Khi ĐT Thái Lan xấu xí vì ĐT Việt Nam

ĐÌNH THẢO |

Ở đấu chính thức hay giao hữu thời gian gần đây thì Thái Lan đều cho thấy một hình ảnh ngày càng xấu xí đi khi đá xấu trước một ĐT Việt Nam dám chơi sòng phẳng.

Cách đây ít tháng, U23 Thái Lan từng ngậm ngùi nếm trải thất bại 0-4 trước U23 Việt Nam trên sân Mỹ Đình ở vòng loại U23 Châu Á 2020. Đó là trận đấu mà đoàn quân của HLV Park Hang-seo trình diễn một lối chơi cực kì thăng hoa và hiệu quả. 4 bàn thắng trước U23 Thái Lan đủ để nói lên tất cả.

Ngược lại, U23 Thái Lan dù tham dự vòng loại chỉ mang tính chất cọ xát để có thêm kinh nghiệm (U23 Thái Lan là chủ nhà nên mặc định có 1 suất dự VCK U23 Châu Á 2020) nhưng họ cho thấy sự cay cú và lối chơi xấu xí trước bóng đá Việt Nam.

Tấm thẻ đỏ của ngôi sao Supachai do hành vi đánh nguội trung vệ Đình Trọng, trong thế trận mà U23 Thái Lan chỉ biết nhìn U23 Việt Nam chơi bóng, cho thấy sự “bất lực cùng cực” của đội bóng từng thống trị khu vực.

Tình huống bỏ bóng đá người của hậu vệ Thái Lan đối với Công Phượng, cho thấy sự bất lực của Thái Lan trước lối chơi của ĐT Việt Nam. Ảnh: Đ.Đ
Tình huống bỏ bóng đá người của hậu vệ Thái Lan đối với Công Phượng, cho thấy sự bất lực của Thái Lan trước lối chơi của ĐT Việt Nam. Ảnh: Đ.Đ

Còn lúc ĐT Thái Lan thua ĐT Việt Nam tỉ số 0-1, ngay cả ở thời điểm chưa bị thủng lưới, cầu thủ Thái Lan đã chủ động đá xấu, chủ động dùng… bạo lực để gây ức chế tâm lý cho các cầu thủ Việt Nam.

Có ít nhất 3 tình huống mà cầu thủ của đội bóng đất Chùa Vàng đáng nhận thẻ đỏ. Đầu tiên là pha đạp vào người Đoàn Văn Hậu của Thitiphan ở đầu trận. Tiếp đến là hành vi tát vào mặt Đoàn Văn Hậu cũng của chính Thitiphan giữa hiệp 2, tiếp nữa là pha gần như bỏ bóng đá người của trung vệ Pansa Hemviboon nhằm vào Công Phượng ở cuối trận.

Tất nhiên, với tính chất là một giải giao hữu, cộng với việc Thái Lan là chủ nhà, có lẽ trọng tài cũng có phần “nương tay” với những pha phạm lỗi của ĐT Thái Lan.

Bóng đá Thái Lan đánh mất vị thế và hình ảnh của mình mỗi khi đối đầu với bóng đá Việt Nam thời gian gần đây. Ảnh: Đ.Đ
Bóng đá Thái Lan đánh mất vị thế và hình ảnh của mình mỗi khi đối đầu với bóng đá Việt Nam thời gian gần đây. Ảnh: Đ.Đ

Bóng đá Thái Lan từng làm “ông trùm” ở khu vực nhưng khi đó thế hệ vàng của xứ sở Chùa vàng trình diễn một lối chơi thuyết phục, cống hiến và đẹp mắt. Chứ không phải là một lối chơi bất chấp mọi thứ để có thể giành được chiến thắng như ở thời điểm này.

Một phần là do ĐT Việt Nam đã được cải thiện rất nhiều dưới thời HLV Park Hang-seo, từ kĩ thuật, lối chơi đến thể lực, để sẵn sàng sòng phẳng, tất tay với ĐT Thái Lan mỗi khi đối đầu.

Trong khi đó, sau những thành công của bóng đá Việt Nam thời gian qua, người Thái lại tỏ ra cay cú, ăn thua với vị thế của ĐT Việt Nam, qua đó khiến cho họ sa vào lối chơi xấu xí, đánh mất đi hình ảnh cũng như ấn tượng trước đó của mình trong khu vực.

ĐÌNH THẢO
TIN LIÊN QUAN

Báo Thái Lan "vẽ" kịch bản phục thù tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup

Cát Tường |

Truyền thông Thái Lan đặt ra giả thiết "Voi chiến" có thể tái đấu tuyển Việt Nam nếu nằm cùng bảng đấu tại vòng loại World Cup 2022.

Bị đá xấu, Công Phượng “xát muối” vào nỗi đau thua trận của Thái Lan

ĐÌNH THẢO |

Chia sẻ của tiền đạo Công Phượng trên trang cá nhân sau khi ĐT Việt Nam đánh bại Thái Lan chẳng khác nào “xát muối” vào nỗi đau.

Đánh bại Thái Lan, ĐT Việt Nam tăng bậc trên BXH FIFA

ĐÌNH THẢO |

Chiến thắng 1-0 trước ĐT Thái Lan ở King’s Cup 2019 đã giúp thầy trò HLV Park Hang-seo được cộng thêm 4,5 điểm và tăng thêm 1 bậc trên BXH FIFA.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Báo Thái Lan "vẽ" kịch bản phục thù tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup

Cát Tường |

Truyền thông Thái Lan đặt ra giả thiết "Voi chiến" có thể tái đấu tuyển Việt Nam nếu nằm cùng bảng đấu tại vòng loại World Cup 2022.

Bị đá xấu, Công Phượng “xát muối” vào nỗi đau thua trận của Thái Lan

ĐÌNH THẢO |

Chia sẻ của tiền đạo Công Phượng trên trang cá nhân sau khi ĐT Việt Nam đánh bại Thái Lan chẳng khác nào “xát muối” vào nỗi đau.

Đánh bại Thái Lan, ĐT Việt Nam tăng bậc trên BXH FIFA

ĐÌNH THẢO |

Chiến thắng 1-0 trước ĐT Thái Lan ở King’s Cup 2019 đã giúp thầy trò HLV Park Hang-seo được cộng thêm 4,5 điểm và tăng thêm 1 bậc trên BXH FIFA.