Games trước, thay vào đó là Campuchia, vì thế đội phải cố gắng hết sức. Nhìn chung, tôi tin tưởng vào khả năng đoạt huy chương vàng ở bóng cả bóng đá nam và nữ”, ông Yuttana Yimkarun chia sẻ.

Lễ bốc thăm chia bảng môn bóng đá nam, nữ tại SEA Games 32 sẽ diễn ra ngày 5.4 tới.

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

U23 Thái Lan: Thách thức cho U23 Việt Nam tại SEA Games 32

HOÀNG HUÊ |

Với đội hình có chiều sâu, kinh nghiệm và được đầu tư bài bản, U23 Thái Lan sẽ là thử thách lớn cho U23 Việt Nam tại SEA Games 32.

U22 Việt Nam khó bảo vệ huy chương vàng tại SEA Games 32

NGUYỄN ĐĂNG |

Nhiều cầu thủ U23 Việt Nam hiện tại sẽ tham dự vào đội hình U22 Việt Nam dự SEA Games 32 - nơi đội có mục tiêu bắt buộc phải bảo vệ thành công tấm huy chương vàng.

Thái Lan, Indonesia quyết tâm vượt mặt U22 Việt Nam tại SEA Games 32

NGUYỄN ĐĂNG |

Những đội bóng lớn tại khu vực Đông Nam Á đều có sự thay đổi về vị trí huấn luyện viên, với quyết tâm vượt qua U22 Việt Nam để giành huy chương vàng môn bóng đá nam SEA Games 32.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Toàn quyền Australia David Hurley

Thanh Hà - Hải Nguyễn |

Sáng 4.4, tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính có cuộc hội kiến Toàn quyền Australia David Hurley. 

Ông Donald Trump đến New York chuẩn bị hầu tòa

Khánh Minh |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tới New York bằng máy bay riêng hôm 3.4 để trình diện tòa trong ngày 4.4, đối mặt các cáo buộc liên quan khoản tiền bịt miệng ngôi sao phim "người lớn" Stormy Daniels.

Cựu Phó Giám đốc Công an Hà Nội nhận 42,8 tỉ đồng chạy án vụ chuyến bay giải cứu

Việt Dũng |

Cựu Phó Giám đốc Công an Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn bị cáo buộc môi giới hối lộ, nhận 42,8 tỉ đồng để "chạy án" cho hai người trong vụ chuyến bay giải cứu.

Công Phượng không còn trẻ để lãng phí sự nghiệp ở nước ngoài

ĐÌNH THẢO |

28 tuổi, tiền đạo Công Phượng đến Yokohama của Nhật Bản chơi bóng với bản hợp đồng kéo dài 3 năm. Trong thời gian ấy, nếu cứ mãi dự bị như thời điểm hiện tại, thì liệu phong độ và sự nghiệp cầu thủ của Công Phượng sẽ ra sao, và đi về đâu…

TP Hồ Chí Minh sẽ rã băng bất động sản để cứu kinh tế

MINH QUÂN |

TPHCM - Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cho biết sẽ "rã băng" từ từ thị trường bất động sản bằng các giải pháp về vốn. Khi ngành bất động sản được gỡ vướng, nhiều ngành nghề khác sẽ được kích thích, việc làm của người dân được tăng thêm.

U23 Thái Lan: Thách thức cho U23 Việt Nam tại SEA Games 32

HOÀNG HUÊ |

Với đội hình có chiều sâu, kinh nghiệm và được đầu tư bài bản, U23 Thái Lan sẽ là thử thách lớn cho U23 Việt Nam tại SEA Games 32.

U22 Việt Nam khó bảo vệ huy chương vàng tại SEA Games 32

NGUYỄN ĐĂNG |

Nhiều cầu thủ U23 Việt Nam hiện tại sẽ tham dự vào đội hình U22 Việt Nam dự SEA Games 32 - nơi đội có mục tiêu bắt buộc phải bảo vệ thành công tấm huy chương vàng.

Thái Lan, Indonesia quyết tâm vượt mặt U22 Việt Nam tại SEA Games 32

NGUYỄN ĐĂNG |

Những đội bóng lớn tại khu vực Đông Nam Á đều có sự thay đổi về vị trí huấn luyện viên, với quyết tâm vượt qua U22 Việt Nam để giành huy chương vàng môn bóng đá nam SEA Games 32.