Từ Công Vinh đến Anh Đức: Phút bù giờ của 2 chiều cảm xúc

ĐĂNG HUỲNH |

Phút bù giờ của trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan, Anh Đức đánh đầu ghi "bàn thắng Vàng” giúp thầy trò HLV Park Hang-seo vào chung kết King’s Cup. Cũng phút bù giờ ấy cách đây hơn chục năm, Công Vinh từng khiến cả triệu con tim vỡ oà... 

"Bàn thắng Vàng" của Công Vinh 

Trước khi cuộc đối đầu giữa Việt Nam và Thái Lan tại King’s Cup 2019, kênh truyền hình K+ có chiếu lại bộ phim tài liệu mang tên “Thế hệ vàng”. Rất hay, với những khoảnh khắc đặc biệt và những thước phim đó, điểm là tình huống Công Vinh lắc đầu, ghi bàn thắng “quý như vàng” ở phút 90+3 giúp ĐT Việt Nam gỡ hòa 1-1 rồi vượt qua Thái Lan để lần đầu lên ngôi vô địch Đông Nam Á 2008.

Đó là khoảnh khắc mà Công Vinh đã nói rằng mình có phần may mắn, khi trước cú lắc đầu đó đã bị hậu vệ đối phương tác động. Còn Minh Phương, tác giả của đường kiến tạo, lại thú nhận rằng đó là pha đá phạt... lỗi. Nhìn lại chiến thắng trước người Thái tại AFF Cup 2008, đúng là chúng ta vừa hay lại vừa may. Và dù có thắng Thái đi chăng nữa thì tất cả đều không thể phủ nhận một điều rằng, Thái Lan vẫn hơn Việt Nam về đẳng cấp. Kể cả người trong cuộc cũng thừa nhận, chúng ta chỉ có thể thắng người Thái trong khoảnh khắc.

Công Vinh đã nhắc đến kỷ niệm về những đôi giày 2 màu và hành động nhai kẹo cao su của cầu thủ Thái Lan thời điểm đó như một động lực để chiến thắng. Người Thái không xếp Việt Nam ở "chung mâm", họ coi chiến thắng trước Việt Nam "dễ như nhai kẹo". Đó là khoảnh khắc cũng nói đến sự tương quan trình độ, trong đánh giá chủ quan của góc nhìn người trong cuộc. Ở một góc độ nào đó, chính chúng ta cũng phải thừa nhận yếu thế hơn, chỉ là cách tiếp cận đối thủ trong những cuộc đối đầu trực tiếp.

Sau này, có 2 lần Việt Nam gặp lại Thái Lan ở Vòng loại World Cup 2018. Cả 2 trận đấu mà ĐT Việt Nam được dẫn dắt bởi HLV Miura đều thất bại toàn diện trước Thái Lan. Chúng ta thua trong thế "tâm phục, khẩu phục" trước lối chơi trên một tầm của người Thái. Để rồi tất cả đều phải thừa nhận rằng, những gì chúng ta làm được ở năm 2008 chỉ là chiến thắng ở một trận đấu cụ thể, với những tình huống và một "tai nạn" của người Thái.

 
Công Vinh trong trận đấu với Thái Lan ở AFF Cup 2008. Ảnh: Getty

Và khoảnh khắc quyết định của Anh Đức 

Nhưng câu chuyện với người Thái, với bóng đá Việt Nam đã rẽ sang một hướng khác kể từ khi HLV Park Hang-seo xuất hiện. Chúng ta đã có những chiến thắng trước Thái Lan một cách thuyết phục. Nếu như 2 chiến thắng 2-0 và 4-0 của thầy trò ông Park ở cấp độ U23 tại giải M-150 Cup 2017 và Vòng loại U23 Châu Á 2020 vẫn chưa khiến tất cả tin tưởng 100% về việc ông Park có “chiêu” để thắng Thái thì trận đấu vừa qua tại King’s Cup đã ít nhiều là câu trả lời.

ĐT Việt Nam đã có trận đấu sòng phẳng với Thái Lan ngay trên sân nhà của đối thủ, ở giải đấu truyền thống mà người Thái là nhân vật chính và muốn chứng tỏ với Việt Nam. Chúng ta dám cầm bóng để chơi và lỳ lợm chống đỡ những pha tấn công của chủ nhài. Phải thừa nhận, trong một số tình huống cầu thủ Việt Nam chơi rát, dùng tiểu xảo, ở mức độ vừa đủ và tinh quái để phần nào khiến đối thủ ức chế tạo ra nhiều tình huống xấu xí. Nó giống nhưng khác, cách mà HLV Miura từng dùng để phản kháng lại người Thái ở 2 trận Vòng loại World Cup 2018 để rồi nhận những thất bại ê chề.

Điểm nhấn của trận một chiến thắng, đó chính là pha đánh đầu ở phút 90+4 của Anh Đức khiến thủ thành Kawin mắc sai lầm dẫn đến trận thua tức tưởi. Một khoảnh khắc tưởng như may mắn, thế nhưng đặt trong bối cảnh thế trận và cách các học trò của ông Park chơi sòng phẳng với người Thái lại hoàn toàn xứng đáng. Nó khác với cảm xúc vỡ oà được vỡ ra từ sự run rẩy mà chúng ta vẫn thường thấy trong các cuộc đối đầu với Thái Lan trước đây.

Cùng là cú đánh đầu ở phút bù giờ hạ gục của người Thái nhưng bàn thắng của Anh Đức và Công Vinh cách đây 11 năm lại khác nhau ở vị thế. Chúng ta thắng trong tâm thế của những người làm chủ cuộc chơi, còn đối thủ không còn được đặt ở "cửa trên" như những lần đối đầu trước đây nữa. Và người Thái không còn giữ được cái đầu lạnh, không thể hiện được trình độ chơi bóng mà phải chuyển qua đá xấu, đá bậy để đối phó với ĐT Việt Nam.

Trước trận đấu này, bầu không khí được hâm nóng bởi duyên nợ từ 2 nền bóng đá trong quá khứ. Một trận đấu tại King’s Cup chưa thể khiến người Thái thừa nhận, và có thể đó chỉ là một "tai nạn" khi sự hiếu chiến có thể được đẩy lên. Nhưng nghĩ tích cực như HLV Park Hang-seo thì sự cạnh tranh sẽ khiến cả bóng đá Việt lẫn Thái Lan cùng phát triển. Và có lẽ giờ là lúc chúng ta nghĩ về bản thân, khả năng và những gì có thể làm được chứ không chỉ là "đá và thắng Thái" như mấy chục năm qua.

ĐT Việt Nam lại có một chiến thắng trước Thái Lan, và đã có thể thắng trong cả một cuộc chiến, với ngay cả chính mình. Đấy mới là thứ giá trị nhất...

ĐĂNG HUỲNH
TIN LIÊN QUAN

U23 Việt Nam – U23 Myanmar: “Sân khấu" của Bùi Tiến Dũng và đồng đội

HOÀI ĐAN |

Trận giao hữu giữa U23 Việt Nam và U23 Myanmar đã tạo ra một cơn sốt ở Phú Thọ. Đó là sân khấu mà Bùi Tiến Dũng và các đồng đội sẽ mang đến diện mạo của những người đi chinh phục huy chương vàng SEA Games 2019.

Khi ĐT Thái Lan xấu xí vì ĐT Việt Nam

ĐÌNH THẢO |

Ở đấu chính thức hay giao hữu thời gian gần đây thì Thái Lan đều cho thấy một hình ảnh ngày càng xấu xí đi khi đá xấu trước một ĐT Việt Nam dám chơi sòng phẳng.

Đánh bại Thái Lan, ĐT Việt Nam tăng bậc trên BXH FIFA

ĐÌNH THẢO |

Chiến thắng 1-0 trước ĐT Thái Lan ở King’s Cup 2019 đã giúp thầy trò HLV Park Hang-seo được cộng thêm 4,5 điểm và tăng thêm 1 bậc trên BXH FIFA.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

U23 Việt Nam – U23 Myanmar: “Sân khấu" của Bùi Tiến Dũng và đồng đội

HOÀI ĐAN |

Trận giao hữu giữa U23 Việt Nam và U23 Myanmar đã tạo ra một cơn sốt ở Phú Thọ. Đó là sân khấu mà Bùi Tiến Dũng và các đồng đội sẽ mang đến diện mạo của những người đi chinh phục huy chương vàng SEA Games 2019.

Khi ĐT Thái Lan xấu xí vì ĐT Việt Nam

ĐÌNH THẢO |

Ở đấu chính thức hay giao hữu thời gian gần đây thì Thái Lan đều cho thấy một hình ảnh ngày càng xấu xí đi khi đá xấu trước một ĐT Việt Nam dám chơi sòng phẳng.

Đánh bại Thái Lan, ĐT Việt Nam tăng bậc trên BXH FIFA

ĐÌNH THẢO |

Chiến thắng 1-0 trước ĐT Thái Lan ở King’s Cup 2019 đã giúp thầy trò HLV Park Hang-seo được cộng thêm 4,5 điểm và tăng thêm 1 bậc trên BXH FIFA.